Đường đến Vũng Tàu, Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách từ TP.HCM đến Vũng Tàu và Đà Lạt rất đông, khiến kẹt xe nghiêm trọng.

Tại nhiều điểm trên quốc lộ 1A, QL 20 và QL 51 bị kẹt xe nghiêm trọng, nhất là tại ngã tư Dầu Giây là điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A và QL 20. Một số người sợ kẹt xe, đi rất sớm nhưng vẫn không tránh được, ngay từ khoảng 7 giờ sáng đã kẹt xe ở Dầu Giây, đến gần 10 giờ, dòng xe vẫn chỉ nhích thêm được khoảng 5 km.

Đường đến Vũng Tàu, Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng - 1

Hàng dài xe trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: TT

Để điều tiết giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã huy động 100% quân số phân luồng, giải quyết giao thông. Trên tuyến QL51, số lượng lớn phương tiện đổ dồn về đây đã khiến trạm thu phí T2 phải xả trạm.

Cũng trong sáng nay, Đội 6, Phòng 8 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam vì đã để ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nguyên nhân là vào thời điểm 6 - 8 giờ, xe cộ xếp hàng dài tại trạm thu phí Long Phước dài hơn 2 km. Đơn vị quản lý cao tốc đã vi phạm khi không thực hiện đúng theo quy định về quản lý vận hành tại điểm a, khoản 8, điều 15 nghị định 100/2019 của Chính phủ. 

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngay từ đêm 29/4, nhiều khách sạn, resort lớn trên toàn tỉnh như: The Grand Ho Tram Resort & Casino, Minera Binh Chau, Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort, Vietsovpetro Resort, Lan Rừng Resort, Imperial, Pullman… công suất phòng đã đạt trên 90%.

 Đại diện nhiều khách sạn, resort lớn trên tuyến ven biển dự báo với diễn biến thời tiết nắng nóng toàn vùng thì đêm 30/4 lượng khách sẽ tăng lên và thuê hết phòng.

Để phòng dịch, các lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở du khách và người dân không tập trung đông người; yêu cầu đeo khẩu trang khi ngồi hóng mát, chụp ảnh trên bờ kè.

Đường đến Vũng Tàu, Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng - 2

Kẹt xe trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: BLĐ

Hướng từ TP.HCM lên Đà Lạt, ghi nhận tới trưa nay 30/4, lượng khách tới Đà Lạt ngày càng tăng. Trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai, từ đoạn giáp ranh huyện Tân Phú (Đồng Nai) đến chân đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri), hàng ngàn phương tiện lưu thông từ hướng TP.HCM lên đang nối đuôi nằm chờ.

Đoạn qua đèo Bảo Lộc, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông liên tục tuần tra điều tiết, phân luồng nhưng giao thông qua lại nhiều thời điểm vẫn bị ách tắc cục bộ. Đến hơn 10 giờ cùng ngày, giao thông trên đèo Bảo Lộc và Quốc lộ 20 qua huyện Đạ Huoai bắt đầu ổn định trở lại, nhưng xe cộ vẫn lưu thông với tốc độ rất chậm. 

Tại Đà Lạt, tới trưa 30/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách tới Đà Lạt bắt đầu tăng nhưng chưa quá cao. Các tuyến đường chính tại trung tâm Đà Lạt và nhiều khu, điểm du lịch khá thông thoáng. Dự kiến, trong chiều nay và ngày mai, lượng du khách khắp nơi đổ về Đà Lạt sẽ tăng mạnh. 

Đường đến Vũng Tàu, Đà Lạt kẹt xe nghiêm trọng - 3

Đo thân nhiệt du khách - Ảnh: BLĐ

Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt như:  Thung lũng Tình yêu, Đồi mộng mơ, Vườn hoa thành phố, thác Datanla…, lượng xe khách 45 chỗ khá ít, chủ yếu là xe ô tô con, ô tô khách loại 16 chỗ nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Số lượt du khách đổ về các khu, điểm du lịch theo ghi nhận tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Đồng thời, công tác phòng chống dịch Covid-19 như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với du khách được các khu, điểm du lịch nghiêm túc thực hiện. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT