'Cố đô Huế nhìn từ bầu trời': Lễ hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay treo, ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế.

'Cố đô Huế nhìn từ bầu trời': Lễ hội khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam - 1

Khinh khí cầu bay tại cố đô Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Lễ hội khinh khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam sẽ diễn ra từ 25/6 đến 30/6. Đây là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Huế 2022.

Huế là thành phố duy nhất ở Việt Nam cho đến nay đã 3 lần tổ chức thành công lễ hội khinh khí cầu trong các dịp festival. Lễ hội lần này sẽ diễn ra tại sân Hàm Nghi bên trong Kinh thành Huế.

Đến với lễ hội, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những màn biểu diễn khinh khí cầu ngoạn mục, mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm bay treo, ngắm nhìn toàn cảnh kinh thành Huế.

Với trải nghiệm bay tự do, nếu theo hướng gió về phía Tây du khách được ngắm những di tích dọc theo sông Hương như chùa Thiên Mụ, các lăng tẩm...; còn theo hướng gió về phía Đông có thể quan sát hạ lưu sông Hương, phá Tam Giang...

Số lượng khinh khí cầu trình diễn trong lễ hội dự kiến gồm 10 quả khinh khí cầu lớn có đường kính 25-28m, bay cao từ 200 đến 500m, bay xa bán kính 3-5km, có thể chở từ 2-3 du khách và 10 quả khinh khí cầu mini đường kính từ 6-10m, bay cao 10-20m dùng để bay biểu diễn.

Khách tham gia trải nghiệm có thể mua vé trực tiếp tại khu vực diễn ra lễ hội hoặc qua fanpage Above Việt Nam (5 triệu đồng/vé bay tự do và 170.000 đồng/vé bay treo, đã bao gồm bảo hiểm và thuế). Du khách được miễn phí tham quan và thưởng ngoạn màn biểu diễn bay khinh khí cầu mini.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm nhạc "Night of Lights" (Đêm ánh sáng) diễn ra vào tối 26/6 tại khuôn viên cung An Định với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, rapper, DJ được yêu thích như Young Uno, Mike Hào, Tilo…/.

Festival Huế với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra ừ 25-30/6 với 8 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng.

Các chương trình chính gồm chương trình nghệ thuật khai màn, lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa," chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, lễ hội bia, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình quảng diễn "Ngàn xưa âm vọng," chương trình Hoàng cung giao hòa và đêm nhạc giao lưu chia tay của tất cả các đoàn nghệ thuật.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu (Vietnam+)

CLIP HOT