Trong bài phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho rằng mỗi người dân là một chiến sĩ xây dựng văn hóa, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, văn hóa gắn kết cộng đồng được củng cố, nhân rộng.

Ngày 16/11, toàn bộ 1.452 thôn, bản, khu phố trên 54 phường, xã, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy – HNĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã đến dự tặng hoa và phát biểu chào mừng tại Khu phố 4, phường Việt Hưng.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ông cảm nhận được tinh thần nhân ái, sự sẻ chia, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng. Từ những hành động nhỏ như quét dọn ngõ phố, trồng cây xanh, thu gom rác thải đến những việc lớn như hiến đất, hiến công mở đường, xây dựng những công trình hạ tầng văn hóa xã hội – tất cả đều xuất phát từ lòng tự nguyện, từ tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ xây dựng văn hóa”.

Chính nhờ những con người bình dị, những hành động thiết thực ấy mà diện mạo đô thị phường Việt Hưng ngày càng khang trang, môi trường sống ngày càng trong lành, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, văn hóa gắn kết cộng đồng được củng cố, nhân rộng.

Theo ông Dũng, tại nhiệm kỳ XV, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ-TU “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh chủ động định hình giá trị riêng với 6 đặc trưng: Thiên nhiên tươi đẹp – Văn hóa đặc sắc – Xã hội văn minh – Hành chính minh bạch – Kinh tế phát triển – Nhân dân hạnh phúc. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa con người.

Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiếp tục mở ra mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, di sản được dặt ở vị trí quan trọng; trở thành một trong những động lực để Quảng Ninh giữ vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.

Từ những định hướng của tỉnh Quảng Ninh về xây dựng văn hóa con người, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn người dân khu phố 4 tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa nghĩa tình, nhân ái; giữ gìn nếp sống văn minh; củng cố khối đại đoàn kết; chủ động tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển đô thị văn minh; giữ vững an ninh trật tự và môi trường sống xanh – sạch – đẹp. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của từng hộ gia đình, từng tổ dân để tình làng nghĩa xóm luôn là điểm tựa, là sức mạnh giúp khu phố ngày càng phát triển.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân. Đồng thời, là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân ôn lại, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết”, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Cùng với phần lễ, các khu dân cư đều triển khai nhiều hoạt động phong phú như gặp mặt ôn lại truyền thống, biểu dương gia đình văn hóa, tổng kết cuộc vận động, phong trào thi đua; giao lưu văn nghệ, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Để bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, vừa qua tỉnh Quảng Ninh đã cấp bổ sung 14,520 tỷ đồng hỗ trợ cho 1.452 thôn, bản, khu phố, với mức 10 triệu đồng/khu dân cư để phục vụ tổ chức Ngày hội. Đây là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.




