Chuyện lạ giữa mùa dịch: Khách sạn “cháy” phòng!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khách đến đặt phòng đông đến nỗi khách sạn phải từ chối, và điều lạ hơn nữa: phần lớn khách đặt ít nhất 1 tuần trở lên!

Chuyện lạ giữa mùa dịch: Khách sạn “cháy” phòng! - 1

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú. Ảnh: Báo Đồng Nai

“Giấc mơ” của hầu hết các khách sạn trong mùa dịch hiện nay đang diễn ra ở Đồng Nai. Các khách sạn lớn như: The Mira Central Park, Aurora, Đồng Nai… hiện đã lấp đầy khách thuê phòng với thời gian thuê ít nhất từ 1 tuần trở lên. Đại diện các khách sạn cho biết, hiện vẫn còn nhiều khách muốn đăng ký phòng lưu trú nhưng đã hết phòng, không thể đáp ứng được yêu cầu.

Tình trạng này xảy ra khi Đồng Nai thông báo cách ly người từ TP.HCM về và đến Đồng Nai từ 0 giờ ngày 5/6 để phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều chuyên gia, người lao động làm việc tại Đồng Nai đang sinh sống tại TP.HCM đã đồng loạt tìm đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh để tìm chỗ ở.

Đồng Nai hiện có 129 cơ sở lưu trú. Thời gian qua, Sở VHTT-DL đã tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú tại TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Xuân Lộc và H.Long Thành về thực hiện các tiêu chí đánh giá an toàn Covid-19 và hướng dẫn các cơ sở thực hiện đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19 trong tình hình mới. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở đạt các tiêu chí.

Do số lượng người sinh sống tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai rất lớn (khoảng trên 6 ngàn người) trong khi khả năng đáp ứng của các cơ sở lưu trú chỉ khoảng 50%, nên hiện vẫn còn nhiều trường hợp đang gặp khó khăn về chỗ ở trong thời gian thực hiện tinh thần văn bản của UBND tỉnh.

Theo TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, các công ty, doanh nghiệp có chuyên gia, người lao động ngụ ở TP.HCM đang làm việc ở Đồng Nai buộc phải sắp xếp chỗ ở cho chuyên gia, người lao động ở Đồng Nai để có thể tiếp tục làm việc tại đây trong thời gian này. Nếu không, họ buộc phải ở lại TP.HCM và làm việc từ xa, không được đi – về từ TP.HCM đến Đồng Nai như trước kia. Mục đích nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu công nghiệp.

Theo thông tin mới nhất, sáng nay (5/6), Chủ tịch UBND tỉnh có đã công văn hỏa tốc về các trường hợp đi về trong ngày giữa TP.HCM và Đồng Nai. Trong văn bản nêu rõ, để đảm bảo thực hiện tốt và có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch; UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp, người lao động đang ở TP.HCM làm việc tại Đồng Nai hoặc người Đồng Nai làm việc tại TP.HCM thì sắp xếp ở lại địa phương nơi làm việc nhằm hạn chế đi lại hàng ngày dẫn đến nguy cơ lây lan bùng phát dịch bệnh.

Những trường hợp cần thiết phải đi về trong ngày, trước mắt UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thực hiện nghiêm những quy định: Đối với chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký số xe cho Công an tỉnh Đồng Nai; đăng ký danh sách công nhân trên từng xe; đăng ký điểm dừng đón, trả công nhân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch. Người trên xe phải thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch; mỗi xe không chở quá 50% số lượng người so với quy định; thực hiện khử khuẩn xe sau mỗi ngày vận chuyển.

Trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động tự do di chuyển bằng phương tiện cá nhân phải tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch. 

Tất cả các chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón; chuyên gia, công nhân, người lao động tự do di chuyển bằng phương tiện cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định trên, thì yêu cầu phải thực hiện cách ly y tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

T.S

CLIP HOT