Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016) - 1

Cựu Chủ tịch UB Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Thái chúc mừng Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (Ảnh: WWW,bvhttdl.gov.vn)

Đại hội đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012 - 2016) vừa kết thúc tốt đẹp sau hai ngày diễn ra (22 và 23/9).

Đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo mới do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh làm Chủ tịch; ông Trần Văn Mạnh làm Tổng Thư ký; 8 Phó Chủ tịch là các ông: Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký nhiệm kỳ III; Nguyễn Trọng Hỷ - Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Lê Văn Kiểm - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành; Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng TCTDTT; Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục trưởng TCTDTT, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III; ; Trần Dũng Trình - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN ; Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM.

BCH Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV đã đề ra một số mục tiêu, trong đó phấn đấu vị trí thứ 15 đến thứ 13 ở ASIAD 17 tại Incheon (Hàn Quốc), nằm trong tốp 3 SEA Games 28 tại Singapore, phấn đấu có huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic lần thứ 31 tại Rio de Janero (Brazil)…

PV

(Báo Du lịch Việt Nam, số 38, từ ngày 27/9-03/10/2012)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT