Nữ phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng về Ngã Năm làm Bí thư thị xã

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gần 4 năm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc được luân chuyển về Đảng bộ thị xã Ngã Năm.

Ngày 17/6, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác luân chuyển cán bộ đối với bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (48 tuổi). Theo quyết định, bà Diễm Ngọc thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đến nhận công tác tại thị xã Ngã Năm, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Năm và giữ chức Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi trao trao quyết định cho bà Diễm Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao sự đóng góp của nữ cán bộ này. Bà Diễm Ngọc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, gần 6 năm công tác tại UBND tỉnh, bà có nhiều nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh Sóc Trăng ngày càng tiến bộ.Nữ phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng về Ngã Năm làm Bí thư thị xã - 1Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc. Ảnh: Việt Tường.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc quê huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cao cấp Lý luận chính trị. 

Trước khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng luân chuyển về thị xã Ngã Năm làm Bí thư Thị ủy, bà Diễm Ngọc từng làm giáo viên Trường cấp 2-3 xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung (tháng 9/1998-4/2009); Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung…

Từ tháng 9/2018 – 8/2019, bà Diễm Ngọc làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Sóc Trăng, rồi làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh này đến tháng 12/2020. Ngày 8/12/2020, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu bà Diễm Ngọc làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.