Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vừa qua, Công đoàn Viên chức TPHCM thuộc Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức Hội diễn VNQC với chủ đề “Vinh quang Tổ quốc tôi” diễn ra 3 ngày, đêm tại Sân khấu Sen Hồng, Công viên 23.9, Quận I, TP.HCM. Hội diễn có sự tham gia của 49 đơn vị Công đoàn, với 165 tiết mục Hợp ca, Tốp ca, Song ca, Tam ca. Trong đó có 14 Chương trình Chủ đề khá đa dạng và phong phú, tạo không khí tươi vui, sôi động nhất là vào ban đêm sân khấu có ánh sáng rực rỡ, hấp dẫn khán giả, cổ động viên và và du khách quốc tế lưu trú tại Khu phố Tây Ba lô (Phường Phạm Ngũ Lão, Q1).

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 1

Chương trình Chủ đề Tiếng hát từ trái tim - Thành Đoàn TP HCM

Du khách Quốc tế tham dự khá đông, họ rất vui vì họ không phải mua vé vào xem ca múa nhạc, họ đã tha hồ chụp ảnh, quay phim những tiết mục hát hay, múa đẹp, với trang phục các dân tộc Việt Nam đầy màu sắc. Du khách cổ vũ rất nhiệt tình.

Về các tiết mục lẻ dự thi, nhiều đơn vị có giọng ca hay như: Ngọn lửa tuổi 20, Lính Nhà giàn (Sở Tài chánh); Lướt sóng ra khơi (Hội Phụ nữ TPHCM); Con rồng Việt Nam (Thanh tra TPHCM); Dấu chân phía trước (Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM); Khúc quân ca Trường Sa (Cục Thuế TPHCM); Tiếng hát nơi đảo xa (Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM); Ngàn năm thương mãi Trường Sa (Sở Nội vụ TPHCM); Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM); Biển hát chiều nay (Cục Thống kê TPHCM); Những nẻo đường phù sa (Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM), Bài ca nhớ Bác (Văn phòng Thành ủy TPHCM); Đường chúng ta đi (Ban Quản lý Khu Thủ thiêm); Tổ quốc gọi tên mình, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Sở Ngoại vụ TPHCM); Nơi Đảo xa (Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM); Chiều biên giới (Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM); Khúc quân ca Trường Sa (Ủy ban MTTQ VN TPHCM; Bài ca thống nhất (Sở Tư pháp TPHCM)…

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 2

Các Chương trình Chủ đề đoạt giải thưởng cao hầu hết đã được dàn dựng công phu, trang trí sân khấu sinh động, phần hát bè chuẩn xác, múa minh họa tinh tế và duyên dáng. Đặc biệt, là hiệu ứng hình ảnh, phim tư liệu trên màn hình video clip đã gắn kết nội dung diễn suất, tiết tấu sân khấu cho mỗi chương trình chủ đề, như: Tiếng hát từ trái tim (Thành đoàn TPHCM); Hào khí Việt Nam (Chi cục Thú y TPHCM); Đuốc sáng soi đường (Đài Truyền hình TPHCM); Vì nhân dân quên mình (Văn phòng UBND TPHCM); Bài ca đất nước (Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM); Giai điệu Tổ quốc (Báo Sài Gòn Giải phóng); Miền Nam nhớ mãi ơn người (Tòa án Nhân dân TPHCM); Hành trình về biển đảo quê hương (Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM); Tự hào Tổ quốc tôi (Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Đô thị); Đất Việt ngàn đời (Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TPHCM); Việt Nam quê hương tôi (Cục Thi hành án Dân sự TPHCM); Linh thiêng Việt Nam (Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM)…

Trong những ngày diễn ra Hội diễn, các đồng chí lãnh đạo đã đến động viên tinh thần các diễn viên như: Ông Nguyễn Hoàng Năng - Thành ủy viên - Bí Thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, Bà Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, Ông Nguyễn Văn Khải - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM, Ông Vương Phước Thiện - UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TPHCM, Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM - Đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị tham dự hội diễn cũng đã quan tâm, đến cổ vũ và động viên như: Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM, BQL Đầu tư Xây dựng Công trình Gia thông Đô thị TPHCM, Chi cục Thú y TPHCM, Sở Ngoại vụ TPHCM,...

Hẹn gặp lại Hội diễn năm 2016!

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 3

Trong đêm tổng kết và trao giải thưởng Hội diễn, Ông Nguyễn Tài Mạnh – Chủ tịch Công đoàn Viên chức TPHCM, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội diễn, cho biết: Hội diễn chủ đề “Vinh quang Tổ quốc tôi” dành cho cán bộ công nhân viên chức thuộc Khối Công đoàn Viên chức TPHCM đã diễn ra 6 buổi thi tại sân khấu ngoài trời (Sen Hồng), 49 đơn vị đã hào hứng thi tài qua 165 tiết mục, trong đó có 14 chương trình chủ đề ca ngợi truyền thống Cách mạng, ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu, phản ánh kịp thời phong trào thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tôn vinh Thương binh Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều đơn vị cơ sở được lãnh đạo quan tâm, đã dàn dựng nhiều chương trình công phu, chất lượng nghệ thuật cao, có sự lao động sáng tạo, nhiệt tình tham dự của diễn viên đến từ Củ Chi, Cần Giờ. Dù có buổi trời mưa tầm tã, thí sinh vẫn say sưa biểu diễn, các cổ động viên hào hứng cổ vũ phong trào, có cả băng rôn, hoa và những tràng vỗ tay khí thế. Trong 14 Chương trình Chủ đề được các đơn vị thể hiện đa dạng, nhiều màu sắc, hấp dẫn. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã đến chung vui với Ban Tổ chức, trao giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc. Xin hẹn gặp lại tại Hội diễn VNQC Công đoàn Viên chức TPHCM năm 2016!

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 4

Chương trình Chủ đề Bài ca đất nước - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 5

Chương trình Chủ đề Vì nhân dân quên mình - Văn phòng UBND TPHCM

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 6

Thí sinh vẫn biểu diễn khi trời mưa

Hội diễn VNQC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP.HỒ CHÍ MINH – 2014: “VINH QUANG TỔ QUỐC TÔI” - 7

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng khác: Đơn ca nữ: 7 giải; Đơn ca nam: 6 giải; Ca cổ: 3 giải; Song ca- tam ca- tứ ca: 12 giải; Tốp ca: 14 giải; Hợp ca – ca múa: 4 giải; Múa: 3 giải.

K.L

Ảnh: Minh Hiếu – Thái Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT