Dự kiến TP.HCM có 2 điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2023

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM đề xuất bắn pháo hoa tầm cao tại đầu hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (Quận 11).

UBND TPHCM có văn bản khẩn về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp tết Dương lịch 2023. Theo đó TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm thay vì ba điểm như hằng năm.

Nội dung này được UBND TP.HCM đề cập trong văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 15/12, để cơ quan này xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận.

Dự kiến TP.HCM có 2 điểm bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2023 - 1

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023; kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

Theo UBND TP.HCM, việc xin phép bắn pháo hoa nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới năm 2023, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của nhân dân, du khách.

Bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch là hoạt động thường niên của TP.HCM. Tuy nhiên, năm trước TP không bắn pháo hoa do COVID-19. Số điểm bắn năm nay ít hơn so với mọi năm (3-4 điểm).

Theo Nghị định 137/2020 của Chính phủ, các dịp tổ chức bắn pháo hoa nổ gồm: Tết Nguyên đán, giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc khánh (2/9), ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày Chiến thắng (30/4) và ngày kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương…

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tổ chức 19 sự kiện, hoạt động chính dịp Tết Nguyên đán, bao gồm trang trí đèn nghệ thuật trên đường phố và đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "TP.HCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng".

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tỉnh Bình Dương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 có đề xuất tổ chức bắn pháo hoa.

Theo đó, bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch năm 2023; và đêm giao thừa Tết Nguyên đán tại khu vực Trung tâm Hành chính của tỉnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT