Hội chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 ở Quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi hội tụ nhiều gốc mai, đào cổ thụ thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng. Có gốc mai cổ thụ được khách trả giá hơn 1 tỷ đồng nhưng chủ nhân chưa muốn bán.


Dịp giáp Tết năm nay, anh Trương Tấn Hùng (46 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi), chủ nhân hiện tại của cụ mai - giới thiệu đây là mai xuân đọt xanh, một giống mai truyền thống được đánh giá cao trong giới chơi mai cả nước.
Anh Hùng cho rằng phải "hữu duyên" lắm mới được chủ cũ nhượng lại. Lần này, anh mang cây ra chợ hoa xuân với mong muốn để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một cây mai cổ.



Theo anh Hùng, điểm quý của cây không chỉ ở tuổi đời hay kích thước mà còn ở tỉ lệ tổng thể rất hài hòa. Từ gốc lên đến "tay cành" chỉ khoảng 20cm, năm cành chính tỏa ra các hướng cân đối, tạo thế đứng vững và hài hòa. Gốc mai này nở đều, bộ đế "rất lực" với những rễ lớn trải đều bốn hướng. Cây có năm cành chính, gợi liên tưởng đến ý nghĩa ngũ phúc trong quan niệm dân gian.
Sau vài ngày xuất hiện ở chợ hoa xuân, cụ mai đã được nhiều người hỏi mua. Có người trả giá hơn 1 tỷ đồng, nhưng anh Hùng vẫn chưa bán. Cụ mai có hoành thân khoảng 90cm, hoành gốc lên đến 138cm. Bộ đế xòe đều bốn phía, rễ lớn nổi rõ, tạo cảm giác vững chãi, khỏe khoắn.
Theo chủ nhân, cây mai đã được trồng hơn 60 năm. Điều đặc biệt là từ gốc lên thân, cành, ngọn hầu như không có dấu vết cắt ghép. Vẻ đẹp tự nhiên, liền mạch theo năm tháng khiến nhiều người chơi mai lâu năm cũng phải trầm trồ.
Đối diện khu vực trưng bày mai của anh Hùng, tại khu vực Quảng trường Quảng Ngãi, anh Phạm Thy ở xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi cũng đưa gốc mai có dáng thế huynh đệ hơn 100 năm tuổi, có hoành thân 100 cm, cao 3,5m, tàng 3,5m đang được rao bán với giá 350 triệu đồng.


Trong khi đó, dịp Tết năm nay gia đình anh Trần Mạn Đại, Chủ Vườn mai Ngọc Bảo Viên trồng 100 gốc mai bonsai dao động từ 35 đến 80 tuổi góp mặt tại Hội Hoa Xuân Quảng Ngãi. Tùy theo đế, giàn, cành, tay cành, độ già của cây và cây sung có nu, gia đình anh rao bán với giá từ 3 đến 300 triệu đồng.
Theo anh Đại, chăm sóc mai giống như nuôi đứa con nên lúc nào cũng cần chăm chút tỉ mỉ , đặt tâm huyết vào nếu bỏ bê thì cây dễ hỏng. Thời gian tới, gia đình mong muốn tạo thương hiệu cho vườn mai, nhân giống mai đọt xanh, bông dày, đẹp, nhiều cánh có hương thơm đặc biệt phục vụ thị trường chơi mai Tết cho người dân cả nước.



Góp mặt tại Hội chợ hoa xuân Quảng Ngãi năm nay, nhiều thương lái cũng đưa hàng nghìn gốc đào Mộc Châu, đào Nhật Tân xứ Bắc “hành phương Nam” góp thêm mùa xuân tươi thắm cho xứ Quảng. Tùy theo gốc mai, số lượng bông gắn với độ tuổi lâu năm, mỗi gốc đào có giá dao động từ 1,2 triệu đến vài chục triệu đồng.


Theo phương án tổ chức Hội chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026 của phường Cẩm Thành, hội chợ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 7/2 đến ngày 16/2 (tức từ ngày 20 đến 12h ngày 29 tháng Chạp Ất Tỵ).
Các tuyến đường được tổ chức hội chợ, gồm: Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tôn, Trương Quang Giao, Lê Trung Đình, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Trà Bồng Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, và khu vực chợ tạm (cũ),…


Bên cạnh hoạt động mua bán, hội chợ còn tổ chức trang trí cổng chào, chiếu sáng khu vực quảng trường và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần tạo không khí vui tươi trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Liên quan đến các hoạt động vui chơi, giải trí tại khu vực trung tâm TP.Quảng Ngãi (cũ), phường Nghĩa Lộ tổ chức Phố đi bộ kết hợp văn hóa - du lịch - ẩm thực trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.
Theo đó, phố đi bộ có tên gọi “Phố đêm Sông Trà”. Địa điểm tổ chức tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công viên Thạch Bích đến cầu Thạch Bích, với chiều dài 300m. Thời gian hoạt động từ 17 - 22 giờ các ngày từ thứ 6 đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, tết. Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 năm (2026 - 2028).
Phố đi bộ dự kiến bố trí 6 khu vực, gồm: Khu văn hóa - nghệ thuật; khu ẩm thực; khu OCOP - sản phẩm địa phương; khu kinh doanh, đồ lưu niệm; khu ẩm thực phục vụ đồ uống và không gian check-in, nghệ thuật ánh sáng.



