Đà Lạt: 4 Sự kiện Du lịch cuối năm 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/9/2013 tại Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Họp báo công bố “Tuần Văn hóa Du lịch 2013” với 4 sự kiện lớn: Festival Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN lần thứ nhất; Công bố Năm Du lịch Quốc gia  2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt; Kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V. “Tuần Văn hóa Du lịch” sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31/12/2013, tại Đà Lạ,t gồm 8 chương trình: Lễ khai mạc đặc biệt (lúc 20h ngày 27/12/2013 - truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4, HTV,..); Triển lãm Hoa - sinh vật cảnh; Vườn Di sản UNESCO ASEAN; Hội thảo Quốc tế  “Di sản UNESCO Đông Nam Á bảo tồn và phát triển bền vững”; Trình diễn Di sản Phi vật thể UNESCO ASEAN; Tọa đàm “Hoa Đà Lạt và Du lịch”; Carnaval Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN; Lễ bế mạc - Văn nghệ - Pháo hoa nghệ thuật. Và 15 chương tình hưởng ứng: Diễn đàn kinh tế Đà Lạt – Lâm Đồng tiềm năng và cơ hội; Khai trương các tour Du lịch Quốc gia  2014; Đêm hội Sắc hoa; Giải Golf xứ ngàn hoa; Tuần trăng mật Đà Lạt; Đêm hội rượu Vang Đà Lạt; Đà Lạt - những câu chuyện tình; Phố đêm Đà Lạt; Không gian hoa Đà Lạt; Triễn làm thành tựu Đà Lạt 120 năm; Phiên chợ Hoa xứ sương mù; Ngày hội tuổi trẻ Đà Lạt; Mộc bản triều Nguyễn – Di sản văn hóa thế giới; Đêm hội 120 năm Đà Lạt, Hội chợ Thương mại Quốc tế Đà Lạt 2013 hoành tráng  và  ấn tượng.

Đà Lạt: 4 Sự kiện Du lịch cuối năm 2013 - 1

Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá các Di sản Việt Nam được UNESCO công nhận, khởi động Năm Du lịch  Quốc gia, quảng bá thương hiệu Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa duy nhất của Việt Nam, địa chỉ Du lịch nổi tiếng bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, thắng cảnh thơ mộng, kiến trúc độc đáo, con người hiền hòa mến khách… luôn làm hài lòng những ai đã, đang và sẽ yêu Đà Lạt càng thêm yêu Đà Lạt hơn. Nguồn Kinh phí cho 4 sự kiện trong 1 ngày chủ yếu “xã hội hóa” và một phần ngân sách Nhà  nước hỗ trợ.

 Đà Lạt: 4 Sự kiện Du lịch cuối năm 2013 - 2

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN VĂN HÓA DU LỊCH – ĐÀ LẠT 2013

I.CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

1. Triển lãm Hoa Đà Lạt và Sinh vật cảnh

- Thời gian: Từ 27/12/2013 – 01/01/2014 (Khai mạc lúc 9h30);

- Địa điểm: Công viên Hoa Đà Lạt;

- Chủ chương trình: UBND Thành phố Đà Lạt;

- Nội dung

+ Trưng bày triển lãm hoa, cây cảnh;

+ Quảng bá tiếp thị, hợp tác thương mại;

+ Giới thiệu, mua bán các sản phẩm  công nghệ trồng hoa, bảo quản hoa.

2. Vườn Di sản và Nghệ thuật sắp đặt Di sản Văn hóa và Thiên nhiên UNESCO ASEAN

- Thời gian: Từ 27/12/2013 – 01/01/2014 (Khai mạc lúc 16h00);

- Địa điểm: Khu A – Công viên Trần Quốc Toản;

- Chủ  chương  trình: Bộ Ngoại giao và Ủy ban UNESCO;

- Nội dung:

+ Kết hợp triển lãm mô hình Di sản Văn Hóa và Thiên nhiên UNESCO ASEAN với không gian Hoa Đà Lạt.

3. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch năm 2013

- Thời gian: 27/12/2013 (Bắt đầu lúc 20h00);

- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên;

- Chủ chương trình: Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch;

- Nội dung:

Trực tiếp VTV

+ Nghi lễ khai mạc;

+ Diễu hành xe Hoa, xe mô hình Di sản UNESCO ASEAN;

+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt;

+ Pháo hoa nghệ thuật.

4. Hội thảo Quốc tế “Mạng lưới Di sản UNESCO, tại Đông Nam Á: bảo tồn gắn với phát triển bền vững”

- Thời gian: 28/12/2013 (Bắt đầu lúc 9h00);

- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt;

- Chủ chương trình: Bộ Ngoại giao và Ủy ban UNESCO;

- Nội dung:

+ Thực trạng và giải pháp bảo tồn gắn với phát triển bền vững các Di sản UNESCO tại Đông Nam Á.

5. Trình diễn Di sản Phi vật thể UNESCO ASEAN

- Thời gian: 28/12/2013 (Bắt đầu lúc 19h00);

- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên, Rạp 3 tháng 4;

- Chủ chương trình: Bộ ngoại giao và Ủy ban UNESCO;

- Nội dung:

+ Biểu diễn nghệ thuật phi vật thể  UNESCO ASEAN và các nước đối tác;

+ Biểu diễn nghệ thuật di sản phi vật thể của các địa phương đang lập hồ sơ trình UNESCO.

6. Tọa đàm về Hoa Đà Lạt và Du lịch

- Thời gian: 28/12/2103 (Bắt đầu lúc 14h00);

- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt;

- Chủ chương trình: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Nội dung:

+ Tọa đàm “ Hoa và du lịch gắn với mục tiru phát triển KTXH tỉnh Lâm Đồng”;

+ Giới thiệu tổng quan  về tiềm năng,  thế mạnh và một số dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực Hoa và Du lịch của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012 – 2020.

7. Carnaval Di sản UNESCO Việt Nam – ASEAN và Hoa Đà Lạt.

- Thời gian: 28/12/2013 (Bắt đầu lúc 19h00);

- Đại điểm Quảng trường Lâm Viên - Đường Trần Quốc Toản;

- Chủ chương trình: Bộ Ngoại giao và Ủy ban UNESCO;

- Nội dung:

+ Diễu hành xe mô hình di sản Văn hóa và Thiên nhiên UNESCO ASEAN;

+ Trình diễn nghệ thuật đường phố các đoàn di sản phi vật thể UNESCO ASEAN;

8. Lễ bế mạc Tuần Văn hóa Du lịch năm 2013

- Thời gian: 31/12/2013  (Bắt đầu lúc 20h00);

- Địa điểm: Quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt;

- Chủ chương trình: Ban tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch;

Nội dung:

Trực tiếp LTV

+ Tổng kết, khen thưởng

+ Chương trình nghệ thuật đặc sắc Lâm Đồng, Tây Nguyên;

+ Pháo hoa nghệ thuật.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT