Đường Hoa Đỗ Quyên ở Đà Lạt có nguy cơ sạt lở

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bờ taluy có dấu hiệu xuống cấp nhiều năm nay, có nguy cơ sạt lở cao, nằm trên đường Hoa Đỗ Quyên

Đường Hoa Đỗ Quyên ở Đà Lạt có nguy cơ sạt lở - 1

Bờ taluy xuống cấp, có nguy cơ sạt trượt trên cung đường đèo từ Khu du lịch Quốc gia Tuyền Lâm nối ra chân cao tốc Liên Khương - Prenn. Ảnh: Chính Phong.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đề xuất phương án, cơ chế theo quy định để kịp thời triển khai thi công hạng mục kè chắn tại Km2+720 trong tháng 8/2023.

Đây là bờ taluy có dấu hiệu xuống cấp nhiều năm nay, có nguy cơ sạt lở cao, nằm trên đường Hoa Đỗ Quyên, cung đường đèo nối Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm ra cao tốc Liên Khương - Prenn. Thời gian qua, khi đèo Prenn tạm ngừng lưu thông để nâng cấp, sửa chữa, lưu lượng phương tiện đi qua tuyến đường này ra vào Đà Lạt tăng mạnh.

Đoạn taluy này dài khoảng hơn 100m, trong đó khúc giữa có đoạn làm bằng rọ đá dài chừng 50m, cao hơn 3m và dịch chuyển ra ngoài, xiêu vẹo khoảng 2 năm nay. Phía trên bờ taluy có diện tích khoảng 100m2 có dấu hiệu sạt đất, nước mưa thấm khiến bờ tauy nghiêng ra phía lề đường khoảng 20cm.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường đèo Mimosa và đường Hoa Đỗ Quyên, UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải chủ động thành lập đoàn công tác, thành phần gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Đà Lạt và mời một số đơn vị liên quan tham gia để tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá chi tiết tất cả các vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường đèo Mimosa (nhất là phía taluy dương); tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 10/8.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong

CLIP HOT