U22 Campuchia thua U22 Myanmar, HLV Nhật Bản đổ tại cổ động viên đông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Hirose Ryu chia sẻ với truyền thông về nguyên nhân thất bại của U22 Campuchia trước U22 Myanmar ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

Tối ngày 7/5, thầy trò HLV Keisuke Honda đã có cuộc so tài với U22 Myanmar ở lượt đấu thứ 3 của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32. Dù nhận được sự cổ vũ của hơn 3 vạn khán giả nhà trên sân vận động quốc gia Olympic nhưng U22 Campuchia vẫn nhận thất bại chung cuộc 0-2 trước U22 Myanmar.

U22 Campuchia thua U22 Myanmar, HLV Nhật Bản đổ tại cổ động viên đông - 1

Các cầu thủ U22 Campuchia đau đớn sau trận thua U22 Myanmar

Trận thua trước U22 Myanmar khiến cửa vào bán kết của chủ nhà U22 Campuchia hẹp hơn bao giờ hết. Sau 3 lượt đã đấu, U22 Campuchia mới giành được 4 điểm, tạm rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau lần lượt U22 Indonesia (9 điểm) và U22 Myanmar (6 điểm).

Ở lượt đấu cuối, U22 Campuchia sẽ có cuộc đối đầu với U22 Indonesia. Tuy nhiên, trong trường hợp giành chiến thắng trước U22 Indonesia, thầy trò HLV Keisuke Honda vẫn không có quyền tự quyết tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

U22 Campuchia thua U22 Myanmar, HLV Nhật Bản đổ tại cổ động viên đông - 2

Họ an ủi nhau sau trận thua khiến cửa đi tiếp gần như không còn

Bởi ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 10/5, U22 Myanmar chỉ gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là U22 Philippines. Vậy nên, sau trận thua U22 Myanmar, nhiều cầu thủ U22 Campuchia đã khóc nức nở, họ hiểu rằng hy vọng để chủ nhà SEA Games 32 giành tấm huy chương vàng bóng đá đã gần như không còn.

Trả lời truyền thông sau trận đấu, HLV Hirose Ryu của U22 Campuchia (HLV Keisuke Honda đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật của U22 Campuchia) chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà thất bại: “Kết quả này không hề có lợi cho chúng tôi.

U22 Campuchia thua U22 Myanmar, HLV Nhật Bản đổ tại cổ động viên đông - 3

HLV Hirose Ryu

Ngày hôm nay, rất nhiều cổ động viên tới cổ vũ, tạo ra áp lực lớn cho U22 Campuchia. Có thể, các cầu thủ đã đi chệch đường, không theo chiến thuật ban huấn luyện đã đề ra. Một số cầu thủ để mất bóng nguy hiểm. Có lẽ, áp lực chơi trên sân nhà đông khán giả khiến cầu thủ U22 Campuchia không thể kiểm soát được trận đấu. Chúng tôi sẽ sửa sai ở trận tới”.

Tiếp đến, HLV người Nhật Bản khẳng định U22 Campuchia vẫn thể hiện nỗ lực đến cùng ở trận đấu cuối ở bảng A với U22 Indonesia vào ngày 10/5. Ông nói tiếp: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội. Dù U22 Indonesia có dùng đội hình nào thì chúng tôi cũng sẽ không thay đổi điều mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi sẽ nỗ lực làm điều mình phải làm. Chúng tôi phải thắng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Khoa (từ Phnom Penh)

CLIP HOT