Miền Trung cấm tàu thuyền ra đảo để ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều tỉnh miền Trung phát đi công điện khẩn yêu cầu cơ quan chức năng túc trực ứng phó, ban hành lệnh cấm tàu thuyền ra các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang vừa ký công điện khẩn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão.

mien trung cam tau thuyen ra dao de ung pho voi ap thap nhiet doi - 1

mien trung cam tau thuyen ra dao de ung pho voi ap thap nhiet doi - 2

Cơ quan chức năng giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Thông báo, hướng dẫn và kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn.

Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố nhà ở để đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra; khẩn trương tổ chức chặt tỉa các cành cây có nguy cơ gãy, ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình cơ sở hạ tầng.

Đối với ứng phó mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND các huyện, thị xã, TP theo dõi chặt chẽ dự báo mưa và diễn biến mưa trên địa bàn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó.

Tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn.

Đặc biệt lưu ý các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi đóng quân, cơ sở sản xuất ở vùng đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất tại các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Minh Long và khu dân cư vùng trũng, thấp thường xuyên bị ngập sâu.

Các huyện bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và quyết liệt trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An cho hay, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, lực lượng chức năng đã yêu cầu tàu thuyền tạm dừng ra đảo Cù Lao Chàm.

“Các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai đã được ban hành. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền đến người dân dân nắm sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, tránh thiệt hại. Riêng với các di tích thì có các phương án chằng chống, bảo vệ”, ông Sơn nói.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã phát công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

mien trung cam tau thuyen ra dao de ung pho voi ap thap nhiet doi - 3

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp.

Chủ động triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển; kiểm tra, rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, để chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại; canh gác, cảnh báo, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở.

Kiểm tra công trình đê điều, hồ, đập, cầu, cống; tổ chức vận hành điều tiết các công trình hồ chứa nước theo quy định; chủ động, sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ…

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến 5h sáng nay 18/9, tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 206 tàu/1.942 lao động. Trong đó, tàu hoạt động vùng lộng 144 tàu/761 lao động; tàu hoạt động xa bờ gồm khu vực Hoàng Sa 25 tàu/176 lao động, khu vực Trường Sa 37 tàu/1.005 lao động. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi 13 phương tiện đang hoạt động khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của ATNĐ vào bờ tránh trú, dự kiến trong ngày 18/9 sẽ vào cảng An Hòa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 18-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cụ thể, đến 4 giờ sáng mai, 19-9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h, tâm bão số 4 ở vị trí 16,4 N-110,3E, cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340bkm về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ) có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 20-9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Tâm bão ở khoảng 17,3N-107,2E; trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có mức độ rủi ro cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT