Vì sao Ozil chọn chơi bóng ở Đông Nam Á thay vì tới Nhật Bản - Hàn Quốc?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiền vệ Mesut Ozil được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập "đại gia" Indonesia, RANS Cilegon FC khi mùa giải năm nay khép lại.

RANS Cilegon là CLB mới nổi tại Indonesia. Họ vừa thăng hạng mùa trước và mùa này đã ôm mộng tăng cường lực lượng mạnh mẽ để hướng tới chức vô địch. Họ đang sở hữu nhiều cựu tuyển thủ Indonesia như Cristian Gonzalezs, Hamza...

Vì sao Ozil chọn chơi bóng ở Đông Nam Á thay vì tới Nhật Bản - Hàn Quốc? - 1

Ông chủ Raffi Ahmad bí mật gặp gỡ Ozil

Với tiềm lực tài chính tốt của ông chủ Raffi Ahmad, RANS Cilegon thậm chí còn nuôi hy vọng đưa về nhà vô địch World Cup - Mesut Ozil. Ông đã công khai ý định này, đồng thời tự tin rằng đã cơ bản thuyết phục người đại diện của Mesut Ozil.

"Mesut Ozil đã quan tâm tới việc gia nhập giải VĐQG Indonesia vào mùa giải tới. Tôi đã liên lạc với anh ấy qua Whatsapp, có thể nói chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cá nhân", ông Raffi Ahmad chia sẻ. Tuy nhiên, theo phân tích của tờ Bola, Cilegon FC sẽ phải mất số tiền cực lớn nếu muốn sở hữu chữ ký Ozil.

Theo định giá của Transfermarkt, giá trị của ngôi sao 33 tuổi vào khoảng 3,6 triệu euro. Do đó, "đại gia" Indonesia sẽ phải bỏ ra mức phí kỷ lục Đông Nam Á nếu muốn đón ngôi sao sinh năm 1988 về thi đấu. Hợp đồng của cựu "nhạc trưởng" Arsenal với Fenerbahce vẫn còn thời hạn tới năm 2024 và Ozil vẫn đang giữ băng đội trưởng tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì sao Ozil chọn chơi bóng ở Đông Nam Á thay vì tới Nhật Bản - Hàn Quốc? - 2

Ozil đang chơi không quá nổi bật tại Fenerbahce

Dù vậy, phong độ gần đây của Ozil đã càng làm dấy lên những nghi ngờ về sự ra đi của anh. Tờ Indosport tiết lộ: "Sau khi thăng hạng thành công ở Liga 1 mùa giải này, RANS Cilegon FC rất muốn tạo ra bước đột phá bằng cách chiêu mộ cựu ngôi sao của Arsenal và Real Madrid, Mesut Ozil. Điều này đã được tiết lộ bởi chủ sở hữu của RANS Cilegon FC".

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định ông Raffi Ahmad đã gặp trực tiếp Ozil khi cùng Cilegon FC tập huấn ở quốc gia này hồi tháng 8 năm ngoái. Rõ ràng, nếu thương vụ này được hoàn tất, bóng đá Indonesia sẽ một lần nữa gây tiếng vang khi trong quá khứ, một đội bóng khác là Persib Bandung từng chiêu mộ thành công cựu tiền vệ Chelsea Michael Essien vào năm 2017.

Vì sao Ozil chọn chơi bóng ở Đông Nam Á thay vì tới Nhật Bản - Hàn Quốc? - 3

Ngôi sao người Đức không muốn đối mặt sự cạnh tranh khốc liệt

Việc Ozil đồng ý gia nhập một đội bóng Indonesia là bước đi tương đối khó hiểu của ngôi sao này. Cựu tiền vệ Arsenal hoàn toàn có thể tới một bến đỗ "xịn" hơn như ở các giải VĐQG hàng đầu châu Á. Hàn Quốc và Nhật Bản không thiếu các đội bóng sẵn sàng "trải thảm đỏ" để chào đón Ozil. Thế nhưng, cầu thủ gốc Thổ lại chọn Indonesia, nơi bóng đá vẫn chưa thực sự phát triển.

Nhiều người tin rằng Ozil đã có ý định "dưỡng già". Tiền vệ 33 tuổi không phải mẫu cầu thủ thiên về sức mạnh và ở độ tuổi của mình, Ozil đang khá đuối khi chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là với những đối thủ có khả năng tranh chấp và pressing tốt.

Vì sao Ozil chọn chơi bóng ở Đông Nam Á thay vì tới Nhật Bản - Hàn Quốc? - 4

Ozil chọn Indonesia thay vì Nhật Bản hay Hàn Quốc

Cách chơi của các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có phần khắc nghiệt và điều đó đã đánh gục hoàn toàn ý chí của Ozil. Cựu tuyển thủ Đức hiểu rằng anh cần một môi trường ít cạnh tranh hơn và có cơ hội tỏa sáng lớn hơn. Ở Indonesia, bóng đá dù không phát triển nhưng lại luôn là môn thể thao được quan tâm số 1. Người hâm mộ nước này rất cuồng môn thể thao vua và sự xuất hiện của Ozil sẽ giúp hình ảnh của anh tiến gần hơn tới các nước châu Á.

Sẽ là dễ dàng hơn cho Ozil tỏa sáng ở một giải đấu như Indonesia. Đồng thời, việc RANS Cilegon FC sẵn sàng đáp ứng mọi điều khoản cá nhân của tiền vệ này là quá đủ để Ozil lựa chọn Indonesia thay vì các "cường quốc" như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT