LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHDCND LÀO (2/12/1975 – 2/12/2010) VÀ 90 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH CAY XỎN PHÔM VI HẢN ( 13/12/1920 – 13/12/2010 )

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 1/12/2010, tại Nhà hát TP.HCM, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Quốc Khánh Nước CHDCND LÀO (2/12/1975 – 2/12/2010) và 90 năm ngày sinh Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản (13/12/1920 – 13/12/2010). Tham dự có Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ông Lê Hoàng Quân - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP.HCM; Ông Dương Quang Hà - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM. Về phía Lào có Ông Thét La Khon Đuông – Son Thi - Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHDCND LÀO (2/12/1975 – 2/12/2010) VÀ 90 NĂM NGÀY SINH  CHỦ TỊCH CAY XỎN PHÔM VI HẢN ( 13/12/1920 – 13/12/2010 ) - 1

Ông Lê Hoàng Quân phát biểu: Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, các tổ chức và cá nhân được trao tặng, mà còn là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung son sắt, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Sau bài phát biểu của Ông Lê Hoàng Quân là nghi thức trao Huân, Huy chương của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng cho HĐND, UBND TP.HCM, các tập thể và cá nhân của TP.HCM.

Châu Bá Thông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT