Việt Nam lập kỷ lục lịch sử với 8,8 triệu lượt khách quốc tế
Bốn tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng, Việt Nam đạt tổng cộng 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây là mức cao nhất lịch sử ngành du lịch.
Theo công bố của Cục Thống kê vào ngày 3/5, tháng 4 vừa qua, Việt Nam đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ.
Cục Du lịch Quốc gia xác nhận đây là lần đầu tiên tổng lượng khách quốc tế 4 tháng đầu năm vượt mốc 8 triệu lượt. Điều đáng chú ý là kết quả tích cực này đạt được ngay cả trong giai đoạn không được xem là mùa cao điểm đối với du lịch quốc tế.



Khách quốc tế dạo chơi tại các điểm tham quan trong khu vực trung tâm TP.HCM.
Nguồn khách đa dạng, không còn phụ thuộc vào một thị trường nguồn duy nhất
Nhìn vào cơ cấu nguồn khách hiện có cho thấy lượng khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong thời gian qua đến từ nhiều thị trường tiềm năng. Trong đó, khách Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu, với tổng mức gần 40%.

Đoàn khách Trung Quốc chụp ảnh trước Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang.
Tuy nhiên, điều thật sự đáng chú ý là sự xuất hiện và bứt phá của nhiều thị trường mới, tạo ra nền tảng cân bằng hơn cho toàn ngành.
Nổi bật nhất là thị trường Nga. Với mức tăng trưởng xấp xỉ 300% so với cùng kỳ, Nga vươn lên ở vị trí thứ ba, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Chia sẻ về sự tăng trưởng này, Cục Du lịch Quốc gia cho biết chính sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế về an ninh, chi phí cạnh tranh và điều kiện tự nhiên đặc sắc đã biến Việt Nam thành lựa chọn ưu tiên của du khách Nga tại châu Á.

Các du khách Hàn Quốc diện áo dài chụp ảnh lưu niệm.
Song song đó, thị trường châu Âu cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng qua, với tốc độ tăng chung đạt 53,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các thị trường thuộc khu vực Tây Âu và Bắc Âu đều ghi nhận kết quả tích cực. Cụ thể, Đức tăng 14,5%, Pháp tăng 12,1%, Thụy Điển tăng 26,6%, Na Uy tăng 23,8%.
Riêng tại khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên, Việt Nam chứng kiến dòng khách Philippines tăng cao vượt qua thị trường Malaysia vốn đã quen thuộc vài năm trở lại đây, với mức tăng 73,4%.
Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục khẳng định là thị trường chiến lược của Việt Nam với mức tăng 59,1%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Đoàn khách Ấn Độ check-in tại Cầu Vàng (Đà Nẵng).
Vị thế nổi bật trong khu vực
Kết quả của Việt Nam càng có giá trị khi so sánh với các quốc gia láng giềng. Thái Lan, thị trường du lịch lớn nhất Đông Nam Á, đón 11,3 triệu lượt trong 4 tháng đầu năm nhưng giảm 3,4% so với cùng kỳ. Singapore đạt 4,4 triệu lượt trong Quý I với mức tăng 2,8%. Indonesia đón 3,51 triệu lượt, còn Philippines đạt 1,83 triệu lượt. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như điểm sáng hiếm hoi vừa có quy mô lớn, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
Về phương thức di chuyển, đường hàng không tiếp tục chiếm ưu thế với 7,3 triệu lượt, phản ánh sự mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế đến Việt Nam. Đường bộ đạt 1,4 triệu lượt và đường biển đạt 174.300 lượt. Cục Du lịch Quốc gia khẳng định: “Những con số này cho thấy Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng du lịch tại Đông Nam Á”.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng du lịch tại Đông Nam Á.
Việc tăng trưởng về lượng đã giúp thúc đẩy giá trị kinh tế thực chất. Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm ước đạt 31.900 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu ứng lan tỏa rõ nét ở nhiều địa phương: Cần Thơ dẫn đầu với mức tăng 16,1%, tiếp theo là Hải Phòng (13,7%), Hà Nội (11,5%), Đà Nẵng (8,6%) và TP.HCM (7,7%). Sự phân bố đều khắp theo vùng miền này cho thấy du lịch không chỉ mang về lợi ích kinh tế cho các “đầu tàu” mà đang lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước.
Đánh giá chung về kết quả tích cực của du lịch nước nhà thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia nhìn nhận, cơ cấu thị trường quốc tế của Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng đa dạng, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng, giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu.
Đặc biệt, kết quả này có được nhờ vào chính sách visa thông thoáng, môi trường chính trị an toàn ổn định, cùng với nguồn tài nguyên du lịch đa dạng từ biển đảo đến núi rừng, từ di sản văn hóa đến ẩm thực độc đáo, đang tạo ra lợi thế cạnh tranh khó sao chép cho du lịch Việt Nam.
Không chỉ dừng lại ở những lợi thế sẵn có, trong thời gian tới, ngành du lịch nước nhà sẽ tiếp tục chủ động nâng cấp năng lực đón khách thông qua việc phát triển các sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa, vốn là những xu hướng đang được du khách quốc tế ưa chuộng ngày càng nhiều.

Thời gian tới, du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng trải nghiệm, du lịch xanh, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa.
Với nền tảng vững chắc được củng cố trong 4 tháng qua, trong mùa cao điểm du lịch hè sắp tới, du lịch Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào việc tiếp tục nối dài đà tăng trưởng này. Mùa hè vốn là cao điểm du lịch toàn cầu, khi dòng khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu, Bắc Mỹ và các thị trường Đông Bắc Á, có xu hướng tăng mạnh. Với đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu thị trường ngày càng đa dạng và hàng loạt sự kiện du lịch, văn hóa được tổ chức xuyên suốt mùa hè, các chuyên gia đầu ngành kỳ vọng những tháng tới sẽ tiếp tục xác lập những cột mốc mới.

Từ Bắc chí Nam, du lịch kỳ nghỉ lễ năm nay nổi bật với lượng khách tăng mạnh cùng không khí lễ hội sôi động diễn...



