Lâm Đồng sẽ có đường cao tốc nối Đà Lạt với Bảo Lộc vào năm 2027

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dự án cũng nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng cho Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo hình thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1.

Theo thiết kế, tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương bắt đầu từ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, trùng với điểm cuối của cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại Km125+675. Điểm cuối của tuyến giao với cao tốc Liên Khương - Prenn tại Km208+650, thuộc xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.

Lâm Đồng sẽ có đường cao tốc nối Đà Lạt với Bảo Lộc vào năm 2027 - 1

Một đoạn tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn Đà Lạt.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 73,62 km, được thiết kế với vận tốc tối đa 100 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 17.700 tỉ đồng.

Dự án nhằm hiện thực hóa quy hoạch đường bộ cao tốc từ Dầu Giây đến Liên Khương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu chính là nâng cao khả năng kết nối giao thông quốc gia, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, tăng cường năng lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy giao thương.

Tuyến đường cao tốc cũng sẽ tạo bước đột phá kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.

Hiện tại, UBND tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, thực hiện các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án.

Thời gian thực hiện dự án 2022-2027, hoàn thành đưa vào khai thác quý 4 năm 2027.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Hân

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.