UEFA chính thức điều tra Barca, nguy cơ bị loại Cúp C1 & "chạy án" vụ Gavi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bê bối mang tên "Caso Negreira" phủ bóng đen lên CLB Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha những ngày qua. Nhưng cuộc điều tra ấy không còn nằm trong phạm vi giới chức xứ sở đấu bò nữa.

UEFA mở cuộc điều tra nhắm vào Barca

Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ với Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya tiến băng băng về ngôi vương La Liga, song lại vướng phải những vấn đề hậu trường. Một scandal mang tên "Caso Negreira" có thể khiến hình ảnh hàng trăm năm gây dựng của Barca trở nên hoen ố.

UEFA chính thức điều tra Barca, nguy cơ bị loại Cúp C1 & "chạy án" vụ Gavi - 1

Barca bị UEFA tiến hành điều tra

Cuối ngày 23/3, LĐBĐ châu Âu (UEFA) ra thông báo, cơ quan Thanh tra đạo đức và Kỷ luật của tổ chức này chính thức mở cuộc điều tra nhắm vào CLB Barcelona. Cáo buộc Barca hối lộ trọng tài thông qua cựu phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha, ông Jose Maria Enriquez Negreira đã đến tai giới chức UEFA, và họ buộc phải tiến hành điều tra.

Thông báo của UEFA có đoạn: "Theo điều 31(4) thuộc Quy định kỷ luật của UEFA, cơ quan Thanh tra đạo đức và Kỷ luật đã được chỉ định để tiến hành một cuộc điều tra về khả năng vi phạm khuôn khổ pháp lý của UEFA liên quan đến FC Barcelona và vụ việc của ông Negreira. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong thời gian tới".

Như đã biết, Barcelona bị cáo buộc chi 7,3 triệu euro trong giai đoạn 2001 - 2018 cho hai công ty DASNIL và NILSAT của ông Jose Negreira. Tuần trước, tờ Mundo Deportivo dẫn lời các quan chức Barca, mô tả rằng việc trả tiền cho cựu phó chủ tịch Ủy ban trọng tài Tây Ban Nha là "hành động tự vệ".

Phía La Liga không được phép tổ chức một cuộc điều tra độc lập nhắm vào cáo buộc kể trên. Tuy nhiên, với UEFA, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Từ năm 2007, các quy định cho phép UEFA cấm các đội bóng tham dự giải đấu mà cơ quan này tổ chức nếu bị phát hiện tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm cả việc hối lộ trọng tài.

Điều gì chờ đợi Barca?

Tuy nhiên, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong khoảng thời gian rất dài (từ năm 2001 đến 2018), Vì thế, trong trường hợp bị kết tội thì án phạt có lẽ không đơn giản chỉ cấm dự Champions League hoặc các đấu trường châu Âu khác trong 1 vài năm mà còn nặng nề hơn thế.

UEFA chính thức điều tra Barca, nguy cơ bị loại Cúp C1 & "chạy án" vụ Gavi - 2

Đã thế, Barca còn phải lo giữ Gavi

Nặng nhất, UEFA được phép xóa tư cách thành viên của Barcelona. Điều 4.02 và 4.03 của Quy định kỷ luật nêu rõ tinh thần bảo vệ các giá trị bền vững và trong sạch của bóng đá mà UEFA hướng đến.

Một số đội bóng từng lĩnh án phạt cực nặng của UEFA: Fenerbahce đã bị cấm dự các giải đấu cấp độ châu Âu trong 2 mùa (2013/14 và 2014/15), còn Besiktas bị cấm 1 mùa (2013/14) sau khi hai đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị kết tội dàn xếp tỷ số trong trận chung kết Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011. Steaua Bucharest bị "treo giò" 1 mùa. Tệ hơn nữa vào năm 2009, UEFA cấm FK Pobeda của Macedonia trong 8 mùa giải, KF Skenderbeu của Albania thậm chí tới 10 năm.

Trước đó, một thông tin không vui khác cũng đến với Barcelona, đó là việc họ có nguy cơ mất trắng "Cậu bé vàng 2022" Pablo Gavi. Theo nguồn tin của Ramon Fuentes, người dẫn chương trình truyền hình Telemadrid, Gavi hiện không còn thuộc biên chế đội 1 Barca nữa.

Cách duy nhất để Gavi được đăng ký là Barca có thể cắt giảm hóa đơn tiền lương. Còn hiện tại, "Cậu bé vàng 2022" đang phải chơi với tư cách cầu thủ thuộc đội trẻ. Vẫn theo nguồn tin kể trên, Chủ tịch Joan Laporta phải chạy đôn chạy đáo để có chỗ cho Gavi trong đội một ở giai đoạn tập trung ĐTQG này. Tuy vậy, hiện chưa có cơ sở nào cho thấy Barca có thể sớm giải quyết vấn đề.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (TH)

CLIP HOT