21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 17.6.2016, tại Khách sạn Rex, Q1, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả đoạt giải tại cuộc thi báo chí viết về du lịch TPHCM, lần 8, năm 2015.

Đây là giải thưởng thường niên do Sở Du lịch TPHCM chỉ đạo Tạp chí Du lịch TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Cũng là dịp để Ngành Du lịch TPHCM bình chọn, tôn vinh những thành quả lao động nghiệp vụ của Phóng viên các Báo, Đài Tp.HCM và TW, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu học tập với đội ngũ Phóng viên chuyên trách về Du lịch.

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 1

Giải A: Nhà báo Lê Nam – Báo Tuổi trẻ và Nhà báo Cẩm Thư - Đài Truyền hình TP.HCM

Theo đó có 21 tác phẩm được chọn, gồm có 2 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích. Đây là những tác phẩm xuất sắc được chọn lọc từ hơn 90 tác phẩm của 15 cơ quan báo, chí, thuộc các thể loại: truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử.

Điểm mới của giải thưởng năm nay là các tác phẩm đã đi sâu vào những vấn đề bản chất của ngành du lịch như các vấn đề về sản phẩm du lịch, liên kết địa phương trong phát triển du lịch, về các khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố và cả nước, về sự đóng góp của các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ. Các tác phẩm đều gắn liền với điển hình kinh doanh, đi lên từ phát huy chất xám, ứng dụng khoa học, nghiên cứu, tìm tòi, đầu tư vào những lĩnh vực mới.

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 2

Ông Phạm Huy Bình – PGĐ Sở Du lịch TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Huy Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết: Trong thời gian qua, các thành viên CLB Phóng viên Du lịch TPHCM cũng như các anh chị phóng viên, các đơn bị báo chí, truyền thông đã có sự gắn bó với các hoạt động đa dạng, phong phú, đồng hành cùng Ngành Du lịch TPHCM, Ngành Du lịch Việt Nam trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Ngoài việc góp phần quảng bá cho ngành du lịch, các tác phẩm báo chí của các anh, chị phóng viên cũng đã phản ánh, phân tích những điểm hạn chế cần khắc phục của ngành du lịch, qua đó, chung tay góp sức cho sự phát triển của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Ngành du lịch, Ban Giám đốc Sở Du lịch rất mong tiếp tục nhận được tình cảm yêu quý và sự quan tâm của các đơn vị báo chí truyền thông trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như những ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn, khách quan để ngành du lịch ngày càng phát triển, thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 3

BTC trao bó hoa tươi thắm cảm ơn nhà tài trợ

Nhiều năm đồng hành cùng giải thưởng, 2 đơn vị là Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành – BenThanh Tourist và Công ty Cổ phần du lịch và tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel đã có những sự hỗ trợ rất lớn, trong sự thành công của các kỳ tổ chức giải.

Thu Hương

 

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG

 1.      Giải A (02 giải):

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 4

1.1. Nhà báo Lê Nam – Báo Tuổi trẻ - tác phẩm Mất 10 giờ để đóng 16.000 con dấu

1.2. Nhà báo Cẩm Thư - Đài Truyền hình TP.HCMtác phẩm TP.HCM liên kết phát triển Tây Bắc;

 

 2.      Giải B (03 giải):

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 5

2.1. Nhà báo  Gia Khang - Tạp chí Du Lịch TP.HCM - Du lịch đường thủy TP.HCM cơ hội & thách thức.

2.2. Nhà báo Thái Phương - Báo Người Lao Động – tác phẩm Sốt ruột với du lịch (3 kỳ) (Làm du lịch kiểu lạ đời; Có tiền vẫn chưa đủ);

2.3. Nhà báo Đồng Hữu Nghị - Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM – tác phẩm Tọa đàm tuyến du lịch đường thủy nội đô Nhiêu Lộc - Thị Nghè: TP.HCM - Doanh nghiệp lữ hành hiến kế tô đẹp dòng kênh;

 

3.       Giải C (06 giải):

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 6

3.1. Nhà báo Huy Tường – Báo Tuổi trẻ - Loạt bài Vào Sơn Đoòng cùng National Geographic (7 kỳ) (Từ Petra 360 đến Sơn Đoòng 360;Vì sao National Geographic đồng ý Sơn Đoòng 360?; "Đẹp, không thể tả xiết"; Trò nghịch ngợm của tạo hóa; Ẩn số Phong Nha; Những cái tên độc đáo; "Say nắng" Sơn Đoòng);

3.2. Nhà báo Nguyễn Các Ngọc – Tạp chí Du Lịch Việt Nam, tác phẩm Tạo sắc diện mới chào đón du khách;

3.3 Nhà báo Lữ Ý Nhi – báo Doanh nhân Sài Gòn, tác phẩm Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch kiêm TGĐ TST Tourist: "Xây dựng một thương hiệu an toàn"; ĐT: 0908.212.444

3.4. Nhà báo Khánh Ly - Truyền hình Thông tấn – TTXVN, tác phẩm Doanh nghiệp chủ động đổi mới kích cầu du lịch;

3.5. Nhóm tác giả Bá Huy - Tú Uyên - Báo Pháp luật TPHCM, tác phẩm Đừng dùng Sơn Đoòng cho phát triển kinh tế địa phương;

3.6. Nhà báo Minh Phụng - Tạp chí Du Lịch TP.HCM, tác phẩm Ông Hoàng Tâm Hòa - TGĐ Benthanh Tourist: "Phục vụ khách hàng với giá trị cộng thêm theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp".

 

5.        Giải Khuyến khích (10 giải):

21 tác phẩm đoạt giải báo chí du lịch TPHCM lần 8, năm 2015 - 7

5.1. Nhóm tác giả Phong Vân - Thuận Phong - Báo Du lịch Việt Nam, Chùm bài Du lịch đen (8 kỳ) (Con sâu làm rầu nồi canh; Làm rầu nồi canh không chỉ một con sâu; Đạo thương hiệu mạnh - Một kiểu làm ăn của du lịch đen; Khánh Hòa -  Khi người nước ngoài làm du lịch vỉa hè; Tour chui làm tổn hại du lịch Việt Nam; Xử phạt công ty HTD Saigon; Chung tay xóa du lịch đen);

5.2. Nhóm tác giả: Mậu Trường - Đức Phú - Yến Trinh – báo Tuổi trẻ, tác phẩm Xích lô "dù" trấn lột du khách;

5.3 Nhóm tác giả Xuân Hòa - Lệ Trinh – Báo Người Lao động, tác phẩm Vẫn loay hoay tìm sản phẩm lưu niệm đặc trưng;

5.4. Nhà báo Hồ Tiến Thảo - Ban Chuyên đề - Đài Truyền hình TPHCM, tác phẩm Một thoáng Nam Du;

5.5. Nhà báo Thái Phương – Báo Người lao động, tác phẩm Khách Việt vẫn nườm nượp ra nước ngoài;

5.6. Nhà báo Vu Gia - Tạp chí Du Lịch TP.HCM, tác phẩm Phở và Du lịch;

5.7. Nhà báo Đỗ Như Thư - Chương trình Bản Sắc Việt - HTV - Điền Quân M&E, tác phẩm Chợ Tân Định - dấu ấn thời gian và thế hệ;

5.8. Nhà báo Phạm Nguyễn – Báo Điện tử Dân trí - Khám phá quần thể làng nghề Việt ở ngoại thành Sài Gòn; ĐT: 0917.326.583

5.9. Nhà báo Tú Uyên - Báo Pháp luật TPHCM, tác phẩm Vì sao Du lịch Việt Nam thua các nước;

5.10. Nhà báo Hữu Long - Tạp chí Du Lịch TP.HCM, tác phẩm Saigontourist đón tàu du lịch cao cấp Quantum of the Seas.

BTC

Ảnh: Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo