An Giang đón trên 8,2 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm
Ngành du lịch tỉnh An Giang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch chào đón Tết Nguyên đán 2026 đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Sáng 2/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2026.
Thông tin từ cuộc họp cho thấy trong quý I/2026, tỉnh này ước đón gần 8,3 triệu lượt khách, tăng 14,7% so với cùng kỳ, đạt 33,1% kế hoạch năm, vượt 10,7% kịch bản quý I/2026. Trong đó, khách quốc tế ước đón 829.407 lượt, tăng 70,1% so với cùng kỳ, đạt 39,1% kế hoạch năm và vượt 53,2% kịch bản quý I/2026.
Nhờ lượng khách ấn tượng, tổng thu du lịch quý I/2026 của tỉnh An Giang ước đạt trên 21.432 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ trong quý đầu năm nhưng ngành du lịch An Giang đã đạt 30,6% kế hoạch năm, vượt 11,6% kịch bản quý I/2026.
Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo biển vững, An Giang đã xây dựng kế hoạch tăng tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% đến năm 2030; xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030.
Kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo cho thấy tổng số hộ nghèo đa chiều (số hộ đã bao gồm số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động) là 10.702 hộ, tỷ lệ 1,03%. Tổng số hộ cận nghèo đa chiều (số hộ đã bao gồm số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động) là 22.557 hộ, tỷ lệ 2,18%.
Quang cảnh cuộc họp.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh này đã triển khai hướng dẫn các xã, phường, đặc khu đăng ký danh mục sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, đang xem xét công nhận cho 31 sản phẩm đủ điều kiện đạt hạng 3 sao trở lên.
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, An Giang phối hợp, trao đổi về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình này năm 2022, 2023, 2024, 2025 sang năm 2026; điều chỉnh vốn giữa các dự án thuộc chương trình (vốn sự nghiệp). Tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.
Về tiến độ chuẩn bị Hội nghị APEC 2027, UBND tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nhiên liệu và điều kiện thi công, bảo đảm tiến độ các công trình theo yêu cầu.
Theo đó, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra, rà soát pháp lý các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Về kế hoạch vốn năm 2026, tổng số vốn bố trí cho các dự án APEC là 12.699.117 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 8.294.996 triệu đồng và vốn ngân sách địa phương là 4.404.121 triệu đồng. Tính đến ngày 30/3/2026, tổng giá trị giải ngân đạt 1.095.045 triệu đồng, đạt 8,62% kế hoạch; trong đó, giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt 1,5%, vốn ngân sách địa phương đạt 22%.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh An Giang tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, bảo đảm các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và đúng quy định.
Đặc khu Phú Quốc là điểm đến lý tưởng của du khách.
Còn Sở Du lịch tỉnh An Giang tập trung tham mưu UBND tỉnh này điều hành kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế lĩnh vực dịch vụ du lịch do ngành quản lý. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của khách du lịch; gắn phát triển du lịch với thương mại, dịch vụ, chuyển đổi số và quảng bá hình ảnh địa phương và trình dự thảo Đề án “Phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2035”.
Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, đơn vị này tiếp tục triển khai tổ chức Họp mặt và đối thoại doanh nghiệp (Cà phê doanh nhân); triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức tham gia Hội chợ ThaiFex Anuga Asia 2026 tại Thái Lan từ ngày 26/5 - 30/5, tại Trung tâm hội nghị quốc tế IMPAC, Băng Cốc, Thái Lan; triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức tham gia Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO 2026) dự kiến từ ngày 17/9 - 21/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Phối hợp các ngành, doanh nghiệp tham mưu đề xuất bổ sung xúc tiến thị trường nước ngoài (Halal); tham mưu UBND tỉnh thông qua kênh ngoại giao mở gian hàng xúc tiến tại nước ngoài; phối hợp ngành Nông nghiệp xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh An Giang tại đặc khu Phú Quốc.



