Bến Tre: Phát triển du lịch trồng rừng chống sạt lở bờ biển
Đây là một trong những sản phẩm du lịch mới được ngành du lịch Bến Tre phối hợp các đơn vị liên quan triển khai và mang lại nhiều hiệu ứng tích cực.
Du khách thích thú trồng cây chống sạt lở bờ biển
Gần 100 du khách và đại diện các cơ quan chức năng TPHCM và Bến Tre mới đây đã tham gia tour du lịch trồng rừng ven biển ở huyện Thạnh Phú, Bến Tre, do Công ty Du lịch Đổi Mới (Innotour) tổ chức.
Các du khách tham gia tour du lịch trồng hơn 1.300 cây nho biển để chống sạt lở bờ biển tại bờ biển Cồn Lớn thuộc khu vực rừng đặc dụng ven biển của Ban quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre.
Đợt trồng rừng lần này do Innotour tổ chức với sự tham gia của cán bộ nhân viên Công ty Behn Meyer Agricare Việt Nam ở Bà Rịa -Vũng Tàu, Công ty Behn Meyer Việt Nam ở Bình Dương, Công ty sơn Jotun Việt Nam, Công ty SPS Việt Nam, cán bộ nhân viên Sở Du lịch TPHCM, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre.
Nhà tổ chức là Innotour cho biết, nhiều du khách trong tour này đã từng đi trồng rừng do công ty tổ chức cũng tại Bến Tre và chính quyền, ngành nông lâm nghiệp Bến Tre đã tạo điều kiện cho công ty tuân thủ quy trình trồng cây gây rừng, nhất là cho rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển, như khu vực rừng đặc dụng mà du khách tham gia trồng lần này. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục vận động du khách tham gia các tour trồng rừng ở Bến Tre do công ty tổ chức và kết nối với chính quyền địa phương.
“Chúng tôi xác định trồng cây gây rừng là hoạt động thường niên. Mỗi năm chúng tôi chọn những địa điểm phù hợp đặc điểm tự nhiên để thực hiện, năm nay là vùng ven biển Bến Tre với cây nho biển. Phản hồi từ du khách rất tích cực”, ông Nguyễn Đức Hưng, đại diện Công ty Du lịch Innotour, nhận định.
Đại diện Behn Meyer Việt Nam, SPS hay Jotun đều cho biết nhân viên trong công ty rất thích thú tour du lịch theo hình thức này, tức vừa trồng cây gây rừng, cảm nhận từng cá nhân và của công ty rằng kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, nhất là trồng rừng ven biển chống sạt lở, chống cát bay và nước biển dâng.
Hướng đến du lịch Netzero
Hoạt động trồng cây gây rừng tại các điểm đến du lịch ngày càng được nhân rộng tại Bến Tre. Nhiều công ty lữ hành và khu du lịch đã chủ động phối hợp tổ chức tour gắn với hoạt động vì môi trường như trồng cây, dọn rác, giảm rác thải nhựa... Khách du lịch sẽ hạn chế rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu thân thiện và trực tiếp có những hoạt động thiết thực để trồng cây, gom rác thải.
Với hơn 65 km chiều dài bờ biển, nhiều năm qua Bến Tre chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, xâm thực mặn và sạt lở bờ biển. Theo ông Bùi Quốc Thống, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre: “Công tác trồng rừng ven biển rất quan trọng và được các cấp, ngành chú trọng. Việc các đoàn khách du lịch tham gia trồng cây vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng”.
Năm 2024, UBND tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bến Tre với mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được trồng mới trong giai đoạn 2021 - 2030, đáp ứng yêu cầu phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai gây ra, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hiện Ban quản lý Rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre đang quản lý rừng nằm trên 3 huyện ven biển của tỉnh là Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Tổng diện tích tự nhiên được giao quản lý là 7.178 ha, trong đó đất có rừng hiện là 4.195 ha.
"Du lịch bền vững và mục tiêu Net Zero" cũng là một trong những chủ đề chính trong khuôn khổ triển khai liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025. Việc các công ty du lịch tổ chức tour du lịch trồng rừng không chỉ ý nghĩa cho du khách và giúp cộng đồng quan tâm hơn đến bảo vệ môi trường sinh thái.