Các dịch vụ dành cho khách Tây ở TP.HCM chậm chạp trở lại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong những con hẻm nhỏ trên đường Bùi Viện (quận 1, TP.HCM), có hàng chục nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ nằm san sát nhau nhưng hơn một nửa trong số này hiện vẫn đóng cửa.

Chị M.H., quản lý của một trong những khách sạn đang hoạt động trên phố Tây Bùi Viện, cho biết trước đây nơi lưu trú này chỉ dành cho du khách nước ngoài, có giá 25-30 USD/đêm, song sau 2 năm dịch bệnh, người thuê chủ yếu là khách du lịch trong nước. Giá thuê giảm còn 10 USD/đêm và tình hình kinh doanh chưa khả quan trở lại.

“Chúng tôi mới mở lại được vài tháng, khách quốc tế khá ít nên hoạt động cầm chừng trong thời gian chờ đợi thôi. Trước đây, khách sạn vừa cho thuê phòng, thuê xe, có dịch vụ giặt ủi lẫn bán tour du lịch đi Phú Quốc, Mũi Né, Hội An, Hà Nội… Giờ ngưng hết rồi. Nhân viên chỉ còn hai người trụ lại”, chị M.H. nói với Zing.

Chỉ tay về khu nhà nghỉ bên cạnh vẫn đóng cửa im ỉm, quản lý cho biết đa số khách sạn giá rẻ ở khu phố Tây hiện vẫn chưa dám mở cửa kinh doanh trở lại vì chưa có nhiều khách quốc tế.

“Khách sạn lớn còn làm ăn được chứ những nhà nghỉ bình dân khó khăn lắm, mở ra là tốn cả đống tiền thuế má, thuê nhân viên nên chưa ai dám mở. Một số khách sạn từng có giá thuê 40-50 USD/đêm giờ chuyển thành nhà trọ cho thuê theo tháng, theo ngày, 100.000 đồng/ngày bao điện nước cũng còn ế khách”.

Các dịch vụ dành cho khách Tây ở TP.HCM chậm chạp trở lại - 1

Một số khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ ở phố Tây Bùi Viện hoạt động trở lại.

Chuyển đổi

Chị Đặng Huệ từng làm dịch vụ visa cho khách nước ngoài trên phố Bùi Viện song đã phải đóng cửa công ty hoàn toàn và chuyển sang nghề khác từ cuối năm 2020, khi dịch bệnh khiến hoạt động du lịch quốc tế bị đóng băng.

Chị cho hay mình và những người làm dịch vụ cho khách nước ngoài ở khu vực này thường liên kết với nhau, chia sẻ nguồn khách hàng và tạo thành một hệ sinh thái kinh doanh.

Ví dụ, bên làm visa giới thiệu khách với phía tour booking hay cho thuê xe, các cửa hàng và khách sạn xung quanh. Vì vậy, khi du lịch quốc tế đóng băng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho khách nước ngoài tại đây cũng đóng cửa hàng loạt.

Theo chị Huệ, số lượng khách quốc tế về TP.HCM nói chung và khu vực Bùi Viện nói riêng vẫn chưa nhiều. Trong khi đó, chi phí mặt bằng tại đây rất cao, nếu mở cửa nhưng không bán được cho khách, các cơ sở làm dịch vụ cũng không thể cầm cự được.

Các dịch vụ dành cho khách Tây ở TP.HCM chậm chạp trở lại - 2

Các dịch vụ dành cho khách Tây ở TP.HCM chậm chạp trở lại - 3

Nhiều công ty du lịch, khách sạn giá rẻ ở Bùi Viện vẫn đóng cửa.

“Việc mở rồi phải đóng cửa nhiều lần cũng khiến các chủ kinh doanh ở đây dè chừng, sợ mở ra sẽ tốn hàng loạt chi phí rồi không thể thu hồi vốn. Ví dụ nhà hàng đồ Trung bên kia đường vừa mở ra nhưng không có khách nên lại đóng cửa, hay khách sạn đối diện mở ra nhưng ế ẩm vì không có khách nước ngoài. Cửa hàng chuyên cho khách Tây thuê xe máy, motor phân phối lớn trên phố Bùi Viện nay cũng đổi chủ, chuyển sang bán kem”.

Hiện tại, khi có khách nước ngoài liên hệ làm visa, chị Huệ giới thiệu khách sang bên khác hoặc hỗ trợ giúp, không còn làm như một công việc kinh doanh giống trước đây.

“Cá nhân tôi nghĩ ngành này phải khoảng 2 năm nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Dịch bệnh đã khiến con người thay đổi hành vi. Nhiều khách nước ngoài bây giờ có tâm lý không muốn rời gia đình quá xa, vì sợ nếu phong tỏa bất ngờ không thể trở về đoàn tụ, họ muốn dành thời gian nhiều hơn bên người thân”.

Dịch vụ cho thuê xe máy khởi sắc

Trong khi những dịch vụ hướng tới khách du lịch quốc tế tại TP.HCM đang chật vật, một số cơ sở kinh doanh hướng tới người nước ngoài sinh sống tại đây ghi nhận sự khởi sắc trong những tháng đầu năm, khi thành phố mở cửa hoàn toàn các hoạt động.

Anh Alec Barnard (Australia), founder VietRide, công ty cho thuê xe máy dành cho người nước ngoài tại đường Nguyễn Bá Huân (TP Thủ Đức), cho biết số lượng khách hàng đã tăng mạnh trong vài tháng gần đây.

Anh Barnard đã có 10 năm sống tại Việt Nam và làm việc cho một công ty đa quốc gia. Sau giãn cách vào cuối năm 2021, xuất phát từ đam mê xê dịch và thích chạy motor, anh mua lại mô hình cho thuê xe này để kinh doanh.

“Khi mới kinh doanh vào tháng 12 năm ngoái, lượng khách rất ít. Nhiều khi cả ngày chẳng có ai thuê, thấy có một khách đến là vui rồi. Nhưng những tháng gần đây, khi mọi người trở lại làm việc, số lượng người thuê xe tăng nhanh. Chúng tôi có tổng hơn 60 xe máy nhưng giờ hơn 50 xe đã được thuê”.

Các dịch vụ dành cho khách Tây ở TP.HCM chậm chạp trở lại - 4

Anh Alec Barnard cho biết công ty cho thuê xe máy của anh bắt đầu kinh doanh khởi sắc từ hồi đầu năm.

Giá thuê tùy thuộc vào thời gian thuê theo tuần, theo tháng và loại xe như xe số, xe tay ga hay mức độ cũ, mới. Trung bình, những chiếc xe ở đây được cho thuê với giá 1-8 triệu đồng/tháng.

Hơn một nửa số khách thuê xe máy là người nước ngoài sống tại khu Thảo Điền (TP Thủ Đức), phần còn lại chủ yếu là khách từ quận Bình Thạnh và quận 7. Họ thuê xe để đi làm hoặc đi dạo trong thành phố.

Anh Barnard cho rằng việc Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế có tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của cửa hàng. Anh hy vọng trong tương lai gần sẽ có thêm lượng khách lớn và ổn định hơn.

“Mô hình cho thuê xe này là bước đệm để tôi hướng tới mục tiêu lớn hơn là mở rộng kinh doanh, xây dựng các lộ trình du lịch bằng xe máy và làm tour guide dẫn mọi người đi, đó cũng là đam mê lớn của chúng tôi”, chủ công ty cho thuê xe máy lạc quan vào tình hình kinh doanh sau dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đào Phương - Huệ Lâm (Zing News)

CLIP HOT