Dân Việt chán du lịch bình thường, các tour độc lạ, mạo hiểm "cháy" vé dịp 30/4-1/5

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngoài những tour nghỉ dưỡng thông thường, nhiều tour du lịch trải nghiệm, khám phá bằng xe tự lái đã hút lượng lớn du khách đăng ký.

Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt trên cả nước, thị trường du lịch nội địa ghi nhận dấu hiệu tích cực. Cận dịp lễ, nhờ các chương trình kích cầu giảm giá sâu, dịch bệnh được kiểm soát tốt, nên nhiều tour, tuyến của các hãng lữ hành đã nhanh chóng được lấp đầy.

Bên cạnh các tour du lịch biển, tour nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ năm nay có nhiều xu hướng du lịch mới như du lịch tự túc, đi theo nhóm nhỏ, gia đình hay xu hướng du lịch caravan (tự lái xe) sẽ “lên ngôi”. Thậm chí, theo đại diện một công ty lữ hành, tour thám hiểm hang Sơn Đoòng của Oxalis trong năm 2021 đã kín chỗ với gần 1.000 khách.

Dân Việt chán du lịch bình thường, các tour độc lạ, mạo hiểm "cháy" vé dịp 30/4-1/5 - 1

Dịp lễ 30/4 - 1/5, tour thám hiểm hang Sơn Đoòng hút hàng nghìn khách tham gia

Nắm bắt cơ hội này, nhiều tour du lịch với những ưu đãi đặc biệt được mở bán, hút hàng vạn khách hàng trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Đại diện Vietravel Hà Nội cho biết, nhằm khởi động và kích cầu mùa du lịch năm nay, công ty đang áp dụng nhiều ưu đãi cho các tour dịp lễ 40/4 sắp tới, trong đó có tour ghép Xuyên Việt chỉ từ 1.350.000 đồng/ngày/khách.

Theo đại diện đơn vị, nếu đăng ký tour xuyên Việt, du khách được chủ động lựa chọn số ngày tour, tự do về lịch trình tham quan, trải nghiệm xe ô tô chất lượng cao, lái xe an toàn, chuyên nghiệp, ở hệ thống khách sạn Vinpearl 5 sao xuyên suốt hành trình.

Tương tự, tour du lịch trải nghiệm lòng hồ Ba Bể - Bắc Kạn cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ dịp nghỉ lễ này.

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Du lịch MrLinh’s Adventures cho biết, du lịch trải nghiệm hồ Ba Bể - Bắc Kạn (1.699.000 đồng, trọn gói 2 ngày 1 đêm/khách) luôn thu hút những người yêu thiên nhiên và du lịch trải nghiệm. Đến thăm hồ Ba Bể, du khách không những được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh nước non xanh hùng vĩ, mà còn được khám phá, trải nghiệm các hoạt động kỳ thú trên hồ như bơi lội, chèo thuyền, câu cá, chinh phục dòng thác cao, chạy xe đạp trên những con đường khúc khuỷu, quanh co...

Dân Việt chán du lịch bình thường, các tour độc lạ, mạo hiểm "cháy" vé dịp 30/4-1/5 - 2Dân Việt chán du lịch bình thường, các tour độc lạ, mạo hiểm "cháy" vé dịp 30/4-1/5 - 2

Ông Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Du lịch MrLinh’s Adventures (áo kẻ phía bên phải) cho biết, du lịch trải nghiệm lòng hồ Ba Bể - Bắc Kạn được nhiều bạn trẻ lựa chọn dịp nghỉ lễ này

“Thông thường Ba Bể thu hút khách ở mọi thời điểm, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên dịp 30/4 – 1/5 lượt khách đăng ký tour đã đông trở lại. Từ Hà Nội đến hồ Ba Bể chỉ mất khoảng 5 tiếng đi xe. Giao thông hiện nay cũng khá thuận tiện nên ngoài đi xe khách, nhiều bạn trẻ chọn xe máy và xe ô tô tự lái” – ông Linh cho biết.

Nếu lên với Tây Nguyên dịp này, du khách có thể trải nghiệm tour “Đà Lạt xanh” khi trở thành người nông dân thu hoạch rau, dâu tây, được hướng dẫn cách cắt tỉa, trồng dâu hay tham quan những khu vườn ươm hoa đồng tiền, cẩm chướng, lay ơn hay là khám phá vương quốc cà phê…

“Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hấp dẫn nếu khách muốn làm người nông dân trồng cà phê, cảm nhận sâu sắc hơn nghề canh tác loại cây trồng số 1 Tây Nguyên, về lịch sử, văn hoá cà phê Việt và khám phá nhiều giá trị sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, rồi tự thưởng cho mình những tách cà phê thơm nồng, ấm áp do chính mình chế biến” - ông Lê Hoàng Cơ- Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đắk Lắk nói.

Hiện giá tour du lịch đang được kích cầu, nhiều tỉnh thành cũng tích cực đưa ra các gói hỗ trợ để ngành du lịch tái khởi động.

Cụ thể, Đà Nẵng áp dụng chính sách miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng (Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng).

Tỉnh Ninh Bình có kế hoạch tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2021” với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Các tỉnh thành như Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh… cũng tung ra chương trình kích cầu, thu hút du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đánh giá về hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng thông tin, lượng khách gọi điện đến hoặc đặt qua mạng khá nhiều, tăng từ 50% đến 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, lượng khách đặt mua tour còn tăng trong những ngày tới.

Còn Giám đốc Công ty Du lịch Vietrantour Nguyễn Thị Huyền nhận định, số lượng khách đoàn tăng cao và yêu cầu về chất lượng dịch vụ cũng tăng.

Song, cũng theo nhận định của các đơn vị lữ hành, do chịu tác động của dịch Covid-19, nên tâm lý du khách không đặt tour sớm, thường sát ngày mới đăng ký, bởi thế hoạt động du lịch kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 và xa hơn là du lịch mùa hè có thể còn nhiều thay đổi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Hồng Hương (Báo Dân Việt)

CLIP HOT