Cửa hàng xăng dầu ở miền Tây lại thiếu nhiên liệu cục bộ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau một tháng xảy ra chuyện thiếu xăng dầu cục bộ ở miền Tây, vài cây xăng ở Sóc Trăng tiếp tục hết nhiên liệu.

Sáng 26/9, nhiều người không mua được xăng tại cây xăng dưới dốc cầu Mạc Đĩnh Chi, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú và xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tại cây xăng dưới dốc cầu Mạc Đĩnh Chi (thuộc nhà phân phối Nam Sông Hậu), cổng rào treo biển tạm thời hết xăng. Nhân viên cho biết chỉ còn dầu, xăng hết lúc gần 8h, dự kiến 15h sẽ được nhà phân phối cung cấp.Cửa hàng xăng dầu ở miền Tây lại thiếu nhiên liệu cục bộ - 1Cây xăng tại xã Tân Thạnh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) treo biển tạm thời hết xăng vào sáng 27/9. Ảnh: Hàm Yên.

Đối với cây xăng tại xã Tài Văn cổng rào đóng lại. Người này cho biết đang đợi xe của nhà phân phối nên chưa có nhiên liệu để bán.

“Trạm hết xăng 2 ngày, vì thứ 7 và chủ nhật xe của Petrolimex không chạy, em cho lòng vòng hết rồi”, nhân viên cây xăng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hùng Em, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng, cho biết 2 cây xăng trên đường về huyện Trần Đề hết xăng là có thật. Cán bộ của đơn vị này đã đo bồn kiểm tra và lập biên bản ghi nhận sự việc.

Theo ông Hùng Em, 2 cây xằng này sẽ có nhiên liệu vào chiều cùng 27/9. Nguyên nhân cửa hàng hết xăng vì nhà phân phối cung ứng chậm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàm Yên

CLIP HOT