Đến Vườn quốc gia Bạch Mã, du khách không được mang thức ăn vào các điểm tham quan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ ngày 1/5, du khách khi đến Vườn quốc gia Bạch Mã không được tổ chức ăn uống tại các điểm tham quan, tuyến đi bộ trong rừng.

Vườn quốc gia Bạch Mã vừa có thông báo gửi đến các công ty du lịch, đơn vị lữ hành và du khách tham quan về việc không tổ chức ăn uống tại các điểm tham quan, tuyến đi bộ trong rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã.

Theo đó, kể từ ngày 1/5, du khách không được mang theo thức ăn vào các điểm tham quan, tuyến đi bộ trong rừng của Vườn quốc gia Bạch Mã, đặc biệt tại các điểm như Hải Vọng Đài, Ngũ Hồ, Thác Đỗ Quyên...

Đến Vườn quốc gia Bạch Mã, du khách không được mang thức ăn vào các điểm tham quan - 1

Vườn quốc gia Bạch Mã là nơi lý tưởng để du khách khám phá thiên nhiên hoang sơ.

Cũng theo thông báo, trong khu du lịch, Vườn quốc gia Bạch Mã đã bố trí các điểm phục vụ ăn uống tại Nhà hàng Bạch Mã, bãi đỗ xe Km16 (đầu đường mòn Đỗ Quyên), bãi đỗ xe Km19 (đầu đường mòn Hải Vọng Đài), nhà trú mưa tại ngã 3 rẻ vào Ngũ Hồ.

Việc này nhằm mục đích hạn chế rác thải, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tránh việc tổ chức ăn uống tùy tiện làm ảnh hưởng đến du khách và các loài động vật hoang dã.

Vườn quốc gia Bạch Mã mong các công ty du lịch, đơn vị lữ hành và du khách tham quan hợp tác chấp hành vì quy định nhỏ, nhưng lợi ích lớn là góp phần giữ gìn cảnh quan khu du lịch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Bạch Mã.

Được biết, Vườn quốc gia Bạch Mã là nơi lý tưởng để du khách có thể khám phá thiên nhiên hoang sơ, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Đến đây, du khách được trải nghiệm các cung đường trekking, thác Đỗ Quyên, Ngũ Hồ hay đỉnh Bạch Mã cao gần 1.450m...

Với không gian yên bình, cảnh quan hùng vĩ..., Bạch Mã đã trở thành điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá và tìm kiếm sự thư giãn giữa núi rừng...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.