TỎA SÁNG VỚI 9 HUY CHƯƠNG VÀNG TRIỂN VỌNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TỎA SÁNG VỚI 9 HUY CHƯƠNG VÀNG TRIỂN VỌNG - 1Giải thưởng Trần Hữu Trang lần XI – năm 2011 do Hội Sân khấu TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM, Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tổ chức, đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 60 thí sinh đến từ các đơn vị nghệ thuật: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Đoàn Cải lương Long An, Hương Tràm – Cà Mau, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang, Nhà hát Nghệ thuật Sài Gòn, Nhà Văn hóa Thanh Niên, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP Cần Thơ, Đoàn Cao Văn Lầu, Đoàn Văn công Đồng Tháp… đã tranh tài ở hai bảng thi: xuất sắc (20 diễn viên), triển vọng (40 diễn viên) đã thể hiện hết mình những vai diễn quen thuộc đối với người xem. Trong đó có một số vai diễn ấn tượng. Kết quả giải thưởng với 9 diễn viên đoạt HCV triển vọng: Ngọc Quyền, Hoài Thanh, Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi, Phương Anh, Đào Vũ Thanh, Hoàng Thái Hùng, Lê Thanh Thảo và Phương Trần, đã nói lên sự kế thừa của thế hệ diễn viên trẻ đối với thế hệ nghệ sĩ đi trước

TỎA SÁNG VỚI 9 HUY CHƯƠNG VÀNG TRIỂN VỌNG - 2
Bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải (bìa trái) chúc mừng 9 Huy chương vàng triển vọng
Trần Hữu Trang lần thứ 11

Ấn tượng với vai diễn khó

Ở Vòng Bán kết 2, được tổ chức tại TP.Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang, các diễn viên được khán giả chú ý như: Diễn viên Lê Thanh Thảo là em gái nghệ sĩ Tú Sương, con gái vợ chồng NS Trường Sơn, Thanh Loan (gia tộc Minh Tơ – Khánh Hồng – Thanh Tòng), năm nay dự thi với trích đoạn Duyên kiếp (tác giả Hoàng Song Việt). Ở Vòng Sơ kết, cô đã diễn rất xuất sắc vai công chúa Thiên Kiều (trích đoạn Trắng hoa mai của tác giả Đào Mộng Long, chuyển thể cải lương Thế Châu) với phần phụ diễn của NS Chí Cường. Ông xã của Lê Thanh Thảo là diễn viên Điền Trung (một trong những giọng ca đoạt giải Chuông vàng Vọng cổ do HTV tổ chức) cũng dự thi với sự hỗ trợ của NS Tú Sương trong trích đoạn Ánh sáng phù du. NS Thanh Ngọc (em NS Thanh Hằng) dự thi trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga. NS Võ Minh Lâm, Ngọc Tuyền, Thành Tây, Hoài Thanh...là những diễn viên được khán giả chờ đón xem sự thi thố tài năng của họ.

Nhạc sĩ NSƯT Thanh Hải với bạn nhạc cổ đã gắn bó xuyên suốt các buổi thi. Đảm bảo chất lượng tập dợt và dự thi với sự hết mình yểm trợ mang lại chất lượng thật tốt cho các trích đoạn. Hầu hết các thành viên Hội đồng Giám khảo chuyên môn và Báo chí đều nhận xét mùa giải năm nay có nhiều thí sinh có giọng ca hay. Phải thừa nhận từ hai cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ do HTV tổ chức và Bông lúa vàng do Đài TNND TPHCM tổ chức, nhiều giọng ca đã được phát hiện và tự tin đến với mùa giải Trần Hữu Trang năm nay. Tín hiệu vui này đã mang về sự phấn khởi cho giải thưởng Trần Hữu Trang dù trong tình hình khó khăn chung của sân khấu cải lương, việc tổ chức giải thưởng đã gặp không ít những hạn chế. Tuy nhiên, với sự đồng hành đáng quý của HTV, Đài PTTH Hậu Giang và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, giải thưởng Trần Hữu Trang đã được tổ chức thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với công chúng quan tâm đến sân khấu cải lương.

TỎA SÁNG VỚI 9 HUY CHƯƠNG VÀNG TRIỂN VỌNG - 3
Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm (bìa phải) chúc mừng các thísinh đoạt Huy chương vàng triển vọng Trần Hữu Trang

Ấn tượng với 9 gương mặt vàng

Diễn viên Ngọc Quyền (Đoàn Nghệ thuật Quân Khu 9) đoạt số điểm cao nhất trong 9 HCV triển vọng (9,61) tâm sự: “Vai diễn Nguyễn Thị Minh Khai là một vai diễn khó. Được trao giải với vai diễn này đã là một bài học quý trên con đường nghệ thuật của tôi”. Là một diễn viên mang hàm Thiếu úy, Ngọc Quyền tự lái xe ô tô mỗi khi đi công tác. Cô có nụ cười rạng ngời với vẻ kiêu hãnh chen lẫn sự vững chãi của một diễn viên lớn lên trong chiếc nôi quân khu. Sinh năm 1992, Ngọc Quyền đã từng trải qua các cuộc thi như: Giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền 2008, đoạt Giải Khuyến khích với bài ca cổ: Mưa lạnh Thảo Cầm Viên, đến năm 2011 cô đoạt giải nhất bài Gạo trắng lòng son (tác giả Nguyễn Thị Nan) tại cuộc thi Tiếng hát Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, và ở cuộc thi Tiếng hát thị xã Rạch Giá, cô tiếp tục đoạt giải Nhì năm 2004, giải Ba năm khi thi song ca với thi diễn viên Thanh Phong. Trong quân ngũ, năm 2008 tại cuộc thi toàn quân cô đạt HCV song ca Trong người dẫn chuyện (tác giả Nguyễn Thành Bính).

Người đoạt số điểm thứ hai sau Ngọc Quyền là diễn viên Hoài Thanh (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM – đạt 9,51 với vai Đông Nhật trong vở Người cáo) vốn là cô đào chính trong vở Cưới vợ năm rồng mà đạo diễn Nguyên Đạt đã dàn dựng tại rạp Nam Quang vừa qua. Sinh năm 1987 tại Gia Lai. Hoài Thanh là út nên được cha mẹ cưng chiều và nhất là ủng hộ cô đi theo nghề diễn viên. Vốn là sinh viên khoa Ngữ văn Đại học Dân lập Văn Hiến, cô được người dì ruột là nhà tổ chức Diễm Hoàng nhờ đóng một vai trong màn hát cúng đình ở Bến Cát (trích đoạn Lưu Kim Đính), dù chỉ ra sân khấu đóng vai tỳ nữ nhưng suất diễn đó đã hốt hồn cô bé. Và kỷ niệm khó quên của lần đầu bước lên sân khấu ngôi đình đã là một bước ngoặc đưa Hoài Thanh theo nghề hát.

Năm 2010 Hoài Thanh dự thi Cuộc thi Tuyển chọn giọng ca Đài Truyền hình Kiên Giang và đoạt giải nhất, cũng trong năm đó cô tham gia trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ tại Cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc dành cho các trường Sân khấu tổ chức tại TP Đà Nẵng đã mang về cho cô giải diễn viên xuất sắc.

Người đứng thứ ba là diễn viên Ngọc Đợi (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu – Bạc Liêu – vai Diệu – trích đoạn Thời con gái đã xa – đạt 9.49 điểm). Cô gái này đến với giải thưởng Trần Hữu Trang năm lần thứ 11 khi có đủ ưu thế về thanh, sắc, ca diễn. Đêm Chung kết xếp hạng Chuông vàng Vọng cổ năm 2007, Ngọc Đợi đã thể hiện xuất sắc vai Nguyệt trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt cùng bài vọng cổ bốc thăm ngẫu nhiên Chợ mới (soạn giả Trọng Nguyễn) để đoạt giải "Chuông vàng" (trị giá 30 triệu đồng) với sự cổ vũ và đồng thuận rất cao của giới chuyên môn, khán giả. Gắn bó với đoàn cải lương Cao Văn Lầu từ nhiều năm qua, Ngọc Đợi vụt sáng từ sau giải Chuông vàng vọng cổ.

TỎA SÁNG VỚI 9 HUY CHƯƠNG VÀNG TRIỂN VỌNG - 4
Nghệ sĩ Phương Anh (trái) và Ngọc Nhung (HCV Trần Hữu Trang 2003)trong trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn

Cũng là một ngôi sao xuất thân từ cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ - Võ Minh Lâm đã chiến thắng năm 2006 và liên tục được khán giả yêu thích qua nỗ lực ca diễn của mình. Năm 2010 anh đã đoạt Giải Mai Vàng năm 2010 do bạn đọc báo Người Lao động bình chọn. Đến với giải thưởng Trần Hữu Trang năm nay, anh đã mang về cho bản thân HCV triển vọng với vai độc diễn trong trích đoạn Kiếp tằm (đạt 9.47 điểm). Phấn khởi nói lên suy nghĩ của mình, Võ Minh Lâm cho biết: “Từ sau vai diễn này tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất, để từ đó tự tin hơn khi đến với nghề. HTV đã cho tôi rất nhiều cơ hội và từ đó được công chúng yêu mến”.

Đầu năm 2012, Võ Minh Lâm đã có nhiều vai diễn trên sân khấu cải lương truyền hình, đồng thời tham gia nhiều chương trình văn nghệ mà ca cổ là chủ đạo với sự xuất hiện bên cạnh Quế Trân. Cùng với Hoài Thanh anh đã diễn vai Kim Long khá duyên dáng trong vở Cưới vợ năm rồng (diễn tại rạp Nam Quang) và Chuyện tình Lương Chúc (diễn tại rạp Công Nhân).

Diễn viên Phương Anh (Nhà hát Tây Đô đạt số điểm 9.22 điểm với vai Nguyễn Trãi – trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn) đã có được vai nhà vua trong vở cải lương Nghi cung án (đạo diễn Ngọc Nhung) tại rạp Thủ Đô (chương trình Chuyện tình sân khấu, gây quỹ giúp đỡ người tàn tật và trẻ em mồ côi do Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tổ chức tối 3-3-2012). Vừa mới đoạt HCV triển vọng đây đã là vai diễn mới nhất và có tâm lý phức tạp của Phương Anh. Chàng diễn viên  có vóc dáng nam tính, giọng ca mạnh mẽ và gương mặt phúc hậu đã tâm sự: “Tôi cảm ơn cơ hội này, vì sau khi lãnh giải thì đã có được ngay vai mới. Hạnh phúc nào bằng khi mình được xuất hiện trong một đêm diễn qui tụ nhiều ngôi sao như: Vũ Luân, Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Thu, Kiều Phượng Loan, Ngọc Nhung…”.

Diễn viên Đào Vũ Thanh (Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang – đạt 9.09 điểm với vai Trương Định – trích đoạn Cờ nghĩa dòng Sơn Quy) đã vượt qua Vòng Bán kết với một vai diễn khá gai góc trong trích đoạn Đêm giông tố. Vốn có làn hơi khỏe, âm vực rộng, giàu chất truyền cảnh, Đào Vũ Thanh  nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả khi cất câu vọng cổ nói lên nỗi niềm của một người con bắt gặp cha mình cướp người mình yêu. Thời gian qua, Đào Vũ Thanh được xem là một gương mặt đắt show truyền hình, những ngày trước tết anh quay hình liên tiếp bốn kịch bản cải lương nổi tiếng: Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Mưa bão trong đời, Lan và Điệp, Hương sắc phù dung. Trước đó anh đã đóng vai chính trong ba vở: Cờ nghĩa giồng Sơn Quy, Trăng soi dòng Bảo Định và Đứa con người đồng đội.

TỎA SÁNG VỚI 9 HUY CHƯƠNG VÀNG TRIỂN VỌNG - 5
Nghệ  sĩ Chí Cường và Lê Thanh Thảo (phải) trong trích đoạn Trắng hoa mai

Các Diễn viên Hoàng Thái Hùng (Đoàn Hương Tràm – đạt 9,14 điểm), Lê Thanh Thảo (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang - đạt 9,10 điểm), Phương Trần (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang – đạt 9.05 điểm) đều nỗ lực không ngừng để phấn đấu trên con đường nghệ thuật đã chọn. Trong đó Lê Thanh Thảo được xem là nữ diễn viên đang cố gắng tỏa sáng cùng với các chị trong gia tộc: Quế Trân, Trinh Trinh, Tú Sương. Vai Thiên Kiều công chúa (trích đoạn Trắng hoa mai) đã mang về cho Lê Thanh Thảo HCV triển vọng. Mái ấm hạnh phúc của cô với diễn viên Điền Trung (giải tư Chuông vàng Vọng cổ 2007) đã cho cô nhân thêm niềm vui để phấn đấu không ngừng trên con đường nghệ thuật.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT