Du khách tới Thái Lan không cần xét nghiệm COVID-19 từ tháng 4

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của Thái Lan ngày 18/3 cho biết, sẽ không yêu cầu du khách tới nước này phải xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 4 tới.

Phát ngôn viên của Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 tiến sỹ Taweeslip Visaniuyothin cho biết, kể từ ngày 1/4 tới, du khách muốn tới Thái Lan sẽ không cần phải có chứng nhận âm tính với COVID-19.

Du khách tới Thái Lan không cần xét nghiệm COVID-19 từ tháng 4 - 1

Du khách tới Thái Lan không cần xét nghiệm COVID-19 từ tháng 4.

Việc dỡ bỏ quy định này được áp dụng với tất cả các du khách dù nhập cảnh vào Thái Lan bằng phương thức nào. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, du khách vẫn sẽ phải tiến hành xét nghiệm PCR ở ngày đầu tiên và xét nghiệm nhanh ở ngày thứ 5.

Ngoài ra, Thái Lan cũng tiến hành mở cửa thêm các cửa khẩu đường bộ với Campuchia, Lào và Malaysia và các cửa khẩu đường biển.

Bên cạnh đó, cũng tại cuộc họp của Trung tâm quản lý tình huống COVID-19, Thái Lan đã tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch ở 24 tỉnh chủ yếu là vùng phía Bắc và Đông bắc nước này. Việc nới lỏng dựa trên tỷ lệ tử vong do COVID-19, tỷ lệ sử dụng giường bệnh và các cụm mắc bệnh ở mỗi tỉnh. Tuy nhiên, các địa điểm vui chơi giải trí về đêm vẫn chưa được phép mở cửa trở lại.

Thái Lan cũng mở cửa toàn bộ tại 8 tỉnh trong đó có thủ đô Bangkok để làm các khu thí điểm du lịch. Tại các khu vực này, việc tụ tập đông người không bị hạn chế và đồ uống có cồn được phép bán tại các nhà hàng có chứng nhận đảm bảo phòng chống dịch./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV/VOV-Bangkok (Báo VOV)

CLIP HOT