Hành trình đất phương Nam của đoàn báo chí TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hành trình nhằm bồi dưỡng, giáo giục truyền thống cách mạng cho lực lượng báo chí, đồng thời động viên, tuyên dương những phóng viên đạt giải cao tại các giải thưởng.

Hành trình đất phương Nam của đoàn báo chí TP.HCM - 1

Hành trình nhằm bồi dưỡng, giáo giục truyền thống cách mạng cho lực lượng báo chí

Từ 15-19/11, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM tổ chức hành trình về đất phương Nam dành cho các phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí TP.HCM và Trung ương đóng trên địa bàn. Đoàn do ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ làm trưởng đoàn.

Theo lịch trình, đoàn sẽ đến 5 địa phương thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long gồm: Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu.

Sáng ngày 15/11, đoàn đã đến dâng hương, tìm hiểu khu đền thờ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu và đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định. Buổi chiều, đoàn làm việc với Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về tình hình và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sau đó đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em nghèo hiếu học tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Tiếp tục hành trình các ngày tiếp theo, đoàn sẽ đi thăm Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng..., dâng hương tưởng niệm Đền Hùng Cần Thơ; tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn, chụp hình lưu niệm tại cột mốc toạ độ Đất Mũi, cột cờ Đất Mũi Cà Mau.

Trước khi kết thúc hành trình, đoàn tham quan khu lưu niệm Đờn ca tài tử Cao Văn Lầu, nhà hát nón lá (Bạc Liêu).

Hành trình đất phương Nam của đoàn báo chí TP.HCM - 2

Đoàn tham quan hiện vật của nữ tướng Nguyễn Thị Định

Việc tổ chức hành trình nhằm bồi dưỡng, giáo giục truyền thống cách mạng cho lực lượng báo chí, đồng thời động viên, tuyên dương những phóng viên đạt giải cao tại các giải thưởng báo chí Thành phố và Trung ương.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Hương

CLIP HOT