Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I bàn các giải pháp để mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người dân.
Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.
Dự phiên khai mạc có 450 đại biểu, gồm 384 đại biểu chỉ định và 66 đại biểu đương nhiên thuộc 100 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.
Sau nghi lễ chào cờ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả phiên trù bị (Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 đồng chí; thông qua Quy chế, Nội quy và Chương trình Đại hội; quyết định thành lập các Tổ thảo luận, địa điểm sinh hoạt của Tổ đại biểu).
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, nhấn mạnh Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đang sống trong không khí hào hùng, tự hào và đầy kiêu hãnh của những ngày mùa thu cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Mỗi chúng ta đang sống trong những ngày mà bao thế hệ từng mơ ước, hòa bình hôm nay là lời hồi âm trọn vẹn nhất gửi về những năm tháng của một thời khốc liệt, mỗi khoảnh khắc bình yên của hiện tại là lời hồi đáp thiêng liêng gửi về quá khứ.
Được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp nối hành trình của ông cha, với khát vọng bay xa, của một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Đóng góp vào những thành quả chung của Đảng, của dân tộc, 5 năm qua, tuy từ đầu nhiệm kỳ, Quảng Ngãi đã phải chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid- 19, từ tác động tiêu cực của thiên tai, nhưng Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh KonTum trước đây đã lãnh đạo nhân dân ra sức nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.
Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 7,3 % năm, đứng thứ 10/34 tỉnh thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu phát triển. Thu ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán bình quân 14% và năm tăng cao nhất đạt đến 34,7 %, trong 5 năm đạt trên 165.000 tỷ đồng.
Khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ngãi và Kon Tum được hợp nhất với nhau, từ truyền thống lịch sử hào hùng: “Anh em cùng chung vận mệnh” đến “Núi sông liền một dãi”, từ biển Đông đến biên giới quốc tế đã tạo thành một tạo động lực và nguồn lực mới, sức mạnh cộng hưởng để xây dựng tỉnh Quảng Ngãi mới có quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn.
Đảng bộ Tỉnh Quảng Ngãi phải luôn trăn trở về câu hỏi: Quảng Ngãi đang đứng ở đâu so với các địa phương khác trong cả nước? Không chỉ đánh giá mức độ phát triển theo chiều dọc thời gian qua các năm hay các chỉ tiêu đặt ra theo nhiệm kỳ, mà thẳng thắn phân tích tương quan phát triển theo chiều ngang giữa Quảng Ngãi với các địa phương.
Mạnh dạn nhìn nhận, xem xét khách quan mức độ phát triển hiện tại của Quảng Ngãi đã tương xứng với tiềm năng, đã tối ưu hoá các nguồn lực? Tiềm lực có thực sự được đánh thức chưa? Các giá trị nội tại bao gồm truyền thống lịch sử, văn hoá bản địa, tính cố kết cộng đồng có thực sự làm điểm tựa, làm nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế chưa? Chất lượng sống bao gồm thu nhập, niềm hạnh phúc có được hoà quyện vào mỗi người dân chưa? Từ đó, rút ra những kinh nghiệm bổ ích, thiết thực; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những quyết sách quan trọng giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm của chúng ta với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.
Bước sang kỷ nguyên mới, đòi hỏi Quảng Ngãi phải vượt qua chính mình phát triển cùng đất nước. Quảng Ngãi kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo phát triển của Đảng bộ, cụ thể hơn là vai trò truyền cảm hứng và dẫn dắt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt.
"Truyền cảm hứng tích cực đến cho mọi lực lượng trong xã hội về tầm nhìn lãnh đạo, sự tự tin và tâm thế chủ động Đảng bộ hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng tưởng năng động của miền Trung- Tây nguyên vào năm 2030, hướng đến mục tiêu mà Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn, đó là: Cuộc sống của nhân dân ngày càng được tự do, ấm no và hạnh phúc; đất nước mãi mãi độc lập, thịnh vượng và hùng cường”, bà Vân nói.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Đại hội tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tại lễ khai mạc Đại hội, ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu ( 100% đại biểu được triệu tập đủ tư cách dự Đại hội).
Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm (tóm tắt) sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tham luận về chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, thống nhất tạo dựng niềm tin, đưa tỉnh ta tiến vào kỷ nguyên mới".
Bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tham luận về chủ đề “Kết hợp hài hòa lợi thế rừng - biển để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I – Đại hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước trong nhiệm kỳ này là một sự kiện chính trị trọng đại, là một dấu mốc có ý nghĩa to lớn đặt nền móng phát triển và định hướng cho Đảng bộ không chỉ cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, đưa Quảng Ngãi đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng.
Theo ông Bình, việc hợp nhất hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã tạo ra một dư địa hành chính với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn. Đây không chỉ là thay đổi về địa giới, mà còn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, mở ra một không gian phát triển mới, kết hợp được tiềm năng, lợi thế giữa vùng duyên hải năng động và vùng Tây Nguyên hùng vĩ, giàu bản sắc.
"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận: Đầu tiên phải xem việc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ để bước vào kỷ nguyên mới chính là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới. Xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen.
Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm xây dựng đoàn kết. Đó là đoàn kết trong Ban Chấp hành, trong toàn Đảng bộ; giữa các dân tộc trong một địa phương có 44 dân tộc anh em; giữa các địa phương mới sáp nhập để cùng chung tay xây dựng một mái nhà chung. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá về kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quảng Ngãi có một địa thế kinh tế - chính trị đặc biệt, nằm ở ngã ba Đông Dương, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển. Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân.
Quảng Ngãi cần khẩn trương rà soát, tích hợp và cập nhật lại các quy hoạch của tỉnh cho đồng bộ với quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung vào các giải pháp đột phá sau: Về công nghiệp, phải phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao, lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia.
Với định hướng phát triển của đất nước, Khu kinh tế Dung Quất đang đứng trước vận hội lớn trong tương lai gần. Dung Quất đã là một trung tâm công nghiệp lọc dầu nhưng sẽ là một trung tâm hóa dầu lớn. Không dừng lại ở đó, Dung Quất còn là một phần của trung tâm công nghiệp đóng tàu thuỷ, công nghiệp đường sắt tốc độ cao... Đã đến lúc Quảng Ngãi cần nghiên cứu và có lời giải để biến nắng, gió một thời là nỗi vất vả của Tỉnh trở thành tiềm năng năng lượng tái tạo, phục vụ cho chính nhu cầu của Khu kinh tế Dung Quất.
Tổ hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.
Về du lịch, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Quảng Ngãi phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, biến danh tiếng đảo Lý Sơn, tiềm năng cảnh quan, khí hậu Măng Đen và lợi thế ngã ba Đông Dương thành một sản phẩm du lịch liên kết độc đáo, nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa đa dạng của Việt Nam - Lào - Campuchia trong cùng một hành trình.
Mùa hoa anh đào khoe sắc thắm ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Các cô gái đồng bào dân tộc thiểu số Tây Quảng Ngãi trong trang phục truyền thống chung vui trong ngày hội.
Về hạ tầng, Quảng Ngãi phải dồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược có tính kết nối liên vùng. Không gian kinh tế của Tỉnh đã được mở rộng nhưng nếu không có kết nối thì sẽ không thể trở thành một thực thể kinh tế mạnh mà vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Nhiệm kỳ 2025 – 2030 phải đầu tư cho các dự án kết nối kinh tế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hoàn thành cho được cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đường ven biển, sân bay Măng Đen, sân bay Lý Sơn, nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch, tạo ra một trục giao thông thông suốt từ Tây Nguyên ra biển và kết nối quốc tế.
Quảng Ngãi phải luôn luôn chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thời gian tới, Tỉnh cần đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng; tập trung xây dựng hệ thống giáo dục thực sự công bằng, chất lượng, lấy người học làm trung tâm, giáo dục toàn diện cả về nhân cách, đạo đức và trí tuệ; chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng.
Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW, ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội cam kết quyết tâm đoàn kết, trách nhiệm, đem hết trí tuệ và tâm huyết để lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I.
Theo Chương trình Đại hội đã được thông qua, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại Tổ, thời gian bắt đầu vào lúc 13h30 chiều cùng ngày.