Hơn 70% dân số được tiêm chủng, Hàn Quốc dần mở cửa du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cơ quan quản lý bệnh dịch Hàn Quốc cho biết, nước này đã đạt mục tiêu hoàn tất tiêm phòng vaccine Covid-19 cho 70% dân số. 

Tốc độ hoàn thành mục tiêu này của Hàn Quốc nhanh thứ 3 trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Hàn Quốc mất 236 ngày để tiêm đủ số mũi vaccine khuyến nghị cho 70% dân số, sau Bồ Đào Nha (236 ngày) và Iceland (199 ngày). Hàn Quốc phấn đấu đến cuối tháng 10 sẽ tiêm chủng cho 75% dân số..

Hơn 70% dân số được tiêm chủng, Hàn Quốc dần mở cửa du lịch - 1

Hàn Quốc phấn đấu đến cuối tháng 10 sẽ tiêm chủng cho 75% dân số. (Ảnh: KBS news)

Theo Đài KBS, số ca mắc bình quân ngày trong tuần từ 18 đến 24/10 là 1.357 ca, xu hướng giảm ba tuần liên tiếp và tương tự với quy mô thời gian đầu của làn sóng lây nhiễm thứ 4. Hàn Quốc dự kiến sẽ hoàn tất tiêm phòng cho hơn 75% dân số đến cuối tháng 10. Chính phủ sẽ nỗ lực để tiến hành tiêm chủng cho đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và phụ nữ có thai để đạt tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng cho 80% dân số.

Về kế hoạch thực hiện phục hồi từng bước đời sống thường nhật, chính phủ dự kiến sẽ thu nhập ý kiến của chuyên gia trong từng lĩnh vực sau đó giải thích nội dung cụ thể với người dân trong khoảng tuần sau. Cùng với đó, chính phủ sẽ hoàn thiện hệ thống vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp, như tăng cường theo dõi điều trị tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 lên mức 2.200 người, chỉ định bệnh viện tiếp nhận ca bệnh nặng và mở rộng đội cấp cứu chuyên trách.

Hiện trên toàn Hàn Quốc có khoảng 14.000 cơ sở y tế ủy thác triển khai tiêm phòng. Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp để sớm đưa 282 trung tâm thể thao và trung tâm văn hóa được tận dụng làm điểm tiêm chủng trên toàn quốc thời gian qua được hoạt động trở lại với mục đích ban đầu. Trước tình hình dịch bệnh và việc tiêm chủng có nhiều khả quan, các doanh nghiệp hàng không đang rục rịch mở lại dần một số đường bay quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc cũng bắt tay chuẩn bị đón khách du lịch nước ngoài yêu mến làn sóng văn hóa Hallyu.Du khách đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 sẽ có thể tới thăm hơn 20 quốc gia như Bắc Mỹ, đảo Guam, các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Anh, Pháp, khu vực Trung Đông mà không bị cách ly. Các hãng du lịch trong nước đang xem xét vận hành thêm đường bay tới Saipan, đối tượng được chính phủ hỗ trợ chi phí du lịch.

Trong đầu tháng 10 này, bất chấp tình hình dịch Covid-19, đại diện các công ty lữ hành lớn của Mỹ đã thăm Hàn Quốc, nhất trí thảo luận với chính phủ về việc phát triển các sản phẩm du lịch. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan Du lịch Hàn Quốc nhất trí sẽ cung cấp văn phòng chung, xây dựng môi trường làm việc kỹ thuật số cho các công ty lữ hành vừa và nhỏ, nhằm bình thường hóa hoạt động kinh doanh của giới lữ hành trong nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV (Báo VOV)

CLIP HOT