Festival Gốm sứ Việt Nam Bình Dương 2010

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Festival Gốm sứ Việt Nam Bình Dương 2010 - 1Festival Gốm sứ Việt Nam Bình Dương 2010 diễn ra từ ngày 02 – 08/09/2010 là một sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch chào mừng 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2010). Festival cũng nằm trong chuỗi các sự kiện đặc biệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (1010 – 2010). Festival Gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010 với chủ đề “Gốm sứ Việt Nam – Truyền thống – Bản sắc và Phát triển” tại thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Festival  bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, nội dung phong phú, hấp dẫn, hài hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và hiện đại. Có trên 19 làng nghề và 50 doanh nghiệp gốm sứ cả nước tham gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thi thố tài năng cũng như quảng bá sản phẩm đến với công chúng một cách rộng rãi. Đồng thời người tiêu dùng có dịp để chiêm ngưỡng cũng như mua sắm những sản phẩm gốm sứ tinh xảo của Việt Nam mà từ trước đến nay chỉ phục vụ cho xuất khẩu.

Festival Gốm sứ Việt Nam Bình Dương 2010 - 2

Hội chợ Triển lãm “Gốm sứ -Thế giới sắc màu” từ ngày 02/9/2010 đến 08/9/2010 tại Sân vận động tỉnh Bình Dương, quy tụ hơn 600 gian hàng gốm sứ trong và ngoài nước. Nhiều kỷ lục về gốm sứ sẽ xuất hiện, nhiều sản phẩm độc đáo chưa từng có từ trước đến nay sẽ có dịp ra mắt công chúng. Đặc biệt là 2 tác phẩm Gốm mây Đất nước của Công ty Hoàng Việt, Lu Thiên Địa cao 1,27m của Công ty Trung Thành, Thăng Long hoài cổ của Công ty Minh Cường… Nhưng có lẽ độc đáo là những tác phẩm của gốm sứ Minh Long, một doanh nghiệp gốm sứ đầu đàn của ngành gốm Việt Nam trên nhiều phương diện.

Festival Gốm sứ Việt Nam Bình Dương 2010 - 3

Triển lãm các bộ sưu tập gốm cổ “Tinh hoa Gốm Việt” diễn ra từ ngày 03/9/2010 đến 10/9/2010 tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương. Khoảng 300 cổ vật gồm: gốm sứ Đông Sơn, Đinh – Tiền Lê, Gốm sứ thời Lý – Trần, Gốm sứ thời Triều Lê sơ, Gốm sứ Óc Eo, Cham pa,…) được trưng bày. Ngoài ra còn có khoảng 200 cổ vật của các nhà sưu tầm trong và ngoài tỉnh cũng được trưng bày tại bảo tàng.

Festival Gốm sứ Việt Nam Bình Dương 2010 - 4

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Dương sẽ trưng bày các bức ảnh nghệ thuật về Gốm sứ và cuộc sống từ ngày 01/9/2010 đến 08/9/2010 bao gồm bộ ảnh giới thiệu về các làng gốm nổi tiếng Việt Nam, bộ ảnh về làng gốm Bình Dương, bộ ảnh về gốm Bình Dương thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lễ Bế mạc Festival gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010 với chủ đề “Đêm của gốm sẽ diễn ra vào lúc lúc 20 giờ ngày 08/9/2010 tại Sân Vận động tỉnh Bình Dương. Tại lễ bế mạc còn có hoạt động khen thưởng các làng gốm, làng nghề, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân tham gia tốt Festival gốm sứ Việt Nam – Bình Dương 2010. Lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV 9, VTV4 – Đài truyền hình Việt Nam, kênh BTV1 – Đài PTTH Bình Dương, Đài PTTH Cần Thơ, Hậu Giang, Lâm Đồng và một số đài PTTH khác.

Trong khuôn khổ Festival còn có các hoạt động thú vị như tổ chức các tour du lịch làng nghề gốm, làng nghề truyền thống tại tỉnh Bình Dương với chủ đề “Niềm vui làng nghề”, tham quan từ trung tâm thị xã đến các cơ sở sản xuất gốm và các làng nghề tiêu biểu về quy trình sản xuất của các nghề thủ công; tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Tân Uyên. Tổ chức các tour du lịch trên sông Sài Gòn bằng tàu du lịch đến các khu du lịch sinh thái trong tỉnh. Tổ chức các hoạt động thể thao trên sông như đua thuyền, lướt ván chào mừng Quốc Khánh 2/9  và Festival gốm sứ. Đây là cơ hội để Bình Dương quảng bá những tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong và ngoài nước.

L.T

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT