Kỳ lạ biển Vũng Tàu: Sáng tắm biển "sạch bóng", chiều đầy rác lục bình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều du khách bất ngờ vì buổi sáng tắm biển còn rất sạch, chiều định ra tắm tiếp thì biển đầy rác, chủ yếu là lục bình.

Kỳ lạ biển Vũng Tàu: Sáng tắm biển "sạch bóng", chiều đầy rác lục bình - 1

Rác bất ngờ tràn đẩy Bãi Trước. Ảnh: Quang Vũ

Bãi biển Vũng Tàu sáng 8/8 ngập tràn rác thải do gió Tây Nam thổi về, khiến bèo tây, củi khô, quả đước từ sông Đồng Nai, Cần Giờ trôi dạt về.

Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã phải huy động 30 công nhân, xe cuốc, xe ép... để thu gom rác đại dương trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Ước tính khối lượng rác đại dương thu gom trong ngày gần 20 tấn.

Ông Nguyễn Xuân Hậu, Phó Tổng Giám đốc VESCO cho biết, mỗi năm, bãi biển ở TP. Vũng Tàu phải hứng chịu từ 2 - 3 đợt rác từ cửa sông Đồng Nai, Cần Giờ dạt vào. Mỗi đợt nhanh thì 3-4 ngày, lâu hơn kéo dài khoảng 7-10 ngày. Riêng năm 2022, rác đại dương dạt vào kéo dài 3 tháng vẫn chưa hết.

Công ty VESCO phải huy động cả xe cuốc để múc rác từ bãi biển lên do lục bình khi ngấm nước rất nặng, khó thu gom.

Từ giữa tháng 5 đến nay, ngày nào rác đại dương cũng trôi dạt vào khu vực Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa, TP. Vũng Tàu.

Mỗi ngày, VESCO thu gom khoảng 5-6 tấn rác. Riêng ngày 8/8, lượng rác tăng gấp 3 lần nên công ty phải huy động gấp ba số lượng công nhân so với các ngày trước đó để thu gom.

Việc dọn rác phải ưu tiên thu gom rác ở khu vực Bãi Trước để phục vụ cho người dân, khách du lịch tắm biển. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT