Đại Nội Huế mở cửa trở lại đón khách du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các điểm di tích Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định sẽ được mở cửa trở lại.

Ngày 30/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo về việc mở cửa phục vụ du khách tại một số điểm di tích. Theo đó, từ ngày 1/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa phục vụ du khách tại các điểm di tích Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức, lăng vua Khải Định (chỉ phục vụ tham quan khu vực ngoài trời, không tham quan tại nội thất các cung điện).

Để đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề nghị du khách thực hiện tốt thông điệp “5K”, quét mã QR code Thẻ kiểm soát dịch bệnh trước khi vào tham quan. Đối với khách ngoại tỉnh, phải hoàn tất việc thực hiện giám sát y tế theo quy định.

Đại Nội Huế mở cửa trở lại đón khách du lịch - 1

Đại Nội Huế được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế tham quan (Ảnh trước khi dịch COVID-19 bùng phát)

Được biết, từ 0 giờ ngày 28/9, Thừa Thiên Huế đã nới lỏng một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch. Trong đó, các di tích lịch sử, văn hóa; các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được hoạt động khu vực ngoài trời, không tổ chức tham quan, hoạt động trong nhà; đồng thời đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tính đến 29/9, tỉnh này có 821 ca F0 (trong đó, có 7 ca từ tỉnh,thành phố khác chuyển đến). Hiện tỉnh này điều trị cho 67 ca, có 751 ca đã được điều trị khỏi, có 3 ca tử vong.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT