Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố nằm trong tâm bão 13 hoặc có nguy cơ nước biển dâng, lũ lớn, từ 18h tối nay phải thực hiện biện pháp hạn chế tối đa người ra đường. Các lực lượng trực chiến không được rời vị trí chỉ huy và trực ứng cứu cao độ sẵn sàng giúp dân ứng phó cơn bão 13.
Ngày 6/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó cơn bão số 13 (bão Kalmeagi).

Từ chiều đến tối nay (6/11), tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Trong đó khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16.
Sức gió này hoàn toàn phá huỷ nhà cấp 4, nhà không kiên cố; khu vực phía tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ 17h ngày 6/11 đến 04h sáng ngày 07/11.
Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả Bão số 13 và mưa lũ sau bão gây ra. Lực lượng gồm 268.255 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ (Quân khu 4 là 117.860 người, Quân khu 5 là 45.935 người); 6.273 phương tiện (ô tô: 3.755; xe đặc chủng: 520; tàu: 646; xuồng các loại: 1.790; máy bay: 6).
Báo cáo với Phó Thủ tướngTrần Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho hay Tỉnh đã kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 4 - cấp cực kỳ nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Kịch bản tập trung cho 7 xã trọng điểm phía nam tỉnh, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tỉnh đã thành lập 4 tổ tiền tiêu và 5 tổ công tác để chỉ đạo ứng phó tại cơ sở; đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ngành kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu.


Hàng trăm nghìn người dân ở Quảng Ngãi và Gia Lai được sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão 13.
Hơn 6.400 tàu cá đã được kêu gọi vào nơi neo đậu an toàn, toàn bộ phương tiện bị cấm ra khơi. Các địa phương đã hoàn thành việc di dời gần 27.000 hộ dân, với hơn 89.000 nhân khẩu, ở khu vực ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp và có nguy cơ sạt lở đến nơi trú tránh an toàn.
Về sự cố tàu Star Bueno mắc cạn tại vùng biển Dung Quất, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng chức năng họp khẩn với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan để xây dựng kịch bản ứng phó trong tình huống xấu nhất, đặc biệt khi có nguy cơ tàu chìm hoặc tràn dầu ra biển.

Bộ yêu cầu Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng, đảm bảo ứng phó kịp thời nếu sự cố xảy ra; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân ven biển phòng ngừa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Trong đó đặc biệt lưu ý sẵn sàng, chủ động ứng phó với tình huống xấu nhất là chìm tàu, tràn dầu hoặc không chìm tàu nhưng vẫn tràn dầu ra biển thì phải đặt mục tiêu bảo vệ môi trường biển lên hàng đầu. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, không loại trừ khả năng huy động hỗ trợ quốc tế nếu sự cố vượt quá khả năng trong nước, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con người, môi trường và hạ tầng kinh tế.
Trong khi đó, trên cơ sở đánh giá bão số 13 là cơn bão rất mạnh, Gia Lai cũng đã kích hoạt ngay kịch bản ứng phó cấp độ rủi ro thiên tai cấp 5 đối với khu vực phía đông tỉnh (gồm 58 xã, phường), đồng thời áp dụng cấp độ 4 đối với vùng phía tây giáp Bình Định, nhất là các địa bàn An Khê, Kông Chro và Ayun Pa.

Gia Lai sơ tán khoảng 100.000 hộ, tương đương hơn 330.000 nhân khẩu để tránh bão số 13, phấn đấu hoàn thành trước 19h hôm nay. Việc sơ tán tập trung được bố trí tại các điểm an toàn, bảo đảm lương thực ít nhất 2 ngày. Đối với hộ dân di dời xen ghép, tỉnh hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày và 20.000 đồng/hộ/ngày cho gia đình tiếp nhận người đến ở.
Gia Lai cấm toàn bộ phương tiện và người dân ra đường tại khu vực phía Đông tỉnh từ 17h hôm nay, đồng thời đã dự trữ lương thực, thực phẩm tại các điểm có nguy cơ chia cắt, huy động lực lượng Công an, Quân đội và dân quân túc trực tại các khu dân cư trọng điểm để ứng cứu tại chỗ, kịp thời và hiệu quả.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết đã kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ 3, trong đó ưu tiên phương án chống mưa lớn kéo dài và ngập lụt. Tất cả tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đã được đưa vào nơi tránh trú an toàn. Các khu dân cư có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đã được sơ tán trước trưa 5/11. Thành phố cũng đã chuẩn bị nguồn lương thực, thuốc men và lực lượng ứng cứu tại chỗ.
Đối với Đắk Lắk, tỉnh đã xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thành lập 3 tổ chỉ đạo tại 3 vùng trọng điểm, do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy. Theo kế hoạch, công tác sơ tán dân tại vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đấtphải hoàn thành trước 12h trưa 5/11, sau đó các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát lần cuối trước khi bão ảnh hưởng. Tỉnh cũng cho biết chỉ còn 3 tàu đang cách bờ khoảng 3 hải lý, dự kiến cập bờ trước 11h, toàn bộ các tàu khác đã neo đậu an toàn.
Phó Thủ tướng lưu ý riêng đối với khu vực Phú Yên cũ trước đây, nơi có quy mô nuôi trồng thủy sản trên biển rất lớn, yêu cầu tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ từ nay đến 15h, bảo đảm tuyệt đối không còn người ở lại trên lồng bè, dù dự báo tâm bão không quét trực tiếp qua khu vực này.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 13 diễn biến rất nhanh và bất thường. Chỉ trong ba ngày, từ khi hình thành đến nay, bão đã tăng từ cấp 11 lên cấp 15 trên biển, phạm vi ảnh hưởng rộng trong bán kính khoảng 100 km. Với cường độ và quy mô này, khi tiến vào đất liền, bão có khả năng duy trì sức gió cấp 12–13, giật cấp 14–15. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu duy trì mức cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 4, không được hạ cấp độ ứng phó trong bất kỳ tình huống nào.

Phó Thủ tướng giao cơ quan khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ, dựa trên các số liệu quan trắc thực tế từ thiết bị, nhất là các yếu tố về nhiệt độ, áp suất và vùng gió mạnh, để cập nhật dự báo từng giờ. Thông tin dự báo phải rõ theo địa danh, kèm thời điểm gió mạnh nhất, sóng cao, triều cường, vùng ngập lụt và thời gian duy trì gió mạnh, nhằm phục vụ chỉ huy chính xác; tuyệt đối không né tránh, không lo ngại sai số, bởi đây là cơ sở ra quyết định ứng phó.
Về kịch bản điều hành, Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực ảnh hưởng hoàn thành mọi công tác phòng ngừa trước 13h. Từ 18h, các khu vực nằm trong tâm bão hoặc có nguy cơ nước biển dâng, lũ lớn phải thực hiện biện pháp hạn chế tối đa người ra đường, tổ chức lực lượng túc trực cố định, chỉ cho phép lực lượng chức năng hoạt động. Thời điểm nguy hiểm nhất sẽ kéo dài từ 20h hôm nay đến 8h sáng mai (cộng/trừ 2 giờ); trong giai đoạn này, các lực lượng không được rời vị trí chỉ huy và trực ứng cứu.



Cán bộ, nhân viên Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất chuẩn bị suất ăn nhẹ hỗ trợ miền phí cho 500 người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi sơ tán đến trú tránh bão 13 tại Khu ký túc xá của doanh nghiệp này.
Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải di dời triệt để người dân ở nhà cấp 4 không bảo đảm an toàn, khu vực ven biển, nơi có khả năng ngập sâu, sạt lở, lũ quét; đặc biệt chú ý tình trạng ngư dân trú lại trên tàu, lồng bè nuôi biển, yêu cầu kiên quyết cưỡng chế đưa vào bờ nếu cần thiết.

Về dự phòng ứng cứu, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị quân đội, công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn duy trì trực chiến 24/24, trong đó phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kể cả trong tình huống mất điện 8–12 giờ. Các địa phương cần chuẩn bị máy nổ, pin dự phòng, đèn chiếu sáng, thiết bị liên lạc vệ tinh để không gián đoạn chỉ huy.

Công trình thủy điện Đăkđrinh, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi xả lũ điều tiết ứng phó bão số 13.
Cùng với ứng phó trong bão, Phó Thủ tướng yêu cầu ưu tiên phòng lũ sau bão, nhất là tại các lưu vực có mưa lớn trên 100 mm, lũ đang ở mức báo động 2–3. Chủ tịch UBND tỉnh là người quyết định thời điểm điều tiết, cắt lũ tại các hồ chứa, với nguyên tắc đặt an toàn dân cư lên trên hết.
Phó Thủ tướng đề nghị ngay sau cuộc họp, các địa phương rà soát và điều chỉnh phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro, xác định rõ địa bàn trọng điểm, lực lượng, phương tiện, báo cáo và duy trì liên lạc 24/24 với Sở Chỉ huy tiền phương và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Các bệnh viện quân y, các bệnh viện trên địa bàn, cơ sở y tế xã phường phải huy động và thường trực 24/24. Các địa phương cần chú trọng đảm bảo thuốc men, trang thiết bị y tế, lực lượng y tế sẵn sàng ứng cứu ngay khi có tình huống phát sinh, nhất là tại những nơi có nguy cơ bị chia cắt.





