Hàng không Mỹ kêu gọi chấm dứt đeo khẩu trang, xét nghiệm với du khách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các hãng hàng không và nhóm du lịch đang yêu cầu chính quyền Mỹ dỡ bỏ chính sách bắt buộc của khoảng thời gian đại dịch ở nước này, trong điều kiện những nước khác đã nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch.

Tập đoàn thương mại công nghiệp Airlines của Mỹ đã gửi một lá thư đến Nhà Trắng, yêu cầu chính quyền dỡ bỏ quy định về đeo khẩu trang khi tham gia giao thông của liên bang và bỏ yêu cầu xét nghiệm trước khi khởi hành đối với du khách quốc tế.

"Trong cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, các hãng hàng không Hoa Kỳ đã hỗ trợ và hợp tác với các biện pháp của chính phủ liên bang để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Và nay, đã đến lúc phải cởi bỏ những quy định này. Bây giờ là lúc để cơ quan quản lý chấm dứt các hạn chế đi lại bằng phương tiện giao thông liên bang... không còn phù hợp với thực tế của môi trường dịch tễ học hiện tại”, nhóm doanh nghiệp kiến nghị.

Bức thư trên được ký bởi các giám đốc điều hành của Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue, American Airlines, Southwest, Alaska Air Group, Hawaiian Airlines, và nhiều doanh nghiệp khác.

Hàng không Mỹ kêu gọi chấm dứt đeo khẩu trang, xét nghiệm với du khách - 1

Cho đến nay, quy định về đeo khẩu trang tại Mỹ đã được gia hạn cho đến ngày 18/4/2022. Ngoài ra, tất cả khách du lịch quốc tế, bao gồm công dân Hoa Kỳ, phải thực hiện xét nghiệm trong vòng một ngày tính từ thời điểm bay đến Mỹ.

Giám đốc điều hành của Delta Air Lines, ông Ed Bastian, cho biết mỗi cabin của máy bay từ hãng Delta đều có bộ lọc HEPA cấp bệnh viện và được "vệ sinh thường xuyên". Ông cũng lưu ý mọi người có thể tự bảo vệ mình bằng khẩu trang N95 và KN95 có sẵn cũng như các mũi tiêm phòng.

Ông Bastian chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo của chính phủ liên bang trong suốt đại dịch. Dữ liệu và khoa học hiện tại cho thấy đã đến lúc chuyển từ các chính sách bắt buộc sang hướng dẫn và tự bảo vệ sức khỏe cá nhân."

Tương tự, Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ cũng đã kêu gọi Nhà Trắng từ bỏ các giao thức này, trong một tuyên bố cho biết "lợi ích sức khỏe cộng đồng của các chính sách này hiện đã giảm đi đáng kể" và "hậu quả kinh tế tiếp tục tăng lên."

Lời kêu gọi được đưa ra khi một số quốc gia - như Canada, Hà Lan và Thái Lan - đã bỏ thủ tục xét nghiệm cho hành khách, trong khi những quốc gia khác - như Aruba, Ireland, Iceland và Vương quốc Anh - đã loại bỏ hoàn toàn các hạn chế đi lại trong thời đại đại dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Trinh (Theo TravelLeisure)

CLIP HOT