Họp báo Việt Nam - Malaysia: Thầy Park không đồng ý cho đối thủ bổ sung lực lượng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Park Hang Seo không đồng tình với đề xuất bổ sung cầu thủ của Malaysia trong bối cảnh, đội bóng này vắng nhiều trụ cột vì nhiễm Covid-19 và chấn thương.

- ĐT Việt Nam đã chuẩn bị thế nào cho trận gặp Malaysia?

HLV Park Hang Seo: Malaysia là một trong những ứng viên vô địch và so với các trận đấu ở vòng loại World Cup, cả hai đội đều có nhiều thay đổi. Quá trình chuẩn bị cho trận đấu sắp tới của chúng tôi rất tích cực, sức khoẻ các cầu thủ không có vấn đề gì. Dù vậy chúng tôi phải giải quyết vấn đề tâm lý cho các cầu thủ khi họ đang bị cách ly hoàn toàn ở khách sạn.

Họp báo Việt Nam - Malaysia: Thầy Park không đồng ý cho đối thủ bổ sung lực lượng - 1

HLV Park Hang Seo tham dự buổi họp báo trực tuyến trước trận Việt Nam - Malaysia

- ĐT Việt Nam có tự tin nối dài chuỗi trận ấn tượng trước Malaysia? Chuẩn bị phòng ngự thế nào trước hàng công được đánh giá cao của Malaysia, còn HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ chơi tấn công?

Việt Nam chưa thua trong 5 lần gặp Malaysia, tuy nhiên đó là quá khứ. Trận đấu ngày mai rất khác biệt, tôi không nói được mình tự tin bao nhiêu % mà chỉ biết chuẩn bị tốt nhất. Việt Nam sẽ cố gắng chiến thắng từng trận một. HLV Malaysia nói sẽ chơi tấn công nhưng thực chất vào trận mới biết được. Về phía Việt Nam, chúng tôi sẽ cố gắng tấn công hết sức và phòng ngự chắc chắn.

- Malaysia chỉ có 19 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam do dịch Covid-19, ông nghĩ sao nếu AFF đồng ý cho họ bổ sung cầu thủ cho các trận đấu sắp tới, trong đó có trận gặp Việt Nam? 

Thực ra nếu từ đầu có quy định rõ ràng, cầu thủ bị Covid xử lý thế nào, quy định giới hạn trong 30 cầu thủ đó ra sao, việc bổ sung cầu thủ không hợp lý lắm. Tình hình Covid-19 hiện tại đòi hỏi các đội phải có sự chuẩn bị  chu đáo, mang đủ 30 cầu thủ, như Việt Nam muốn bổ sung Hùng Dũng có được đâu, vì vậy việc Malaysia xin bổ sung cầu thủ không thật sự hợp lý.

- Việt Nam muốn thi đấu thế nào trước Malaysia? Một trận đấu đẹp hay đề cao sự hiệu quả?

Tôi luôn chú trọng kết quả, vì vậy Việt Nam sẽ chơi thế nào để giành chiến thắng là được.

Xuân Trường dè chừng hàng tiền đạo Malaysia

"Trận tới sẽ khó khăn cho Việt Nam, Malaysia không phải đối thủ dễ chơi, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.

Malaysia sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là 3 tiền đạo. Mỗi người đều có khà năng tạo ra khác biệt, gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ, Việt Nam cũng biết rõ điều đó. Họ đã thi đấu 2 trận, ghi 6 bàn thắng cùng màn trình diễn rấn tượng, vì vậy Việt Nam phải phòng ngự thật tốt, không cho họ cơ hội ghi bàn. Mặt khác, chúng tôi cần thi đấu và chuyển trạng thái thật nhanh.

Trong 4 cuộc chạm trán trước đó với Việt Nam, Malaysia thường tấn công rất mạnh mẽ. Nhưng mọi người biết Việt Nam luôn mạnh trong khâu phản công. HLV trưởng luôn yêu cầu các cầu thủ thủ thể hiện tốt nhất, đặc biệt có cách tiếp cận khác nhau cho mỗi trận đấu.

Gặp Malaysia, HLV trưởng luôn đòi hỏi cao về thể lực, kỹ thuật bởi họ rất mạnh trong tranh chấp, đối đầu Malaysia luôn rất khó khăn cho Việt Nam. Dù vậy, Việt Nam từng giành nhiều kết quả tốt trong quá khứ và tôi hy vọng trận này cũng vậy.

"ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng tâm lý sau vòng loại thứ 3 World Cup"

"Việt Nam sẽ rút ra nhiều bài học sau khi chạm trán những đối thủ mạnh như Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup. Tất nhiên thành tích toàn thua khiến chúng tôi không có tinh thần thực sự tốt. Đây là điều Việt Nam phải khắc phục", Xuân Trường nhận định về chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup không thành công vừa qua của ĐT Việt Nam.

Thầy Park tung độc chiêu gì trước đại chiến?

Theo thông báo của ban tổ chức AFF Cup 2021, HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc phỏng vấn với giới truyền thông từ lúc 11h ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam). Đội phó Lương Xuân Trường là người cùng với HLV Park Hang Seo chia sẻ với báo chí những thông tin đáng chú ý trước thềm trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Họp báo Việt Nam - Malaysia: Thầy Park không đồng ý cho đối thủ bổ sung lực lượng - 2

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí về đại chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Về vấn đề nhân sự, thông tin mới nhất từ VFF cho hay, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất để sẵn sàng cho trận "chung kết sớm" với ĐT Malaysia. Theo đó, ĐT Việt Nam không có ca chấn thương nào và toàn đội có kết quả âm tính với Covid-19 tại đợt xét nghiệm RT-PCR lần thứ tư kể từ ngày sang Singapore tham dự AFF Cup 2021.

Trong khi phía Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe sẽ không thể có được sự phục vụ của tổng cộng 5 cầu thủ. Trong đó, 4 ngôi sao của đội đương kim Á quân của AFF Cup có kết quả dương tính với Covid-19 và đang phải cách ly điều trị 10 ngày theo quy định của ban tổ chức AFF Cup 2021.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Khoa

CLIP HOT