Lễ 30/4 và 1/5: Du lịch kỳ vọng 'bùng nổ'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngay khi có thông tin kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ kéo dài trong 4 ngày, các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú đã có chuyển động sớm, du lịch kỳ vọng sẽ có dịp "bùng nổ" sau thời gian dài.

Lễ 30/4 và 1/5: Du lịch kỳ vọng 'bùng nổ' - 1

Khách quốc tế đến sân bay Đà Nẵng theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch quốc tế - Ảnh: TẤN LỰC

Ghi nhận đến thời điểm này, nhiều khách sạn đã kín khách đặt và hàng không cũng hứa hẹn có dịp "bận rộn" thật sự, thậm chí là đi du lịch nước ngoài ở các quốc gia đã có kế hoạch mở cửa.

Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt tiếp tục "nóng"

Theo ghi nhận, các công ty du lịch đã tung ra nhiều đường tour dài ngày dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 như từ TP.HCM khám phá Đông Bắc 5 ngày 4 đêm giá 8,6 triệu đồng, Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm giá từ 4,6 triệu đồng... Đây là sản phẩm đón đầu tâm lý không còn e ngại dịch bệnh của du khách Việt hiện nay.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, phó giám đốc ban tiếp thị của Vietravel, cho biết dự kiến Vietravel sẽ có khoảng 4.000 lượt khách. Đến nay hãng nhận được lượng khách đăng ký đạt khoảng 30% so với kế hoạch. Do chưa thoát khỏi tâm lý lo lắng hủy hoãn nên khách vẫn có xu hướng đặt các dịch vụ khá trễ.

Tương tự tại TST Tourist, Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ, Lữ hành Saigontourist... có đường tour đi về phía Bắc, tour liên tuyến khu vực ĐBSCL hay tour lên Tây Nguyên... đều được tung ra dịp này đáp ứng xu hướng du lịch mới như du lịch tự túc, đi theo nhóm nhỏ, gia đình hay xu hướng du lịch caravan (tự lái xe) sẽ "lên ngôi".

Bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietlux, cho biết thị trường tour nội địa có đặc thù là du khách thường đặt dịch vụ khá cận ngày khởi hành, thậm chí xuyên lễ, nên thời điểm này còn khá sớm để thống kê lượng khách. Tuy vậy, phản hồi của khách về các chùm tour mới tung ra của doanh nghiệp là khá tốt, đem đến tin tưởng có thể sức mua tăng hơn 30-40% so với kỳ nghỉ lễ 30-4 năm ngoái. "Hiện vé đi Phú Quốc, Côn Đảo và dịch vụ đặt phòng ở Đà Lạt đã rất nóng. Một số điểm đến của Nha Trang, Đà Nẵng... cũng đang được quan tâm", bà Thu thông tin.

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu du lịch của du khách dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay khá đa dạng vì thời điểm này thường phù hợp với kế hoạch du lịch của nhóm khách gia đình và cả khách đoàn thể, công ty nên tỉ lệ tour đoàn, MICE tour khá cao. Trong đó tour lẻ chiếm khoảng 40% là các nhóm khách gia đình, bạn bè thường ghép đoàn, tour thiết kế theo yêu cầu (tour option) và free&easy.

Lễ 30/4 và 1/5: Du lịch kỳ vọng 'bùng nổ' - 2

Khách tìm hiểu tour du lịch nước ngoài tại Công ty Vietravel ở TP.HCM chiều 25-3 - Ảnh: T.T.D.

Tour ngoại cũng nhộn nhịp

Điểm mới trong dịp lễ năm nay là các tour đi du lịch nước ngoài bắt đầu được khai thác trở lại sau hai năm ngưng vì dịch. Ngoài các chương trình "hot" trong nước thì dịp lễ 30-4 và tháng 5, 6 các hãng lữ hành cũng mở lại các tuyến du lịch nước ngoài khá đa dạng, đặc biệt là tour Maldives, Dubai, Thái Lan...

Tại Vietravel hiện tại, chùm tour nước ngoài có các điểm mới như khách đến Mỹ sẽ được bay thẳng thay vì quá cảnh như trước đây với dòng sản phẩm từ 7 - 12 ngày, có mức giá từ 79,9 triệu - 129,9 triệu đồng/khách.

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp cũng sẵn sàng đón khách đến Việt Nam, nhất là sau khi Việt Nam mở cửa hôm 15-3. Theo Sở Du lịch TP.HCM, thông báo của 5 doanh nghiệp lớn trên địa bàn cho thấy trong cuối tháng 3 và tháng 4-2022, TP sẽ đón hơn 3.000 khách quốc tế đến TP.HCM. Mới đây là đoàn khách MICE đến từ 24 quốc gia để tham gia một diễn đàn kinh tế.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, phó giám đốc Sở Du lịch, cho biết ngành du lịch TP cũng đã xây dựng, làm mới nhiều chương trình tham quan du lịch hấp dẫn, đảm bảo an toàn để đón khách quốc tế. Trong đó có nhiều chương trình đã được xây dựng và vận hành từ tháng 12-2021 như tour về Ngày bình yên trên vùng đất thép (Củ Chi), Lắng nghe hơi thở của rừng (Cần Giờ); Thành phố xanh bên sông Sài Gòn (Thủ Đức); Bình Chánh - Những điều chưa kể; Thanh bình 18 thôn vườn trầu (Hóc Môn); Từ Sài Gòn xưa đến TP nay (City tour)... rất phù hợp cho khách trong và ngoài nước.

Du khách nên tìm hiểu kỹ để tránh quá tải

Dịp lễ 30-4 và 1-5 được xem là "giai đoạn vàng" giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau 2 năm "ngủ đông" tránh dịch. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm đón khách bùng nổ dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công tác đón khách của một số địa phương cũng bộc lộ nhiều bất cập. Có những thời điểm du khách phải dựng tạm lều để ngủ vì không thể tìm được khách sạn hay nhà nghỉ... hay bị chặt chém giá cao.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho hay trong kịch bản đón khách cho kỳ nghỉ 30-4 năm nay, lãnh đạo ngành du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ huy động toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh và cả nhà dân để phục vụ khách du lịch. 

"Hiện tại, hệ thống lưu trú ở tỉnh có thể phục vụ được 40.000 lượt khách/ngày đêm. Chúng tôi còn có thể vận động các nhà dân đón khách du lịch để tăng thêm số chỗ lưu trú. Tuy nhiên, du khách nên tìm hiểu dịch vụ trước khi đi du lịch để tránh tình trạng đến nơi nhưng lại không có dịch vụ, không có chỗ ngủ", bà Ngọc lưu ý.

Ngoài ra, để tránh một lượng khách đổ về trung tâm, giảm tải cho Đà Lạt, tỉnh cũng sẽ giãn các sự kiện vào các ngày trong tuần thay vì dồn vào dịp cuối tuần, mở rộng các sự kiện ở khu vực vệ tinh như Lạc Dương, Đức Trọng như du lịch canh nông để kéo khách đến.

Bà Thu cho rằng nếu khách vẫn giữ quyết định đến các điểm "hot" trong dịp lễ này thì nên đặt sớm và xác nhận dịch vụ thường xuyên trước khi đến. Còn nếu khách có nhu cầu thư giãn mà không nhất thiết phải đến những điểm "hot" thì có thể chọn các điểm đến ít đông đúc hơn, ví dụ thay Đà Lạt bằng Buôn Ma Thuột, Măng Đen; thay Phú Quốc, Côn Đảo bằng Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Nẵng... hoặc cũng có nhiều khách sạn, điểm du lịch thư giãn mới ở các điểm đến không quá xa trung tâm như Bình Dương, Củ Chi...

Dù chọn điểm đến nào, khách vẫn được khuyến khích nên đặt sớm và yêu cầu tư vấn thông tin về quy trình du lịch an toàn điểm đến để đảm bảo chuyến đi thuận lợi.

Vé máy bay dịp lễ đang tăng giá

Ngày 25-3, khảo sát vé máy bay trên website của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, tất cả các đường bay nội địa vào dịp lễ 30-4 và 1-5 đang có giá vé cao hơn 10-25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ lệ đặt chỗ xuất vé đường bay Hà Nội, TP.HCM đến Phú Quốc hoặc TP.HCM - Đà Nẵng... đang tăng mạnh.

Nếu giữa tháng 3-2022, chặng Hà Nội - Phú Quốc, giá vé của Vietnam Airlines mở bán khoảng 1,4 triệu đồng/vé, giai đoạn 26-4 đến 30-4 giá đã lên đến 2,7 - 3,5 triệu đồng/vé hạng phổ thông. Tương tự, chặng TP.HCM - Đà Nẵng giá vé bắt đầu nhích theo từng ngày, hiện đang dao động 1,2 - 1,6 triệu đồng/vé.

Các hãng hàng không cho biết giá vé hiện cao hơn so với cùng kỳ là do nhu cầu của người dân tăng. "Theo quan sát, tỉ lệ đặt vé mỗi ngày cho thấy khách hàng đang có xu hướng đi chơi trước dịp lễ khá sôi động. Giai đoạn từ 18 đến 25-4, hành khách đặt vé khá nhiều. Đi trước dịp lễ không chỉ hạn chế tình trạng đông đúc mà còn lựa chọn được giá cả phù hợp hơn" - một đại diện hãng bay nói.

Hiện nay các hãng vẫn chưa công bố việc tăng tải cung ứng vào dịp lễ 30-4 và 1-5. Trong khi đó, đường băng ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất đang trong giai đoạn sửa chữa nên các hãng bị giảm slot, chưa có kế hoạch tăng chuyến. Cục hàng không đã "thúc" tiến độ, yêu cầu nhà thầu đưa đường băng Tân Sơn Nhất vào khai thác từ 25-4, rút ngắn hơn 5 ngày.

CÔNG TRUNG

Giá không giảm nhưng hứa hẹn nhiều ưu đãi

Về giá tour, theo các doanh nghiệp, đây là thời điểm ngành du lịch đang chạy hồi phục nên rất nỗ lực cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, khó có kỳ vọng giảm nhiều. Tuy vậy, du khách có thể nhận được nhiều ưu đãi tốt về giá nếu đặt tour sớm và đặt theo nhóm, tùy tour trong hay ngoài nước sẽ có mức ưu đãi khác nhau.

Hôm nay khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022

Vào 20h tối nay (26-3) tại đảo Ký ức Hội An (Quảng Nam), lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ diễn ra với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh". Chương trình được thực hiện tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên những đại cảnh phức hợp, nhiều màu sắc nghệ thuật.

Lễ 30/4 và 1/5: Du lịch kỳ vọng 'bùng nổ' - 3

Khinh khí cầu bay lên bên quảng trường sông Hoài (Hội An) hâm nóng bầu không khí phố cổ - Ảnh: B.D.

Theo Bộ VH-TT&DL, Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có tổng cộng 212 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do các bộ ngành tổ chức. Tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 64 sự kiện và 138 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức.

Những ngày qua đồng loạt các sự kiện quy mô lớn tại tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức để hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022. Từ sáng 25-3, phố cổ Hội An đã tràn ngập bảy sắc cầu vồng của dàn khinh khí cầu trình diễn bên sông Hoài. Từ lúc 6h-9h sáng nay (26-3) các khinh khí cầu sẽ tiếp tục bay.

THÁI BÁ DŨNG

Nha Trang sẽ sôi động trên bờ dưới biển

Đại diện Vinpearl Nha Trang cho biết từ nay đến 24-5, Vinpearl resort áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 50% giá phòng kèm nhiều khuyến mãi khi sử dụng dịch vụ. Dự kiến vào tháng 4, Vinpearl Submarine Nha Trang, tàu ngầm du lịch toàn kính với tầm nhìn "vô cực" 360°, sẽ chính thức ra mắt. Đặc biệt công viên nước với số lượng trò chơi lớn nhất và khu Indoor Games ứng dụng công nghệ AR/VR cũng đồng thời đi vào hoạt động.

Hôm 19-3, Công ty TNHH du thuyền Horizon Việt Nam đã đưa tour du thuyền tham quan đầm Nha Phu vào khai thác trở lại. Còn tại khu nghỉ dưỡng Alma, bà Vũ Thị Hương Giang, quản lý khu nghỉ dưỡng, cho biết số khách đặt phòng cho dịp lễ 30-4, 1-5 đã bắt đầu tăng. Trong khi đó khu nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang đang bán voucher tổ chức đêm hội hoa đăng vào đêm 23-4, du khách sẽ thả hoa đăng và tham gia tiệc buffet tối.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Khánh Hòa tổ chức nhóm 18 sự kiện, hoạt động gắn với lễ hội Tháp Bà Ponagar, lễ hội Am Chúa như chương trình nghệ thuật "Huyền thoại Thiên Y A Na", biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, múa Chăm...

Đà Nẵng ghi nhận du khách phục hồi tích cực

Dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới mang theo kỳ vọng của rất nhiều doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng, đặc biệt với tín hiệu du khách quay lại tích cực trong những ngày qua.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho hay từ tháng trước đã ghi nhận tỉ lệ lấp đầy 70 - 80% số ghế các chuyến bay tới Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đến thời điểm này việc tìm kiếm vé cho các chuyến bay dịp lễ đã rất khó khăn, chứng tỏ du khách quan tâm đặt tour rất nhiều. Các đơn vị cung ứng dịch vụ bắt đầu nhận đặt phòng, đặt tour rất tốt từ du khách, có khách trở lại dù chưa bằng thường lệ.

Ghi nhận các khách sạn, resort đã bắt đầu có khách đặt phòng cho dịp lễ sắp tới. Đại diện Sheraton Grand Da Nang resort cho hay giai đoạn này chủ yếu vẫn hướng vào khách nội địa vì khách quốc tế chưa nhiều. Việc dự đoán xu hướng du khách năm nay khó khăn hơn mọi năm vì khách thường đặt phòng giờ chót. Dù vậy, đơn vị này khẳng định những ngày lễ các khách sạn, resort đông hơn bình thường rất nhiều.

Phú Quốc hy vọng "đông vui như Tết"

Ngày 25-3, anh Nguyễn Hà Triều, trưởng phòng Sea World Namaste (phường An Thới, TP Phú Quốc), cho biết hiện lượng du khách đến với đảo ngọc vui chơi ổn định, đều đều. Ở dịch vụ lặn biển, ngắm san hô và cho cá ăn, đơn vị anh Hà Triều đón 800 - 1.000 lượt khách/ngày. Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30-4 sắp tới, đơn vị dự kiến mở ra sản phẩm du lịch mới là dù lượn.

Khách đến chơi đông nên không khí du lịch biển đảo Phú Quốc như nhộn nhịp hẳn lên. Các cơ sở lưu trú dành cho du khách cũng được chuẩn bị chu đáo và mọi người ai cũng chờ ngày Phú Quốc "bùng nổ" đón khách trở lại.

Bà Đinh Thị Thanh Thúy, chủ khách sạn Phú Hồng (phường Dương Đông), bộc bạch hiện trở về cuộc sống bình thường mới, người dân cũng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 nên bà Thúy rất kỳ vọng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 du khách sẽ đến vui chơi đông đúc như Tết. "Những ngày thường khách sạn chỗ tôi đều đều đón khách đến đặt phòng, ước đạt khoảng 70 - 80%. Chỗ tôi hiện cũng có khách đến hỏi đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ 30-4 sắp tới", bà Thúy nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

M.CHIẾN - C.CÔNG - T.LỰC (Báo Tuổi Trẻ)

CLIP HOT