LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo


LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH TP.HCM - 1  
Bà Nguyễn Thị Hoa Xinh – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh (Số 1, Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4) đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp Thành phố. Đến tham dự có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Kết – Nguyên Phó Bí thư Đảng Uỷ Sở Văn hoá – Thông tin TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Hưu trí Sở Văn hoá – Thông tin TP.HCM; Tiến sĩ Trần Thị Mạo – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM; Ông Lê Văn Hùng – Phó Vụ Trưởng - Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TP.HCM; Bà Vũ Kim Anh – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng Uỷ - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Sài Gòn; Thượng tá Trần Minh Cường – Phó Trưởng Công an Quận 4; Ông Nguyễn Văn Dung – Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1; cùng với sự hiện diện của các Sở - Ban – Ngành; các đồng chí lão thành Cách mạng; các Lực lượng Vũ trang, cùng sự có mặt của các báo, đài của Thành phố và TW.

Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng từ giữa năm 1862 và đến cuối năm 1863 hoàn thành theo kiểu kiến trúc phương Tây, trên nóc nhà có gắn biểu tượng hai con rồng châu đầu vào mặt trăng theo mô típ “Lưỡng long Chầu nguyệt” – một trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam. Theo thời gian, Bảo tàng đã làm nhiều công năng sử dụng khác nhau. Đến ngày 09/07/1979, Uỷ ban Nhân dân TP.HCM đã ra Quyết định số 1315/QĐ–UB khôi phục Nhà Rồng thành “Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mục đích để ghi nhớ sự kiện 5/6/1911, Bác Hồ (Văn Ba) đã xuống tàu Amiral Latouche Tréville từ bến Cảng Sài Gòn, ra nước ngoài đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm, Người quay về đất nước lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị Chủ nghĩa thực dân, giành độc lập cho dân tộc. Ngày 30/10/1995, Uỷ ban Nhân dân TP.HCM ra Quyết định số 7492/QĐ-UB-NCVX chuyển “Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” thành “Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM.

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH TP.HCM - 2

Đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM nhận Bằng xếp hạng

Với lối kiến trúc cổ điển độc đáo, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và mối quan hệ của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam. Ngày 31/05/2011, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 2671/QĐ-UBND về xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG XẾP HẠNG DI TÍCH BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH TP.HCM - 3

Cán bộ nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM

HTS 


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT