U23 Việt Nam đối mặt kịch bản năm 2020: Vì sao cần dựa vào U23 Hàn Quốc để đi tiếp?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

U23 Việt Nam không có quyền tự quyết ở lượt cuối bảng C nhưng chúng ta có thể hy vọng U23 Hàn Quốc sẽ giúp đỡ.

U23 Việt Nam có nhiệm vụ rất rõ ràng ở lượt cuối bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022. Chúng ta phải đánh bại U23 Malaysia để có cơ hội đi tiếp, không thắng là hỏng. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, chúng ta còn phải chờ kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan với U23 Hàn Quốc để chắc chắn có vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam đối mặt kịch bản năm 2020: Vì sao cần dựa vào U23 Hàn Quốc để đi tiếp? - 1

U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun đang không có được quyền tự quyết ở lượt cuối bảng C

Một kết quả hòa ở trận đấu đó sẽ là điều khiến chúng ta nơm nớp lo lắng bởi nếu tỷ số hòa 3-3 trở lên xảy ra, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn phải về nước sớm. Tỷ số 2-2 cũng khiến U23 Việt Nam phải lo ngại bởi điều đó có nghĩa chúng ta phải thắng đậm U23 Malaysia với cách biệt 4 bàn. Các tình huống đi tiếp của U23 Việt Nam đã được điểm qua dưới đây.

1) Trận U23 Thái Lan – U23 Hàn Quốc phân thắng bại: Đội thắng sẽ cùng U23 Việt Nam đi tiếp.

2) Kết quả hòa: 3 đội sẽ cùng 5 điểm và khi đó tính đối đầu xét theo tỷ số các trận.

- Nếu U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan hòa nhau 3-3, 4-4, 5-5 hoặc hơn: U23 Việt Nam sẽ bị loại.

- Nếu U23 Thái Lan hòa 0-0 hoặc 1-1 trước U23 Hàn Quốc: U23 Hàn Quốc sẽ bị loại.

- Nếu U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc 2-2: U23 Thái Lan sẽ đi tiếp, còn U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc so sánh hiệu số phụ. U23 Hàn Quốc sẽ có hiệu số +3 (7 bàn thắng – 4 bàn thua), khi ấy U23 Việt Nam đi tiếp nếu:

=> Thắng U23 Malaysia cách biệt 4 bàn trở lên.

=> Thắng U23 Malaysia cách biệt 3 bàn, ghi từ 5 bàn trở lên (lúc này xét tiêu chí tiếp theo là số bàn thắng, U23 Việt Nam đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn hơn).

=> Trường hợp U23 Việt Nam có cùng hiệu số 7-4 như U23 Hàn Quốc, điểm fair-play sẽ được tính tới. Hiện U23 Việt Nam chiếm ưu thế do mới nhận 1 thẻ vàng, còn U23 Hàn Quốc đã nhận 1 thẻ đỏ (2 thẻ vàng).

=> Trường hợp các đội bằng điểm fair-play, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chọn đội đi tiếp.

Điều đáng chú ý là chúng ta giờ lại rơi vào một tình huống rất giống với 2 năm trước khi giải U23 châu Á tổ chức ở Thái Lan và HLV Park Hang Seo là người dẫn dắt. U23 Việt Nam ở bảng D đã hòa cả 2 trận đầu, cả 2 đối thủ chúng ta cầm hòa là U23 UAE và U23 Jordan cũng đều có 4 điểm sau 2 trận đầu tiên, và ở lượt trận cuối hai đội đó cũng gặp nhau trong khi chúng ta gặp đội đã chắc chắn bị loại là U23 CHDCND Triều Tiên.

Thách thức ở trước trận đấu đó cho chúng ta là dù thắng được U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam vẫn phải mong trận U23 UAE – U23 Jordan phân thắng bại, còn một kết quả hòa 1-1 giữa hai đội sẽ khiến U23 Việt Nam bị loại. Không may cho chúng ta, tỷ số 1-1 chính là điều đã xảy ra ở trận U23 UAE – U23 Jordan khi U23 Jordan gỡ hòa ở phút 79, còn U23 Việt Nam tự sụp đổ sau sai lầm của Bùi Tiến Dũng trong khung thành.

U23 Việt Nam đối mặt kịch bản năm 2020: Vì sao cần dựa vào U23 Hàn Quốc để đi tiếp? - 2

U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau đúng với tỷ số 1-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2022 khiến U23 Việt Nam chắc chắn bị loại

Năm nay một kết quả hòa 1-1 hoặc 0-0 giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ có lợi cho chúng ta và có một điều chúng ta có thể dựa vào, đó là sự bất định của U23 Hàn Quốc. Họ chắc chắn sẽ cố đá thắng để tự chắc vé cho chính mình vì hai tỷ số hòa đó sẽ khiến họ bị loại nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia.

Nhưng U23 Thái Lan sẽ không chịu trận và nếu điều kiện tỷ số cho phép cũng như diễn biến ở trận còn lại đi theo hướng bất lợi cho U23 Việt Nam, hai đội kia hoàn toàn có thể ngầm thỏa thuận với nhau giữa trận. Ví dụ nếu U23 Việt Nam chỉ dẫn U23 Malaysia có 1 bàn khi hiệp 2 chỉ còn khoảng 15-20 phút, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc nếu hòa 2-2 sẽ hài lòng giữ tỷ số đó và mong U23 Việt Nam không thể thắng với cách biệt 4 bàn ở khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Đã có không ít những tỷ số đáng ngờ trong lịch sử các giải đấu quốc tế nên chuyện hai đội này hòa 2-2 hay 3-3 hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên HLV Gong Oh Kyun và các tuyển thủ U23 Việt Nam phải chuẩn bị tinh thần, một chiến thắng đậm trước U23 Malaysia sẽ giúp cơ hội của chúng ta tăng cao nhưng chưa đủ để đảm bảo vé vào tứ kết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT