Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghệ thuật SiĐô: Chiếc cầu vồng nghệ thuật dành cho thiếu nhi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với xu thế phát triển mạnh mẽ của đời sống văn hóa tinh thần, thì nhu cầu hưởng thụ, hoạt động và sáng tạo văn hóa của thiếu nhi ngày càng cao. Đáp ứng nhu cầu đó, Trung tâm Đào tạo và phát triển Nghệ thuật SiĐô đã phối hợp với Nhà thiếu nhi Quận Bình Thạnh- TPHCM đầu tư và đẩy mạnh nhiều loại hình đào tạo – sinh hoạt nghệ thuật dành cho nhiều lứa tuổi, đặc biệt lứa tuổi thiếu nhi, từ 3-15 tuổi. Phóng viên Tạp Chí Du lịch TPHCM đã có cuộc trò truyện với Đạo diễn Phan Quốc Duy – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và phát triển Nghệ thuật SiĐô

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghệ thuật SiĐô: Chiếc cầu vồng nghệ thuật dành cho thiếu nhi - 1

● Phóng viên: SiĐô là cái tên quen thuộc trong giới nghệ thuật thiếu nhi, Ông vui lòng giới thiệu về những hoạt động của Trung tâm?

- Đạo diễn Phan Quốc Duy: CLB ca múa nhạc thiếu nhi SiĐô trực thuộc Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh, hình thành năm 2001, với khoảng 20 em thiếu nhi, qua 14 năm phát triển đã thu hút gần 2.800 lượt thiếu nhi theo học. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biểu diễn và tổ chức biểu diễn, để chứng minh thương hiệu, sự chuyên nghiệp, thương hiệu SiĐô đã được đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu trên toàn lãnh thổ Việt Nam năm 2009. Và tháng 11/2014, đã chính thức khai trương Trung tâm Đào tạo và phát triển Nghệ thuật SiĐô, tại địa chỉ 114 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh,TPHCM.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghệ thuật SiĐô: Chiếc cầu vồng nghệ thuật dành cho thiếu nhi - 2

Đạo diễn Phan Quốc Duy

●Các loại hình đào tạo của Trung tâm?

- Hiện tại, CLB ca múa nhạc SiĐô đang hoạt động dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh. Với đội ngũ Giáo viên uy tín, nhiều kinh nghiệm, như: NSƯT Thúy Quỳnh, Giảng viên Thanh nhạc Tịnh Đức (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), Giảng viên Thanh nhạc Hoàng Ngọc Oanh (BTV Đài Tiếng nói Việt Nam, Nghệ sĩ múa Hồng Châu, Biên đạo múa Binh Hùng, Thiên Lãng, Đắc Lộc, Đạo diễm Dương Thảo…Đa dạng các môn năng khiếu: Hội họa, Piano, Đàn Organ, Đàn Ghita, Hát thiếu nhi, Múa Thiếu nhi, Kịch thiếu nhi, Nhạc cụ dân tộc, Dẫn chương trình (MC Nhí), Múa Ballet, nhảy Hip Hop, Dance sport Thiếu nhi…

Mỗi em thiếu nhi khi nhập học được cấp phiếu liên lạc, theo dõi nội dung học từng ngày,với ý kiến nhận xét của Giáo viên. Mỗi tháng, đều tổ chức kiểm tra chất lượng, để thông báo đến phụ huynh và điều chỉnh phương pháp dạy –học cho phù hợp. Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức cho các giáo viên, cán bộ phụ trách họp định kỳ hàng tháng để chia sẻ, bàn bạc, trao đổi những vấn đề liên quan. Các môn học được cấu trúc một cách khoa học, giúp các em khám phá khả năng cũng như năng khiếu tiềm ẩn của mình. Qua các môn năng khiếu này, các em sẽ tiếp thu và hình thành những nhân cách tốt cho tương lai. Các em học được các trở nên tự tin, kiên nhẫn, mạnh dạn, năng động và luôn hướng tới những ý tưởng sáng tạo mới.

● Với việc thành lập Trung tâm Đào tạo và phát triển Nghệ thuật, hoạt động của Trung tâm có gì đổi mới so với CLB trước đây?

- Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tin tưởng và coi trọng việc phát triển năng khiếu của trẻ em trong môi trường giáo dục cở mở và thân thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Với mong muốn rằng, nơi đây sẽ là ngôi nhà chung của bé, nơi bé có thể tham gia những khóa học bổ ích. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những loại hình có hiệu quả, cũng như thử nghiệm các loại hình hoạt động mới thích hợp. Từ đó, mở ra các hoạt động tích cực trong việc phát triển năng khiếu trên các lĩnh vực: giáo dục nhận thức, giáo dục công dân, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi lành mạnh… nhằm từng bước thỏa mãn nhu cầu giáo dục đa dạng của các em. Đây là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, có vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vui chơi, giải trí, của các em thanh thiếu nhi trên địa bàn Quận Bình Thạnh.  Mong rằng, SiĐô sẽ bắc những chiếc cầu vồng để đưa các em đến với những chân trời khám phá mới.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghệ thuật SiĐô: Chiếc cầu vồng nghệ thuật dành cho thiếu nhi - 3

Từ việc chiêu sinh, giảng dạy sẽ thành lập các Đội, Nhóm, CLB chuyên nghiệp, phục vụ, tham gia các hoạt động theo kế hoạch hoạt động và phát triển của Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh. Trong các chương trình “Vườn Âm nhạc” của HTV, SiĐô là một trong những đơn vị tham gia nhiệt tình nhất, với tiết mục ca múa nhạc Bạch Đằng giang, Thằng Bờm, Quê tôi, Tía Má em, Mừng Giáng sinh đã về, Pround of you (Vì con có mẹ)

Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đã tin tưởng và yên tâm khi giao các sáng tác cho Nhóm Si Đô thực hiện, như các Nhạc sĩ Vũ Hoàng, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Ngọc Thiện…

● Quá trình hình thành và phát triển 14 năm với những trăn trở, nỗ lực của những người tiên phong, Si Đô đã đạt những thành tích nào?

- SiĐô đã đạt các thành tích: 14 năm liên tục đoạt giải A Liên hoan Văn nghệ khối chuyên TPHCM 2001-2014; Đạt nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc các chương trình Liên hoan Truyền hình Toàn quốc; Huy chương vàng – Giải Xuất sắc Liên hoan Sử ca toàn Thành 2009: Trần Quốc Toản tuổi trẻ anh hùng; Bằng khen của UBND TPHCM 5 năm tham gia tốt Ngày hội Tuổi thơ và nhiều Bằng khen của các Liên hoan văn nghệ cấp Thành phố; Si Đô cũng tự hào là đơn vị tham gia nhiều nhất các chương trình lễ hội lớn của TPHCM, các chương trình truyền hình trực tiếp, chương trình phát sóng định kỳ của HTV…

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghệ thuật SiĐô: Chiếc cầu vồng nghệ thuật dành cho thiếu nhi - 4

Ông Trần Như Thiên Sơn – Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh (Bìa phải) và Đạo diễn Phan Quốc Duy tại Lễ Khai giảng Lớp Năng khiếu Nghệ thuật Trung tâm SiĐô

●Được biết, Trung tâm có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Ông cho biết ý nghĩa của các hoạt động này?

- SiĐô có các chuyến lưu diễn từ thiện, phục vụ thiếu nhi vùng sâu vùng xa: Bến Tre, Hóc Môn, Đồng Tháp, Tây Ninh, Buôn Ma Thuột… Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Nhà Thiếu nhi Quận Bình Thạnh mở rộng mô hình đào tạo, hình thành nhiều sân chơi cho các em thiếu nhi. Trung tâm có các lớp cấp học bổng toàn phần cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận Bình Thạnh. Hiện tại, đang có 4 lớp miễn học phí cho khoảng 200 em. Trung tâm cũng dự kiến phát triển loại hình nhạc cụ dân tộc đến các em thiếu nhi, với các bộ môn: Đàn Tranh, Đàn Bầu, Sáo Trúc, lớp Dân ca… Qua đó, định hướng, khơi gợi niềm đam mê âm nhạc dân tộc đến thế hệ măng non, để các em thêm yêu những nét tinh túy của nghệ thuật dân tộc. Các lớp này cũng được bảo trợ, không thu phí, nhằm mang nét đẹp nghệ thuật dân tộc đến với thật nhiều các em thiếu nhi.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nghệ thuật SiĐô: Chiếc cầu vồng nghệ thuật dành cho thiếu nhi - 5

Buổi sáng cuối tuần tại Trung tâm Đào tạo và phát triển nghệ thuật SiĐô rộn ràng các em thiếu nhi trong đồng phục áo thun đỏ. Anh Phan Quốc Duy dẫn tôi đi tham quan các Phòng Đào tạo của Trung tâm. Phòng ốc được thiết kế phù hợp với loại hình đào tạo, khang trang, với các trang thiết bị hiện đại, không khí luyện tập sôi nổi khắp nơi. Tôi mơ tưởng thấy các tài năng nghệ thuật trưởng thành từ SiĐô đang tung cánh khắp mọi miền đất nước, mang theo bao khát khao, hoài bão…

Thu Hương (Thực hiện)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT