Hơn 10.000 du khách đến Hội An trong mỗi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc cùng nhiều chính sách kích cầu du lịch, những ngày qua, Di sản Văn hóa thế giới Hội An đã thu hút hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch Hội An đang phục hồi mạnh mẽ.

Ngoài khu phố cổ Hội An, nhiều điểm du lịch xanh tại khu vực vùng đệm và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm cũng thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan trong và ngoài nước. Hội An tiếp tục làm mới các tour du lịch để sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Mùng 10 tháng 3 và dịp lễ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp đến.

Hơn 10.000 du khách đến Hội An trong mỗi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ 10/3 - 1

Các hoạt động du lịch tại Hội An đang phục hồi mạnh mẽ.

Mới đây, nền tảng đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới Booking.com công bố 5 điểm đến ở Việt Nam được khách nội địa đề xuất nhiều nhất cho chuyến du lịch khám phá lịch sử, trong đó, có đô thị cổ Hội An. Các điểm đến còn lại lọt top 5 danh sách này bao gồm: Huế, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo.

Hơn 10.000 du khách đến Hội An trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Mùng 10/3.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, trong những ngày đầu tháng 4, Hội An đã liên tục đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, đặc biệt 126 du khách quốc tịch Hoa Kỳ và 50 khách quốc tịch Đức. Theo ông Lanh, Hội An sẽ tiếp tục nỗ lực để phục hồi và sớm lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch địa phương.

“Tình cảm du khách đã dành cho Hội An từ trước đến nay, một thương hiệu đã được bồi đắp có tiếng vang. Tổ chức các sự kiện Năm Du lịch quốc gia, đặc biệt là Lễ khai mạc vừa rồi đã gửi đi thông điệp, Hội An và Quảng Nam luôn sẵn sàng chào đón du khách với tư cách là một điểm đến thân thiện, an toàn” - Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Long Phi (Báo VOV)

CLIP HOT