Chủ đề cuộc thi "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tại Hội trường Thống Nhất – TPHCM, sáng 26.4.2012 đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu về Cuộc thi tác phẩm Báo chí và sáng tác ca khúc chủ đề: “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa”. Chủ trì cuộc họp là Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia Đoàn Chủ tọa có Ông Trương Đăng Tuyến – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa, Ông Đoàn Minh Long -  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hòa, Ông Phạm Duy Lộc – Phó Giám đốc Sở TTTT Khánh Hòa, Ông Hoàng Nhật Tuyên – Chủ tịch Hội VHNT Khánh Hòa, cùng các Báo, Đài TPHCM và TƯ…

Chủ đề cuộc thi "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa" - 1

Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi

Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: Nhằm góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Qua đó, động viên cán bộ, nhân dân và chiến sĩ đoàn kết thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác biển – đảo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi tác phẩm Báo chí và sáng tác Ca khúc về chủ đề: “Trường Sa và Biển đảo quê hương Khánh Hòa”.

Chủ đề cuộc thi "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa" - 2

Từ trái sang: Ông Trương Đăng Tuyến – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa; Ông Hoàng Nhật Tuyên – Chủ tịch Hội VHNT Khánh Hòa; Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Ông Đoàn Minh Long -  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hòa; Ông Phạm Duy Lộc – Phó Giám đốc Sở TTTT Khánh Hòa

Ông Đoàn Minh Long -  Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hòa, đã giới thiệu về nội dung tác phẩm dự thi: Giới thiệu và ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng của Trường Sa, cùng các biển, đảo của quê hương Khánh Hòa; phản ánh và ca ngợi tình hữu nghị với tất cả các quốc gia, các dân tộc cũng như truyền thống đấu tranh, hy sinh mà các thế hệ ông cha từ ngàn đời nay, để giữ gìn và bảo vệ vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ Quốc; phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phấn đấu đạt được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền Biển – Đảo trong thời gian qua và trong thời gian tới; ca ngợi và biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến của quân và dân ta về tinh thần dũng cảm, cần cù bám biển, giữ gìn nơi Biển – Đảo. Khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm giàu cho đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Biển – Đảo.

Chủ đề cuộc thi "Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa" - 3

Theo Ban Tổ chức, thể loại của cuộc thi về tác phẩm Báo chí có: Báo viết (phóng sự, ghi chép, bài phản ánh) không quá 2.000 từ; Báo ảnh kích cỡ 15x21cm; Báo hình (phóng sự, phim tài liệu) từ 15’ đến 25’ trên đĩa CD, VCD, DVD; Báo nói thời lượng 10’ trên đĩa CD, VCD, DVD, có bản thuyết minh. Về sáng tác Ca khúc: thể hiện bằng tiếng Việt, khuyến khích tác giả dự thi kèm đĩa CD, VCD, DVD

Đối tượng tham gia là tất cả các nhà báo, nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp làm việc trong nước và ngoài nước. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới. Cuộc thi phát động từ 30.4.2012 đến 30.4.2013. Dự kiễn giải thưởng về Báo chí: 1 giải Nhất: trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì: 20 triệu đồng/giải, 3 giải Ba: 10 triệu đồng/giải, 8 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải. Về Ca khúc: 1 giải Nhất: 40 triệu đồng, 2 giải Nhì: 30 triệu đồng/giải, 3 giải Ba: 15 triệu đồng/giải; 8 giải Khuyến Khích: 8 triệu đồng/giải.

Trong phần nhận xét và góp ý kiến, Nhà báo Phan Ngọc Thường Đoan – Báo Văn nghệ TPHCM, đề nghị Ban Tổ chức công khai danh sách Ban Giám khảo của 2 cuộc thi; Nhà báo-Nhạc sĩ-Đại tá Đào Văn Sử - Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TPHCM đề nghị Ban tổ chức nên thêm vào phần thi Ảnh phóng sự.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TPHCM hoan nghênh ý nghĩa của cuộc thi, do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đã công bố cuộc thi tại TPHCM, Nha Trang và Hà Nội. Để nhân rộng tính tuyên truyền tích cực cho cuộc thi, đề nghị Ban tổ chức sẽ sơ kết trong 3 tháng, hoặc 6 tháng, nhằm chọn lọc tác phẩm dự thi bước đầu có chất lượng và phổ biến qua hệ thống của Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Đoàn ca nhạc Hải Đăng VTV, HTV... Để giúp cho nhân dân có điều kiện cùng tham gia cuộc thi bằng hình thức tổ chức bình chọn tác phẩm được yêu thích trong cuộc thi qua hệ thống tin nhắn. Kể cả việc có giải thưởng dành cho khán giả tham gia bình chọn. Việc công bố danh sách Ban giám khảo của 2 cuộc thi là cần thiết.

Trong phần kết luận cuộc họp báo, Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, ngỏ lời cám ơn đến các Nhà báo, Nhạc sĩ đã đến tham dự cuộc họp báo, với các ý kiến tâm huyết, nhằm giúp cho cuộc thi đi vào lòng công chúng, đi vào đời sống nhân dân, Ban Tổ chức xin tiếp thu và sẽ điều chỉnh ngay, để cuộc thi “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa” gặt hái kết quả tốt đẹp về số lượng và chất lượng nghệ thuật.

Minh Hiếu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT