"Vua cờ" Trung Quốc bị tù 3 năm, cấm cả đời: Đau đớn ván cờ "Tiên nhân chi lộ"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin cờ tướng) Ván cờ định mệnh, khiến Thiên Nhất chịu án tù 3 năm và sẽ không được chơi chuyên nghiệp nữa.

Thiên tài cờ tướng và sự nghiệp huy hoàng

Vương Thiên Nhất sinh năm 1989 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, được xem là một trong những kỳ thủ cờ tướng xuất sắc nhất thế hệ của mình. Từ khi còn nhỏ, anh đã thể hiện tài năng thiên bẩm và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng cờ. Vương nổi tiếng với lối chơi sáng tạo và đầy biến hóa, từng giữ vị trí số 1 thế giới liên tục trong nhiều năm.

"Vua cờ" Trung Quốc bị tù 3 năm, cấm cả đời: Đau đớn ván cờ "Tiên nhân chi lộ" - 1

Vương Thiên Nhất chịu án tù 3 năm và sẽ không được chơi chuyên nghiệp nữa

Anh giành vô số danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 3 lần vô địch thế giới, nhiều lần vô địch quốc gia và các giải đấu danh giá như Bích Quế Viên Bôi, Cao Cảng Bôi… Phong cách chơi của Vương được đánh giá là kết hợp giữa sự sáng tạo đột phá và chiến thuật sâu sắc, khiến nhiều đối thủ phải kính nể.

Bê bối mua bán độ và án tù 3 năm

Năm 2024, vụ bê bối mua bán độ trong làng cờ tướng Trung Quốc bị phanh phui, khiến nhiều giải đấu phải tạm hoãn. Vương Thiên Nhất cùng đồng đội Vương Dược Phi bị Liên đoàn Cờ tướng Trung Quốc cấm thi đấu trọn đời vì hành vi dàn xếp tỷ số, nhận và đưa hối lộ trong 22 ván đấu kéo dài gần một thập kỷ.

Theo điều tra, Vương Thiên Nhất đã chi hơn 3,4 tỉ đồng để mua chuộc đối thủ và nhận hối lộ hơn 420 triệu đồng để thua cố tình trong 2 trận. Anh bị tuyên án 2 năm 9 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt lớn. Vương Dược Phi, đàn anh và trung gian trong các giao dịch, cũng lĩnh án 1 năm tù và tiền phạt.

Bê bối này khiến hình ảnh “Vua cờ” của Thiên Nhất sụp đổ hoàn toàn, gây chấn động cộng đồng cờ tướng thế giới.

Ván cờ “Tiên nhân chi lộ”: Chiến thuật làm nên tên tuổi

“Tiên nhân chi lộ” là một khai cuộc đặc trưng của kỳ thủ họ Vương, được ví như “ngón tay tiên chỉ lối”, bước tiến tốt cột 7 hoặc cột 3, mở màn cho thế trận đầy biến hóa và bất ngờ. Đây là thế trận khai cuộc tương đối lạ, tưởng như thụ động nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng khó lường.

Thiên Nhất đã vận dụng khai cuộc này một cách điêu luyện, dùng các nước đi lấy pháo đổi sĩ đặc trưng để tạo ra lợi thế chiến thuật vượt trội, bóp nghẹt thế trận đối thủ ngay từ những bước đầu.

Trong ván cờ nổi tiếng năm 2009, Vương đã sử dụng khai cuộc “Tiên nhân chi lộ” để đánh bại đương kim vô địch quốc gia Triệu Quốc Vinh, qua đó khẳng định vị thế của mình trên đỉnh cao làng cờ. 

Nước đi lấy pháo đổi sĩ, đặc trưng trong thế trận này được Vương vận dụng tinh tế, tạo ra lợi thế chiến thuật vượt trội, khiến đối thủ rơi vào thế bị động.

Chiến thuật “Tiên nhân chi lộ” của Vương đã trở thành khai cuộc nổi tiếng, tôn vinh sự sáng tạo và kỹ năng phân tích thế trận sâu sắc. Nó giúp anh xây dựng thương hiệu “Vua cờ” và trở thành bài học kinh điển được nhiều kỳ thủ nghiên cứu.

"Vua cờ" Trung Quốc bị tù 3 năm, cấm cả đời: Đau đớn ván cờ "Tiên nhân chi lộ" - 2

Ngôi sao nổi tiếng, Thiên Nhất (giữa) với việc lấy pháo đổi sĩ ở những nước khai cuộc đánh mất cả sự nghiệp cờ tướng

Sai lầm và bước ngoặt dẫn đến sa ngã

Tuy nhiên, chính trong một ván đấu khác áp dụng khai cuộc “Tiên nhân chi lộ”, Vương Thiên Nhất đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện nước đi lấy pháo đổi sĩ không chuẩn xác. Sai lầm này tạo ra sơ hở lớn, khiến thế trận của anh bị phá vỡ, mất đi sự bảo vệ quan trọng và nhanh chóng bị đối thủ khai thác.

Thế trận từ thế chủ động chuyển sang bị động, dẫn đến thất bại nhanh chóng. Đây là bước ngoặt bi thảm trong sự nghiệp của Vương, mở đầu cho chuỗi biến cố liên quan đến bê bối mua bán độ kéo dài nhiều năm.

Ngoài ván cờ “Tiên nhân chi lộ” nổi tiếng, Thiên Nhất còn bị nghi ngờ từng sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu, đặc biệt trong các trận gặp các cao thủ như Triệu Quốc Vinh, Tôn Dũng Chinh và Trịnh Duy Đồng. Những nghi ngờ này xuất phát từ việc anh có thể nhận tín hiệu bên ngoài để hỗ trợ ra nước đi, dù đến nay vẫn chỉ là tin đồn chưa có bằng chứng xác thực.

Hàng loạt “Vua cờ” khác cũng sa lưới pháp luật

Theo thông tin mới nhất, không riêng Vương Thiên Nhất, nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc như Triệu Hâm Hâm, Từ Siêu, Tạ Tĩnh cũng bị kết án tù vì liên quan đến mua bán độ. Triệu Hâm Hâm nhận án 4 năm 9 tháng tù, trong khi Từ Siêu và Tạ Tĩnh cùng lĩnh án 2 năm 6 tháng.

Hồng Trí, kỳ thủ lão làng, người từng đứng thứ 7 Trung Quốc, dù bị xác định là chủ mưu phát tán ghi âm mua bán độ, vẫn kiên quyết không nhận tội và chưa bị kết án chính thức. Kỳ thủ số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng cũng bị cấm thi đấu vĩnh viễn, dù không nằm trong danh sách bị cáo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hưng

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.