Trận Tottenham - Leicester muốn hoãn, Ngoại hạng Anh từ chối khiến Conte cáu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sự bùng nổ trở lại của những ca nhiễm Covid-19 tại các CLB Ngoại hạng Anh đang gây nên tình trạng rối loạn.

Chuyến làm khách của Watford trước Burnley ở vòng 17 Ngoại hạng Anh dự kiến diễn ra lúc 2h30 rạng sáng ngày 16/12 đã bất ngờ bị hoãn chỉ 3 giờ đồng hồ trước thời điểm khởi tranh. Nguyên nhân bởi một đợt bùng phát ca nhiễm Covid-19 mới trong đội hình của Watford khiến đội bóng này không đủ người ra sân.

Trận Tottenham - Leicester muốn hoãn, Ngoại hạng Anh từ chối khiến Conte cáu - 1

Leicester thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở vị trí trung vệ

Ngoại hạng Anh đang trải qua một khoảng thời gian lao đao vì những ca nhiễm Covid-19. Số liệu mới nhất cho thấy đã có 42 ca dương tính với Covid-19 ở các CLB Ngoại hạng Anh kể từ đợt bùng phát mới nhất.

Burnley – Watford là trận đấu thứ 3 ở Ngoại hạng Anh mùa này bị hoãn do Covid-19, sau những trận Brentford – MU và Tottenham – Brighton. Các CLB Tottenham, Aston Villa, Leicester và Brighton đang có những mối lo ngại lớn về tình hình nhân sự khi nhiều cầu thủ của họ phải cách ly và không thể tham gia thi đấu.

Tottenham và Leicester được cho đã đề xuất ban tổ chức Ngoại hạng Anh hoãn trận đấu giữa đôi bên tại vòng 17 (dự kiến diễn ra vào 2h30 rạng sáng 17/12) vì những lý do khác nhau, tuy nhiên không được thông qua.

Leicester đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự. Ngoài 9 cầu thủ đang cách ly do mắc Covid-19, đội bóng của HLV Brendan Rodgers còn thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở vị trí trung vệ. Jonny Evans và Caglar Soyuncu dính chấn thương ở trận gặp Newcastle, Wesley Fofana và James Justin nghỉ dài hạn, còn Daniel Amartey chỉ vừa mới trở lại tập hôm thứ Tư.

Về phía Tottenham, họ muốn hoãn trận đấu với Leicester để đá nốt trận đấu vòng bảng Europa Conference League với Rennes (trước đó cũng bị hoãn vì Covid-19). UEFA đã yêu cầu Spurs dời lịch một trong những trận đấu của họ tại Ngoại hạng Anh trong tháng 12 để tổ chức trận đấu nói trên.

Với việc ban tổ chức Ngoại hạng Anh không muốn hoãn thêm bất kỳ trận đấu nào nữa ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, Tottenham đứng trước nguy cơ bị xử thua Rennes vì không xếp được lịch đá, qua đó bị loại khỏi Europa Conference League.

Trận Tottenham - Leicester muốn hoãn, Ngoại hạng Anh từ chối khiến Conte cáu - 2

Tottenham nguy cơ bị loại khỏi Europa Conference League

Nói về điều này, HLV Antonio Conte cho hay: “Chúng tôi muốn chơi trận đấu đó, chúng tôi xứng đáng được đá trận cuối cùng vòng bảng. Đây là một tình thế thật lạ lùng, không phải lỗi của chúng tôi. Vì một vấn đề lớn mà chúng tôi bị đóng cửa sân tập và phải ngừng tập luyện trong 3 ngày.

UEFA và Ngoại hạng Anh không thể tìm ra giải pháp, vậy tại sao Tottenham phải trả giá cho việc này? Thật không công bằng khi chúng tôi phải trả giá cho thứ mà chúng tôi không có lỗi. Thật khó để hiểu được điều gì đang diễn ra”.

Bên cạnh đó, cả Rodgers và Conte cùng bày tỏ sự lo ngại cho những cầu thủ vừa trở lại sau quá trình cách ly đã phải cố ra sân thi đấu, bởi điều này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về chấn thương.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT