Lãnh đạo TP.HCM đến thăm các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều tối 20/5/2021, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo thành phố đã đến các chốt kiểm dịch y tế để thăm hỏi và tặng quà các lực lượng đang ngày đêm kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố.

Lãnh đạo TP.HCM đến thăm các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 - 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi và tặng quà các lực lượng đang ngày đêm kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố

Đoàn do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm trưởng đoàn đã đi thăm chốt cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước), chốt cầu vượt Sóng thần (phường Bình Chiểu) và chốt Quốc lộ 1K (phường Linh Xuân).

Lãnh đạo TP.HCM đến thăm các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 - 2

Lãnh đạo TP.HCM trao tặng các phần quà để động viên tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tại chốt

Đoàn do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm chốt Cao tốc Trung Lương (xã Tân Túc) và chốt Cầu Đôi (xã Bình Lợi).

Đoàn do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố làm trưởng đoàn đi thăm chốt tàu cánh ngầm (Bến Bạch Đằng, tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

Đoàn do bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ các chốt, trạm kiểm dịch trên địa bàn huyện Bình Chánh, như: Chốt chống dịch tại quốc lộ 50; chốt Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An); chốt gần công ty Vĩnh Phúc, ngã ba Hương Lộ 11 - Long Thượng và chốt ngã tư Hải Sơn, Hương Lộ 11 gần chợ Hưng Long.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết, những ngày qua lực lượng kiểm dịch tại các chốt, trạm kiểm soát đã căng mình làm việc liên tục, dù mưa dù nắng để kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan từ các địa phương vào TP Hồ Chí Minh. Để động viên  tinh thần và ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch COVI-19 tại các cửa ngõ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi và hỗ trợ cho các lực lượng đang làm việc tại 69 trạm, chốt kiểm dịch COVID-19.

Theo đó, tại mỗi điểm, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã động viên lực lượng tại các chốt kiểm dịch tiếp tục quyết tâm, đồng hành cùng Thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch COVID-19. Tại đây, đoàn cũng trao hỗ trợ 50 triệu đồng và phần quà trị giá 2 triệu đồng tại mỗi chốt để động viên lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát dịch tại cửa ngõ TP Hồ Chí Minh.

Tổng số tiền hỗ trợ các trạm, chốt kiểm dịch COVID-19 đợt này là 1,7 tỷ đồng, gồm 69 chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thí điểm cách ly F1 tại nhà
Thí điểm cách ly F1 tại nhà

Thí điểm quy mô nhỏ là cho F1 cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát bằng công cụ công nghệ, đồng thời kêu gọi sự giám...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT