Lao động du lịch loay hoay mưu sinh trong mùa dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không có khách, lao động ngành du lịch loay hoay tìm kế mưu sinh cho qua mùa dịch, nhưng điều này thực sự không hề dễ dàng...

Từng là Tổng giám đốc của một khách sạn 4 sao có thương hiệu ở Nha Trang, anh T. nghỉ việc khi đợt Covid-19 lần 1 bùng phát. Anh về đầu quân cho một sự án du lịch khác, đang thi công và chuẩn bị khai trương.

Nhưng rồi liên tiếp các đợt dịch khác ập tới, anh thất nghiệp và chuyển sang mở một quán ăn bán bít-tết. Anh mong hết dịch sớm để quay lại làm du lịch nhưng không biết đợi đến bao giờ.

Tương tự, anh N. vốn là một CEO giỏi, ngoại ngữ biết cả tiếng anh, Pháp và Hoa. Anh N. làm việc tại một resort ở Nha Trang. Từ tháng 4 năm ngoái, nơi anh làm việc chấm dứt hợp đồng, anh lên Đà Lạt làm việc cho một khách sạn, nay khách sạn kia cũng giảm biên chế, anh về Nha Trang bán hàng online.

Lao động du lịch loay hoay mưu sinh trong mùa dịch - 1

Đường phố vắng bóng khách du lịch

Tính đến nay, Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng vẫn chưa có ca mắc Covid-19 nào trong cộng đồng. Nhưng ngay cả vào mùa cao điểm du lịch, thiên đường biển này hoàn toàn không có bóng dáng khách du lịch.

Vào năm 2019, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch hơn 27.000 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có  hơn 50.000 phòng lưu trú với nhiều khách sạn, resort 5 sao, đáp ứng dư nhu cầu cho khách. Con đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng hai con đường 'vàng' của Nha Trang nhộn nhịp ngày đêm.

Với lượng khách mỗi ngày từ 10 đến vài chục ngàn người vào thời điểm vàng son, ngành du lịch tạo ra công ăn việc làm ổn định cho gần 40.000 nhân lực, và hàng ngàn việc làm thêm cho sinh viên đang theo học các trường đại học.

Không có khách du lịch, hàng loạt khách sạn đóng cửa, các nơi đắc địa như đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải được thuê kinh doanh nay đều trả mặt bằng. Khu du lịch Vinpearl tạm thời ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn, Khu du lịch Hòn Tằm cũng tạm nghỉ một tháng. Ngành du lịch Khánh Hòa gần như tê liệt.

Lao động du lịch loay hoay mưu sinh trong mùa dịch - 2

Đường Trần Phú trước đây vốn nhộn nhịp mà giờ vắng vẻ ngay cả trong mùa cao điểm du lịch

Một giám đốc lữ hành tại Nha Trang chia sẻ, không khách nào đặt tour và thực ra họ không dám mạo hiểm. Không có tour thì không có nguồn thu, lại giảm nhân viên.  Một giám đốc công ty du lịch lặn biển cũng cho hay, mấy tháng nay, công ty gần như sống bằng số tiền dành dụm bấy lâu nay và cũng đã cạn kiệt.

Nhà hát Legend (số 62 Thái Nguyên), nơi hàng đêm sáng đèn với chương trình Du Ca Show tạo công ăn việc làm cho 70 diễn viên, nay đóng cửa. Những diễn viên lao vào cuộc mưu sinh khác, có người bán online, có người đi ship hàng...

Cách dễ dàng nhất chính là mở quán cà phê, mở quán ăn…và ra phố nhận thấy việc xoay trở nghề như thế. Nhưng khi nền kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, những cuộc mưu sinh loay hoay cho qua mùa dịch như một bản nhạc buồn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT