Tỉnh Hà Giang công bố hoạt động kích cầu du lịch nửa cuối năm 2020

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều hoạt động kích cầu du lịch nội địa đã được tỉnh Hà Giang giới thiệu trong khuôn khổ Hội nghị kích cầu du lịch nội địa đến với Hà Giang tại khu vực các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên, hứa hẹn mang đến cho du khách chuyến hành trình về miền cực Bắc Tổ quốc đầy thú vị.

Tỉnh Hà Giang công bố hoạt động kích cầu du lịch nửa cuối năm 2020 - 1

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 17/7/2020, tại khách sạn Continental (Quận 1), với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.HCM, đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Hiệp hội du lịch các tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ quan truyền thông trong nước và đại diện các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết Chương trình kích cầu du lịch Hà Giang năm 2020 tập trung vào thị trường khách du lịch nội địa, đặc biệt là khách du lịch từ các tỉnh thành phía Nam, khu vực miền trung, Tây Nguyên, đồng thời, tỉnh tiếp tục bám sát định hướng phát triển du lịch xanh bền vững. Nhằm tăng cường thu hút du khách, tái khởi động ngành du lịch sau dịch COVID-19, tỉnh Hà Giang đang gấp rút triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch Hà Giang tập trung từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020 với mục tiêu thúc đẩy, thu hút trên 2 triệu lượt khách đến với Hà Giang, gồm: Chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang”, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VI - năm 2020, cùng các hoạt động thi đấu thể thao…

Là tỉnh địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, hội tụ nhiều di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh độc đáo, Hà Giang đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Tiêu biểu là danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và cao nguyên đá Đồng Văn - công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và thứ 2 tại Đông Nam Á được UNESCO công nhận. Trong 5 năm trở lại đây, lượng khách du lịch đến với Hà Giang luôn duy trì mức tăng trưởng bình quân trên 15 %, riêng năm 2019 đã đạt mốc 1,4 triệu lượt khách du lịch. Đặc biệt, tỉnh Hà Giang còn vinh dự được tổ chức Hostel World bình chọn là một trong 5 điểm đến của Việt Nam lọt vào tốp các điểm đến tốt nhất năm 2020.

Tỉnh Hà Giang công bố hoạt động kích cầu du lịch nửa cuối năm 2020 - 2

Hiện tỉnh Hà Giang đã hình thành và đang dần hoàn thiện các sản phẩm du lịch thế mạnh như: Du lịch thương mại, biên mậu; Du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, trải nghiệm nông thôn, miệt vườn; Du lịch cộng đồng; Du lịch lòng hồ; Du lịch văn hóa tâm linh, thăm lại chiến trường xưa; Du lịch văn hóa - lịch sử; Du lịch mạo hiểm, khoa học địa chất v.v…

Tin: Nguyễn Bảo; Ảnh: Phú Thọ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT