Cao tốc sẽ đưa du khách đến Bình Thuận nhiều hơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cao tốc sắp hoàn thành mở ra một cơ hội mới cho Bình Thuận, đặc biệt là du lịch, cảnh kẹt xe rồng rắn trên quốc lộ sẽ không còn.

Cao tốc sẽ đưa du khách đến Bình Thuận nhiều hơn - 1

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đoạn quốc lộ từ TP.HCM đi Phan Thiết luôn là nỗi ám ảnh của bao  du khách vì tình trạng kẹt xe triền miên, nay dường như sắp được giải quyết. Đó là Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam (phía Đông) qua địa bàn tỉnh dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối tháng 4 này.

Trong khu vực ven đô của TP. Phan Thiết, Dự án Đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà và nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện hiện đang tập trung triển khai thi công xây dựng công trình sẽ tạo một trục liên thông cho Phan Thiết – Hàm Thuận Nam – La Gi bứt phá mạnh hơn trong phát triển kinh tế và du lịch.

Còn mảng phía Bắc trục đường Mũi Né - Hòa Thắng – Hòa Phú đã nối Tuy Phong, Bắc Bình gần hơn với TP. Phan Thiết. Và thực tế đã chứng minh đây là cung đường hút khách du lịch nhất trong vài năm trở lại đây nhờ cảnh quan đẹp với những đồi cát thơ mộng.

Cao tốc sẽ đưa du khách đến Bình Thuận nhiều hơn - 2

Đường Hòa Thắng - Hòa Phú.

Bình Thuận sở hữu tài nguyên tự nhiên hết sức đa dạng, phong phú như: nhiều đảo, cù lao, vũng, vịnh và bãi biển có cảnh quan đẹp: Cù Lao Câu, Bình Thạnh (huyện Tuy Phong), Đồi Dương -Thương Chánh, Mũi Né - Hòn Rơm (TP. Phan Thiết), Mũi Điện Kê Gà (Hàm Thuận Nam), Cam Bình, Ngảnh Tam Tân (Hàm Tân)... ; cảnh quan thu hút nhiều du khách như: Đồi Cát bay, Hòn Rơm, Suối Tiên, Đá Ông Địa, Lầu Ông Hoàng (Phan Thiết)...

Ngoài ra còn rất nhiều điểm tham quan đẹp, hấp dẫn ở các địa phương nhưng chưa được khai thác như: đập Đồng Măng, đập Đồng Mới, hồ Cà Giây, hồ Picsin (Bắc Bình), hồ Sông Lòng Sông, thác Yavly, suối nước khoáng Vĩnh Hảo (Tuy Phong), thác 9 tầng, thác Sương Mù,...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt. Ảnh: Đình Hòa

CLIP HOT