Kiểm tra ba chợ đầu mối TP.HCM, bảo đảm nguồn hàng Tết Bính Ngọ 2026
Tối 30/1, rạng sáng 31/1, TP.HCM tổ chức các đoàn công tác kiểm tra ba chợ đầu mối trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Ghi nhận cho thấy nguồn hàng dồi dào, cơ bản ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Tối 30/1 và rạng sáng 31/1, các đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc tại ba chợ đầu mối trên địa bàn thành phố về tình hình cung ứng hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026. Đoàn khảo sát trực tiếp nguồn hàng, sức mua và giá cả tại các sạp kinh doanh rau củ, trái cây, thủy hải sản tươi sống.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, các mặt hàng rau củ, trái cây và hoa tươi được cung ứng từ nhiều tỉnh, thành trong nước và nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Chile, Thái Lan, Ấn Độ, New Zealand, Canada và Trung Quốc. Riêng hàng Trung Quốc, gồm rau củ và trái cây, chiếm khoảng 8,6% tổng lượng rau và 25% tổng lượng trái cây về chợ.
Theo ông Nguyễn Văn Huây, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông sản Thủ Đức, thương nhân đã ký hợp đồng với nhà vườn để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. Cao điểm từ 24–27 tháng Chạp, lượng rau nhập chợ dự kiến 1.800–2.700 tấn/ngày, trái cây 1.500–2.000 tấn/ngày, hoa tươi 100–330 tấn/ngày.
Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng hàng hóa nhập chợ trong thời gian cận Tết dự kiến đạt 2.600–2.700 tấn/ngày đêm, tăng khoảng 20% so với bình quân năm 2025. Giai đoạn cao điểm từ 25–29 tháng Chạp, lượng hàng có thể đạt 2.700–3.300 tấn/ngày đêm, tăng 30–50%; riêng lượng heo nhập chợ từ 28–29 tháng Chạp ước khoảng 700 tấn, tương đương 9.300–10.000 con/đêm.
Tại chợ đầu mối Bình Điền, nguồn cung hàng hóa dịp Tết Bính Ngọ 2026 cơ bản ổn định, cơ cấu phù hợp nhu cầu thị trường. Giá các mặt hàng thiết yếu tăng so với ngày thường nhưng không cao hơn cùng kỳ Tết 2025, ngoại trừ thịt heo do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi khiến nguồn cung giảm.
Qua buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị, phân phối hàng Tết của các đơn vị. Thành phố yêu cầu các chợ đầu mối tiếp tục phối hợp các địa phương cung ứng, bảo đảm nguồn hàng có xuất xứ rõ ràng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết và giai đoạn sau Tết.


