Du lịch mạo hiểm hút khách dịp 2/9

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một số du khách lựa chọn du lịch mạo hiểm để được hòa mình với thiên nhiên trong dịp lễ 2/9, đặc biệt là nhóm khách trẻ.

Bên cạnh các tour phổ biến, dịp 2/9 năm nay, du lịch mạo hiểm cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đại diện một số đơn vị tổ chức tour chia sẻ với Zing khách hàng đã đặt lịch cho chuyến đi dịp lễ ngay từ tháng 7-8.

Đông khách hơn trong hè

Thông thường, tour du lịch mạo hiểm sẽ nhận số lượng khách ít hơn so với các loại tour khác. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và đáp ứng những đặc thù riêng của du lịch mạo hiểm.

Theo anh Đỗ Đức Việt, phụ trách makerting của BiTour: "Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh của loại hình du lịch này. Trong dịp 2/9, khách hàng tìm đến các tour du lịch mạo hiểm thường là người không thích sự ồn ào và xô bồ của ngày lễ".

Đại diện công ty cũng cho biết khách đã bắt đầu đặt chỗ từ đầu tháng 7. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết tour mở bán trong dịp lễ đã đạt lượng khách tối đa.

Du lịch mạo hiểm hút khách dịp 2/9 - 1

Nhiều du khách chọn thời gian nghỉ lễ để trải nghiệm hoạt động du lịch mạo hiểm. Ảnh: Unsplash.

Anh Nguyễn Văn Nhã, đang khai thác dịch vụ lưu trú - du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng, cũng có chia sẻ tương tự: "Năm nay, du khách liên hệ đặt tour ngay từ tháng 8, khá sớm. Ngày thường, bên tôi sẽ làm tour trải nghiệm cho khách lẻ kết hợp lưu trú và các tour trải nghiệm, team building cho các công ty kết hợp camping. Riêng lễ sẽ chỉ phục vụ khách lẻ".

Số lượng khách cho các tour du lịch mạo hiểm thường không quá nhiều nên để có được trải nghiệm tốt nhất, việc đặt chỗ từ sớm khá quan trọng.

Bên cạnh đó, lễ Quốc khánh năm nay có 4 ngày nghỉ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để trải nghiệm hoạt động du lịch mạo hiểm.

"Thông thường, các tour sẽ kéo dài 2-3 ngày nên phù hợp để đi vào cuối tuần. Thời gian nghỉ dài, số lượng tour mở ra cũng nhiều hơn và có thể tổ chức ngay cả ngày trong tuần", anh Đức Việt cho biết.

Cả hai đơn vị trên đều có lượng khách đông hơn so với hè, chủ yếu là khách đi theo nhóm 3 người trở lên. Bên cạnh đó còn có khách lẻ, đi theo gia đình hoặc một số công ty tranh thủ dịp này để tổ chức team building.

Du lịch mạo hiểm ngày càng hút khách

Đại diện một số đơn vị lữ hành cho biết trekking, đạp xe xuyên rừng và chèo SUP là những hoạt động được quan tâm nhiều nhất trong dịp lễ Quốc khánh.

Bên cạnh mức độ nổi tiếng của điểm đến, sức khỏe và thể lực cũng là hai yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của khách hàng.

Theo anh Đức Việt, nhóm khách hàng gia đình, có con nhỏ hoặc nhân viên văn phòng muốn đổi gió nhẹ nhàng sẽ ưu tiên lựa chọn những tour gần thành phố và mức độ thử thách tương đối dễ. Một số điểm đến được nhiều khách quan tâm dịp lễ này là Mã Đà - Trị An (Đồng Nai) và Vườn quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước).

Đối với nhóm khách trẻ thích khám phá, trải nghiệm, có thể lực tương đối tốt, họ sẽ lựa chọn các cung đường độ khó cao hơn như Tà Năng - Phan Dũng và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Du lịch mạo hiểm hút khách dịp 2/9 - 2

Du lịch mạo hiểm hút khách nhờ vào những đặc thù riêng. Ảnh: BiTour.

Thời gian trước, du lịch mạo hiểm thường khá kén khách", thường chỉ thu hút được người trẻ, phượt thủ hay nhóm bạn muốn cùng nhau trải nghiệm.

Tuy nhiên, những năm gần đây, lượng khách quan tâm đến loại hình này ngày một tăng cao. Ở Việt Nam, du khách cũng có đa dạng lựa chọn, các điểm đến từ dễ đến khó.

"Phần lớn khách tham gia thường có tính cách thoải mái, dễ chịu, có hiểu biết cơ bản về thiên nhiên và có mong muốn hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn", anh Nguyễn Văn Nhã cho biết.

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, yếu tố sức khỏe được mọi người quan tâm nhiều hơn. Các hoạt động du lịch mạo hiểm vừa là cơ hội để du khách trải nghiệm, thử thách bản thân và cũng là cách để vận động và rèn luyện sức khỏe.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vân Khanh (Zing News)

CLIP HOT